Khai mạc Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2025

(CLO) Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ có lịch sử lâu đời, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của bà con ngư dân.

Tối 5/10, tại Công viên Cần Thạnh, xã Cần Giờ, Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn TP Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm 2025.

Với chủ đề “Nghinh Ông hào khí, khơi dòng thịnh vượng”, lễ khai mạc mở màn cho chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc của ngư dân vùng Cần Giờ.

1.jpg
Chương trình nghệ thuật Nghinh Ông hào khí, khơi dòng thịnh vượng”. Ảnh: Lê Vũ

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm nay diễn ra trong 3 ngày từ 5 đến 7/10 (nhằm các ngày 14, 15, 16/8 âm lịch). Sự kiện kỳ vọng thu hút hàng chục nghìn lượt người dân và du khách tham dự.​

Trọng tâm của lễ hội là Lễ Nghinh Ông trên biển và Lễ đón đoàn Nghinh về Lăng Ông, tái hiện không khí trang nghiêm và đậm nét văn hóa của ngư dân vùng biển.

Bên cạnh đó là các nghi thức truyền thống như: Nghi thức cúng đại lễ cổ truyền, hát bội, cúng bạn cũ lái xưa tại Lăng Ông Thủy Tướng.

Lễ hội còn có nhiều hoạt động cộng đồng hấp dẫn như tổ chức Tết Trung thu cho thiếu nhi, biểu diễn hát bội, giao lưu đờn ca tài tử, rối nước; xiếc đường phố, văn nghệ thiếu nhi; không gian triển lãm, khu ẩm thực truyền thống, gian hàng OCOP…

Phát biểu khai mạc Lễ hội, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ có lịch sử lâu đời, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của bà con ngư dân. Mỗi mùa lễ hội là dịp để người dân bày tỏ lòng biết ơn biển cả, tưởng nhớ tiền nhân và các anh hùng liệt sĩ với cầu mong mưa thuận gió hòa, ra khơi bình an, tôm cá đầy khoang.

Lễ hội còn là dịp để TP Hồ Chí Minh giới thiệu đến du khách trong nước và quốc tế một vùng đất độc đáo của thành phố, kiến trúc - tín ngưỡng Lăng Ông Thủy Tướng, con người Cần Giờ nghĩa tình.

Thông qua lễ hội, TP Hồ Chí Minh mong muốn cộng đồng cùng chung tay bảo tồn di sản, phát triển du lịch xanh, hình thành những sản phẩm, dịch vụ đặc trưng, nâng cao sinh kế người dân, góp phần xây dựng Cần Giờ trở thành điểm đến “an toàn - thân thiện - khác biệt".

Tại đêm khai mạc Lễ hội, khán giả được thưởng thức chương trình lễ mừng công ngư dân Cần Giờ. Đặc biệt, chương trình nghệ thuật “Nghinh Ông hào khí, khơi dòng thịnh vượng” như một bản trường ca về biển được viết nên bởi những con người can trường, mang theo khát vọng và tín ngưỡng từ miền trung nắng gió, xuôi về phương nam mở cõi.

Tín ngưỡng ấy, qua bao thế hệ, đã kết tinh và thăng hoa thành Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ. Đây không chỉ là sự tạ ơn đức Cá Ông đã chở che, mà còn là sự tôn vinh lòng dũng cảm của tiền nhân, những người đã kiên cường bám biển.

11.jpg
Biểu diễn đờn ca tài tử tại Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ. Ảnh: Thái Bình

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ bắt nguồn từ tín ngưỡng thờ Cá Ông - vị thần cứu nạn, che chở cho ngư dân trên biển lưu truyền từ nhiều thế hệ. Đây là dịp để ngư dân tổng kết mùa đánh bắt, cầu cho mùa mới thuận buồm xuôi gió, thể hiện lòng biết ơn thần Nam Hải, tri ân tiền nhân khai hoang lập ấp và tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Năm 2013, Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Xem thêm

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

Concert Thanh Xuân: Đại nhạc hội kể câu chuyện tuổi trẻ Việt Nam

(CLO) Ngày 15/6, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong tổ chức họp báo công bố "Concert Thanh Xuân" - chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Cỡ chữ bài viết: