Khai mạc Liên hoan phim Ấn Độ tại Sơn La

(CLO) Liên hoan phim Ấn Độ tại Sơn La là một hoạt động văn hóa ý nghĩa, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa giữa tỉnh Sơn La và Ấn Độ.

Tối 13/6, tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Sơn La, UBND tỉnh Sơn La phối hợp với Đại sứ quán Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức khai mạc Liên hoan phim Ấn Độ.

Liên hoan phim Ấn Độ tại Sơn La diễn ra từ ngày 13 đến 15/6, trình chiếu miễn phí 4 tác phẩm điện ảnh nổi tiếng của Ấn Độ, gồm: “Tiếng gầm tự do”, “Sống chỉ một lần”, “Tiếng anh tiếng em” và “Nữ đô vật”.

1(1).jpg
Liên hoan phim Ấn Độ tại Sơn La diễn ra từ ngày 13 đến 15/6. Ảnh: Báo Sơn La

Đây là những bộ phim hấp dẫn, được khán giả toàn cầu công nhận, nội dung sâu sắc, tái hiện về lịch sử Ấn Độ năm 1920, khắc họa về tình bạn, hành trình khám phá bản thân, lòng tự trọng, giá trị của việc sống hết mình, nói về vấn đề trao quyền phá vỡ các khuôn mẫu, chủ đề chuẩn mực xã hội, bình đẳng giới…

Mỗi bộ phim có phụ đề tiếng Việt, tiếng Anh, đại diện cho nhiều sắc thái đặc trưng của nền điện ảnh Ấn Độ, phù hợp với nhiều lứa tuổi người xem, hứa hẹn mang lại trải nghiệm điện ảnh phong phú cho khán giả Sơn La.

Theo TS Monica Sharma, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Swami Vivekananda (Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam) điện ảnh Ấn Độ có lịch sử hơn 100 năm và nhận được sự ủng hộ, yêu mến rộng rãi của khán giả trên thế giới.

Đến với Liên hoan phim tại tỉnh Sơn La, Trung tâm Swami Vivekananda đã lựa chọn các bộ phim hay, nhưng cũng rất mong nhận được phải hồi từ khán giả Sơn La. Trung tâm cũng mong muốn được hợp tác lâu dài với tỉnh Sơn La trong các hoạt động sắp tới, bao gồm cả việc đưa các đoàn nghệ thuật và âm nhạc của tỉnh Sơn La sang thăm Ấn Độ.

Liên hoan phim Ấn Độ tại Sơn La là một hoạt động văn hóa ý nghĩa, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa giữa tỉnh Sơn La và Ấn Độ. Việc trình chiếu các tác phẩm điện ảnh chất lượng cao của Ấn Độ sẽ thúc đẩy các hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là du lịch, hướng tới sự phát triển bền vững.

Ngay sau khai mạc, khán giả đã được theo dõi và thưởng thức bộ phim "Tiếng gầm tự do". Các bộ phim còn lại sẽ tiếp tục được công chiếu, cụ thể “Sống chỉ một lần” từ 14h ngày 14/6; phim “Tiếng anh tiếng em” từ 20h ngày 14/6; phim “Nữ đô vật” chiếu vào 8h ngày 15/6.

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: