Khai mạc Lễ hội Chùa Thầy 2026 và Tuần lễ văn hóa - du lịch

(CLO) Tối 20/4, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy, UBND xã Quốc Oai tổ chức Lễ khai hội chùa Thầy năm 2026, đồng thời khai mạc Tuần lễ văn hóa - du lịch và không gian quảng bá sản phẩm, đặc sản làng nghề gắn kết lễ hội.

Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn, cùng đại diện các sở, ban, ngành thành phố và đông đảo nhân dân, du khách thập phương.

Phát biểu khai mạc, ông Ngô Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Quốc Oai nhấn mạnh, Chùa Thầy là di tích quốc gia đặc biệt, danh thắng tiêu biểu của xứ Đoài, gắn liền với Thiền sư Từ Đạo Hạnh – người có ảnh hưởng sâu sắc trong đời sống tâm linh và được tôn vinh là ông tổ của nghệ thuật múa rối nước truyền thống. Trải qua nhiều thế kỷ, di tích không chỉ lưu giữ giá trị lịch sử mà còn là không gian văn hóa gắn kết cộng đồng, bồi đắp đời sống tinh thần của Nhân dân.

QUỐC OAI KHAI HỘI CHÙA THẦY 2026: ĐÁNH THỨC DI SẢN, LAN TỎA HỒN THIÊNG XỨ ĐOÀI- Ảnh 22.
Các đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút khai mạc Tuần lễ văn hóa - du lịch, xúc tiến thương mại, mở đầu chuỗi hoạt động quảng bá, kết nối văn hóa - du lịch - kinh tế địa phương. Ảnh: BTC

Lễ hội Chùa Thầy đã được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2024. Năm nay, lễ hội diễn ra trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, phục vụ Nhân dân.

Đặc biệt, trong khuôn khổ lễ hội năm 2026, địa phương tổ chức kỷ niệm 85 năm sự kiện cắm cờ trên đỉnh núi Thầy – dấu mốc lịch sử có ý nghĩa quan trọng, góp phần cổ vũ phong trào cách mạng tại tỉnh Sơn Tây trước đây, đồng thời trở thành ký ức văn hóa – lịch sử gắn bó với vùng đất này.

Nhấn mạnh những điểm mới của mùa lễ hội, Phó Chủ tịch UBND xã Quốc Oai cho biết địa phương đã chú trọng đầu tư hạ tầng, cải thiện môi trường, đồng thời đưa vào hoạt động Trung tâm sáng tạo, giới thiệu sản phẩm OCOP ứng dụng công nghệ số, giúp du khách trải nghiệm, tìm hiểu sâu hơn về giá trị di tích.

img_7531.jpeg
Khai mạc Lễ hội Chùa Thầy và Tuần lễ văn hóa – du lịch – xúc tiến thương mại năm 2026

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động mới được tổ chức, nổi bật là chương trình trình chiếu ánh sáng 3D mapping với chủ đề “Ánh sáng chạm ký ức”, góp phần làm phong phú không gian lễ hội. Các nghi lễ truyền thống như Mộc Dục, Tế khai hội, Phục nghinh, Rước kiệu… cùng các hoạt động văn hóa dân gian như múa rối nước, trò chơi dân gian tiếp tục được duy trì, tạo nên bản sắc riêng của lễ hội.

Cũng tại buổi lễ, đại diện Sở Công Thương Hà Nội cho biết, việc tổ chức Tuần lễ văn hóa – du lịch – xúc tiến thương mại gắn với Lễ hội Chùa Thầy là hoạt động cụ thể hóa chủ trương của thành phố về gắn kết xúc tiến thương mại với quảng bá văn hóa, du lịch. Đây không chỉ là hoạt động thương mại đơn thuần mà còn là giải pháp quan trọng nhằm kết nối sản xuất với tiêu dùng, gắn giá trị văn hóa với phát triển kinh tế, góp phần lan tỏa hình ảnh Thủ đô văn hiến, hiện đại, giàu bản sắc.

Chương trình là một trong chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại được triển khai tại cơ sở, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị thương hiệu và sức cạnh tranh của sản phẩm.

Theo Ban Tổ chức, chương trình năm nay quy tụ khoảng 100 gian hàng của 60 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất đến từ Hà Nội và nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Các sản phẩm trưng bày phong phú, gồm đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, thủ công mỹ nghệ… đáp ứng nhu cầu tham quan, mua sắm của người dân và du khách.

Thông qua các hoạt động, Ban Tổ chức kỳ vọng góp phần thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt, bảo tồn và phát huy các làng nghề truyền thống, đồng thời tạo động lực phát triển thương mại – dịch vụ – du lịch theo hướng bền vững.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: