Khai mạc Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản – Hà Nội 2019

(CLO) Tối nay (29/3), tại Khu vực vường hoa Tượng đài Lý Thái Tổ đã diễn ra lễ khai mạc Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản – Hà Nội 2019 do UBND TP. Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức.

Tới dự buổi lễ khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản Tô Huy Rứa; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý. Về phía Nhật Bản có ngài Ijima Isao – Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo ABE; ngài Umeda Kunio – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hà Nội và Nhật Bản tới dự khai mạc Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019. Ảnh: kinhtedothi.vn

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hà Nội và Nhật Bản tới dự khai mạc Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản - Hà Nội 2019. Ảnh: kinhtedothi.vn

Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản – Hà Nội 2019 tiếp tục giới thiệu, quảng bá hình ảnh, nét đẹp văn hóa, đất nước và con người Nhật Bản đến với nhân dân Thủ đô, nhằm tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, tin cậy và gắn kết giữa người dân hai nước đồng thời là dịp trao đổi kinh nghiệm và hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, du lịch, kinh tế giữa thủ đô Hà Nội và Nhật Bản.

Đến với Lễ hội hoa Anh đào Nhật Bản – Hà Nội 2019, mọi người dân Thủ đô và du khách quốc tế không chỉ được thưởng thức vẻ đẹp hoa anh đào mà còn có thêm những góc nhìn văn hóa đa chiều khi tham gia vào các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật truyền thống giữa Việt Nam và Nhật Bản cùng với sự tham dự của Đại sứ thiện chí hoa anh đào Việt Nam 2019.

Phát biểu tại buổi lễ, ngài Ijima Isao chia sẻ: Dịp kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam (1973 – 2018), Nhật Bản đã đón tiếp các lãnh đạo cao cấp của Việt Nam tới thăm và làm việc. Các sự kiện này góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ tin cậy về mặt chính trị giữa hai nước; mở rộng vòng tròn hữu nghị, giao lưu văn hóa, con người giữa hai quốc gia với lượng khách du lịch tăng lên là 1,2 triệu lượt người. Sự kiện văn hóa Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản – Hà Nội 2019 sẽ góp phần khắc sâu hơn nữa những cảm nhận gần gũi về đất nước Nhật Bản đối với công chúng Hà Nội và bạn bè quốc tế, từ đó thúc đẩy thêm nhiều người tìm đến Nhật Bản để học tập, làm việc và du lịch.

Tại lễ khai mạc, đại sứ thiện chí hoa anh đào thứ nhất Trần Diệu Linh và đại sứ thiện chí hoa anh đào thứ hai Phạm Ngọc Linh đã ra mắt công chúng. Với vai trò của mình, hai vị đại sứ sẽ có nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai đất nước Nhật Bản – Việt Nam.

Ra mắt đại sứ thiện chí hoa anh đào 2019. Ảnh: anninhthudo.vn

Ra mắt đại sứ thiện chí hoa anh đào 2019. Ảnh: anninhthudo.vn

20 nghìn cành hoa anh đào và khoảng 100 cây anh đào được mang đến từ đất nước Nhật Bản của hàng trăm loài hoa đặc trưng của Việt Nam dưới hiệu ứng của ánh đèn màu tạo sự huyền ảo hiếm có. Cùng với đó, công chúng còn được chiêm ngưỡng các di sản văn hóa được kết từ hàng trăm cành anh đào như: núi Phú Sĩ (Nhật Bản), Vạn Lý Trường Thành (Trung Quốc), tháp nghiêng Pisa (Ý), Khuê Văn Các (Việt Nam) cùng các thuyền hoa, bình hoa khổng lồ, mô hình rồng hoa. Ở khu vực nhà Bát Giác còn xuất hiện mô hình 12 con giáp được thiết kế bằng cây và hoa của Việt Nam.

Cùng với không gian trưng bày hoa anh đào và các loài hoa đặc trưng của Việt Nam và Hà Nội, Lễ hội còn hội tụ nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật; xúc tiến đầu tư thương mại du lịch cũng như trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ, thiết bị về giáo dục, y tế như: Trình diễn văn hóa, nghệ thuật Nhật Bản – Hà Nội; giới thiệu, quảng bá ẩm thực Nhật Bản – Việt Nam.

Đồng chí Ngô Văn Quý hy vọng, Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản – Hà Nội 2019 sẽ để lại được ấn tượng tốt đẹp đối với mọi người. Đồng thời sẽ là cầu nối để người dân hai nước tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, từ đó góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Màn biểu diễn nghệ thuật đậm sắc màu văn hóa Việt Nam. Ảnh: anninhthudo.vn

Màn biểu diễn nghệ thuật đậm sắc màu văn hóa Việt Nam. Ảnh: anninhthudo.vn

Đây là năm đầu tiên diễn ra cuộc “Tuyển chọn Đại sứ thiện chí hoa anh đào” tại Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản – Hà Nội 2019, đưa Việt Nam trở thành quốc gia thứ 3 sau Mỹ và Đức có Đại sứ thiện chí hoa anh đào trên thế giới. Đại sứ thiện chí hoa anh đào tại Việt Nam sẽ tham dự các hoạt động giao lưu, quảng bá văn hóa giữa hai đất nước trong suốt nhiệm kỳ 1 năm.

Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản – Hà Nội 2019 sẽ kéo dài từ nay tới hết ngày 31/3. Đây là năm thứ 4 thành phố Hà Nội và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Lễ hội hoa anh đào ở Thủ đô Hà Nội.

B.V

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: