Khai mạc Liên hoan Phim châu Á - Đà Nẵng lần thứ nhất 2023

(CLO) Tối ngày 9/5, Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng lần thứ Nhất năm 2023 (DANAFF) đã chính thức khai mạc tại Nhà hát Trung Vương, thành phố Đà Nẵng.

Dự Lễ khai mạc có ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành cùng lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng.

Đáng chú ý, xuất hiện tại Lễ khai mạc liên hoan phim và sự kiện thảm đỏ tối ngày 9/5 còn có rất nhiều diễn viên, nhà làm phim, nhà sản xuất... trong và ngoài nước, nhận được sự quan tâm của khán giả. Có thể kể đến nữ diễn viên Moon So Ri (phim Netflix Phong Hậu, Peppermint Candy), đạo diễn sân khấu Tsuyoshi Sugiyama - cố vấn nghệ thuật cho Nhà hát Tuổi trẻ. Các gương mặt gạo cội trong nước như NSND Như Quỳnh, NSND Bùi Bài Bình, các gương mặt của nền điện ảnh đương đại gồm vợ chồng đạo diễn Victor Vũ, đạo diễn Charlie Nguyễn, nhà sản xuất Trinh Hoan, các diễn viên trẻ Lan Thy, Avin Lu...

khai mac lien hoan phim chau a da nang lan thu nhat 2023 hinh 1

Chương trình nghệ thuật mở màn Lễ khai mạc Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất 2023.

khai mac lien hoan phim chau a da nang lan thu nhat 2023 hinh 2

Ông Lê Trung Chinh Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu khai mạc Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất 2023

khai mac lien hoan phim chau a da nang lan thu nhat 2023 hinh 3

Nữ diễn viên Moon So Ri được yêu thích của điện ảnh-truyền hình Hàn Quốc công bố cúp của DANAFF trong lễ khai mạc.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Tiến sĩ Ngô Phương Lan - Giám đốc liên hoan phim khẳng định DANAFF hướng đến sự mới mẻ, trẻ trung đồng thời đưa giá trị nghệ thuật - điện ảnh đặc sắc từ thế giới đến với Việt Nam, cũng như từ Việt Nam ra với toàn cầu.

Cũng tại Lễ khai mạc, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: "Với Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng lần thứ nhất I, thành phố Đà Nẵng mong muốn tạo dựng sự kiện thương hiệu mang tầm khu vực và quốc tế trong lĩnh vực điện ảnh, góp phần thúc đẩy sự hội nhập và hợp tác của điện ảnh Việt Nam nói chung và điện ảnh Đà Nẵng nói riêng.

Đây cũng là cơ hội trao đổi nghề nghiệp giữa các nhà điện ảnh chuyên nghiệp trong và ngoài nước; tìm kiếm cơ hội hợp tác sản xuất, mở rộng thị trường điện ảnh, cũng như góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và thành phố Đà Nẵng. Sự kiện cũng sẽ góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố sự kiện, một điểm đến văn minh, hiện đại và đầy sức sống”.

Lễ khai mạc DANAFF có chủ đề “Mang Đà Nẵng đến châu Á và mang châu Á đến Đà Nẵng" gồm các tiết mục giới thiệu về văn hóa, tinh thần hiếu khách của người dân Đà Nẵng cũng như những nét đặc trưng của điện ảnh châu Á; đề cao tinh thần “Việt Nam hội nhập” và quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động thông qua cầu nối là thành phố Đà Nẵng.

Tham dự Liên hoan Phim lần thứ nhất có 26 bộ phim của Việt Nam và 10 bộ phim đến từ các nước trong khu vực, tranh tài ở hai hạng mục gồm: “Giải thưởng Phim châu Á - ASIAN Film Award” và hạng mục “Giải thưởng Phim Việt Nam,” với Hội đồng Giám khảo là các chuyên gia trong lĩnh vực điện ảnh của Việt Nam và quốc tế.

Một số tựa phim tranh giải đáng chú ý trong hạng mục Phim châu Á gồm có Thế chiến 3 (Iran), Gangwon-do (Hàn Quốc), Joyland (Parkistan), Tro tàn rực rỡ (Việt Nam)... Hạng mục Phim Việt Nam tranh giải bao gồm Đêm tối rực rỡ,Memento Mori: Đất, Em và Trịnh, Thanh Sói...

Sau đêm khai mạc, DANAFF sẽ diễn ra liên tục với nhiều hoạt động, bao gồm 86 buổi chiếu phim miễn phí tại rạp và ngoài trời, giao lưu với diễn viên, đạo diễn... kéo dài đến hết ngày 13/5.

Các thông tin chính thức về lịch chiếu đã được đăng tải trên trang web danaff.vn. Vé xem phim đã được phát miễn phí trong các ngày trước khi diễn ra lễ khai mạc.

Cũng tại Lễ khai mạc, Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cùng Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ đã phát động cuộc thi video "Tôi yêu Việt Nam". Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA), Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cùng BHD là các đơn vị đồng tổ chức.

Duy Khánh

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: