Khai mạc Liên hoan Chèo toàn quốc năm 2022: Nơi hội tụ tinh hoa làng chèo

(CLO) Tối 12/10, tại Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh Hà Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tỉnh Hà Nam tổ chức khai mạc Liên hoan Chèo toàn quốc năm 2022.

Dự lễ khai mạc, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Nam; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo UBND tỉnh, Sở VHTT&DL các tỉnh, thành phố có đoàn nghệ thuật chèo tham dự Liên hoan.

khai mac lien hoan cheo toan quoc nam 2022 noi hoi tu tinh hoa lang cheo hinh 1

Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long và các diễn viên trong một tiết mục mở đầu Lễ khai mạc.

Theo ban tổ chức, Liên hoan Chèo toàn quốc năm 2022 có sự tham gia của 16 đơn vị nghệ thuật chèo chuyên nghiệp từ Trung ương tới địa phương, mang tới 27 vở diễn đặc sắc, được dàn dựng công phu, trình diễn bởi hơn 1.200 nghệ sĩ, diễn viên.

Mở đầu Lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật chào mừng “Hội ngộ làng Chèo” do các nghệ sĩ Chèo tiêu biểu trình diễn, trong đó có các NSND Quốc Chiêm, Thanh Ngoan, Tự Long, Thúy Ngần, Mai Thủy; các NSƯT Thu Huyền, Ánh Điện, Thanh Bình, Thùy Dương, Diệu Hằng, Quang Lẫm, Hồng Tươi, Việt Thắng, Quốc Phòng, Hoài Nam cùng các nghệ sỹ Nhà hát Chèo Việt Nam, Nhà hát Chèo Hà Nội, Nhà hát Chèo Quân đội, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Hà Nam.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng khẳng định: từ bao đời nay, nghệ thuật hát Chèo đã trở thành một loại hình sinh hoạt nghệ thuật quen thuộc của người dân Việt Nam, góp phần nuôi dưỡng đời sống văn hóa, tinh thần người Việt bởi cái chất trữ tình, đằm thắm, sâu sắc. Chèo là loại hình sân khấu kịch hát gắn với lễ hội dân gian, các hoạt động giao lưu văn nghệ vùng đồng bằng Bắc Bộ là cái nôi của Chèo, trải qua biến thiên của lịch sử, nghệ thuật Chèo đã được các thế hệ người Việt Nam gìn giữ, bảo tồn và ngày càng phát triển, ví như “viên ngọc long lanh sắc màu” trong nền văn hóa các dân tộc.

khai mac lien hoan cheo toan quoc nam 2022 noi hoi tu tinh hoa lang cheo hinh 2

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc Liên hoan

Tại lễ khai mạc Liên hoan Chèo toàn quốc năm 2022, đồng chí Trương Quốc Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam nhấn mạnh: Đây là lần đầu tiên tỉnh Hà Nam đăng cai Liên hoan Chèo toàn quốc năm 2022, là dịp để người dân Hà Nam được thưởng thức các chương trình nghệ thuật, các vở diễn đặc sắc của các đoàn nghệ thuật chèo chuyên nghiệp trong cả nước. Việc đăng cai Liên hoan cũng là dịp để giới thiệu, quảng bá hình ảnh về mảnh đất, con người, văn hóa và tiềm năng du lịch của tỉnh Hà Nam.

Việc tổ chức Liên hoan Chèo toàn quốc năm 2022 là minh chứng cụ thể trong việc triển khai, thực hiện các quan điểm, nhiệm vụ Nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ chấn hưng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam. Trong đó, tập trung bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc nói chung, của nghệ thuật hát Chèo nói riêng, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả sáng tạo các giá trị, sản phẩm văn hóa nghệ thuật, đáp ứng nhu của xã hội và nhân dân.

Với tiêu chí không hạn chế đề tài, ban tổ chức liên hoan khuyến khích các tác phẩm hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế”.

Ngay sau lễ khai mạc, vở “Những vì sao không tắt” của Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Hà Nam được biểu diễn trong đêm khai mạc Liên hoan.

Trong khuôn khổ của Liên hoan, sẽ có các vở diễn đặc sắc được biểu diễn vào các buổi sáng và tối như: “Linh Từ quốc mẫu” - Nhà hát Chèo Hà Nội; “Truyện ngoài chính sử - Làm vua” - Nhà hát Chèo Ninh Bình; “Tình sử ngàn năm” - Nhà hát Chèo Quân đội; “Kỳ đồng Nguyễn Văn Cẩm” - Nhà hát Chèo tỉnh Thái Bình...

Theo dự kiến, Liên hoan Chèo toàn quốc năm 2022 diễn ra từ ngày 12 - 28/10/2022 tại Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh Hà Nam, thành phố Phủ Lý.

khai mac lien hoan cheo toan quoc nam 2022 noi hoi tu tinh hoa lang cheo hinh 3

Tiết mục Hò đối, dân ca Hà Nam

khai mac lien hoan cheo toan quoc nam 2022 noi hoi tu tinh hoa lang cheo hinh 4

Hình ảnh vở diễn "Những vì sao không tắt" của Đoàn Hà Nam tại Liên hoan.

khai mac lien hoan cheo toan quoc nam 2022 noi hoi tu tinh hoa lang cheo hinh 5

Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ tham dự Liên hoan.

khai mac lien hoan cheo toan quoc nam 2022 noi hoi tu tinh hoa lang cheo hinh 6

Rất đông khán giả đến theo dõi chương trình khai mạc Liên hoan Chèo toàn quốc năm 2022

Nguyễn Hoàng (ảnh: Báo Hà Nam)

Xem thêm

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

(CLO) Tối 1/8 (tức ngày 19/6 âm lịch), Lễ hội Cầu ngư các vạn chài Phan Thiết năm 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, mở đầu chuỗi sự kiện tôn vinh di sản văn hóa biển và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: