Khai mạc Liên hoan phim Tài liệu châu Âu – Việt Nam lần thứ 15

(CLO) Tối 12/9 tại Hà Nội, Hiệp hội các Viện Văn hóa và Đại sứ quán các nước châu Âu tại Việt Nam phối hợp cùng Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương tổ chức Lễ khai mạc Liên hoan phim Tài liệu châu Âu – Việt Nam lần thứ 15.
a7c01400.jpeg
Quang cảnh lễ khai mạc Liên hoan phim Tài liệu châu Âu – Việt Nam lần thứ 15.

Đây là một sự kiện văn hóa đặc biệt, mang nhiều ý nghĩa không chỉ đối với những người yêu điện ảnh tài liệu, mà còn đối với công cuộc giao lưu, hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và các quốc gia châu Âu.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTT&DL) Tạ Quang Đông cho biết: "Liên hoan phim Tài liệu châu Âu – Việt Nam là một hoạt động giao lưu văn hóa thường niên đã được tổ chức liên tục trong suốt 15 năm qua. Từ lần tổ chức đầu tiên đến nay, Liên hoan phim đã không ngừng phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng. Qua mỗi kỳ tổ chức, Liên hoan đã thu hút sự tham gia đông đảo của các nhà làm phim đến từ nhiều quốc gia châu Âu và Việt Nam, giới thiệu tới công chúng những tác phẩm điện ảnh tài liệu đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức thể hiện.

Những bộ phim được trình chiếu tại Liên hoan không chỉ là tác phẩm nghệ thuật, mà còn là những câu chuyện chân thực và giàu cảm xúc, phản ánh sâu sắc các vấn đề về xã hội, lịch sử, con người và thiên nhiên – những giá trị mang tính nhân văn và toàn cầu. Sự kiện cũng là dịp để công chúng Việt Nam tiếp cận gần hơn với điện ảnh tài liệu châu Âu, mở ra không gian đối thoại văn hóa – nghệ thuật giữa các dân tộc, từ đó góp phần thúc đẩy sự hiểu biết, chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau giữa các nền văn hóa".

a7c01588.jpeg
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu khai mạc Liên hoan phim Tài liệu châu Âu – Việt Nam lần thứ 15.

Theo Thứ trưởng, trong bối cảnh điện ảnh Việt Nam đang từng bước hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới, các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phim ảnh – đặc biệt là điện ảnh tài liệu đóng vai trò hết sức quan trọng.

Cùng với các liên hoan phim quốc tế được tổ chức trong nước, Liên hoan Phim Tài liệu châu Âu – Việt Nam chính là cầu nối góp phần đưa điện ảnh tài liệu Việt Nam vươn ra thế giới, đồng thời đưa tinh hoa văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

"Với tinh thần hợp tác quốc tế, tình yêu nghệ thuật và lòng nhiệt huyết của những người làm điện ảnh, Liên hoan Phim Tài liệu châu Âu – Việt Nam lần thứ 15 sẽ tiếp tục mang đến cho khán giả những trải nghiệm nghệ thuật đặc sắc và lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp" - Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

a7c01442.jpeg
Ông Trịnh Quang Tùng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương cho biết, đây là dịp rất quan trọng để quảng bá những tác phẩm điện ảnh tài liệu đến với công chúng trong nước và quốc tế.

Tại sự kiện, ông Trịnh Quang Tùng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương chia sẻ, đây là dịp rất quan trọng để quảng bá những tác phẩm điện ảnh tài liệu đến với khán giả trong và ngoài nước.

Đồng thời thông qua những tác phẩm phim tài liệu nghệ thuật, các nhà làm phim sẽ có dịp để trao đổi, giao lưu, học hỏi và hiểu biết lẫn nhau, từ đó xây đắp mối quan hệ thân tình ngày càng bền chặt, phát triển về mọi mặt thông qua văn hóa giữa Việt Nam với các nước châu Âu và ngược lại.

Theo ông Trịnh Quang Tùng, hiện phim Tài liệu Việt Nam được thực hiện theo nhiều cách tiếp cận mới, rất hấp dẫn. Minh chứng sống động cho điều này là các buổi chiếu phim tài liệu đều rất đông khán giả, thậm chí có những buổi chiếu kín chỗ. Đó là tín hiệu mừng cho phim Tài liệu Việt Nam.

Sau mỗi buổi chiếu, khán giả không chỉ ra về với những suy nghĩ mới mẻ, mà còn mang theo niềm tin rằng điện ảnh - đặc biệt là điện ảnh tài liệu - có thể chạm đến trái tim, làm giàu thêm cho tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc”- ông Tùng nói.

Là một trong những sự kiện giao lưu văn hóa thường niên giữa các nước thành viên EU và Việt Nam, Liên hoan lần này quy tụ 18 phim tài liệu trong đó có 7 phim đến từ các nước châu Âu: Áo, Wallonie-Bruxelles (Bỉ), Italia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Israel và Vương quốc Anh; 7 phim do Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất, cùng 4 phim của các tác giả độc lập.

Với nhiều bộ phim đã giành được giải thưởng tại các Liên hoan phim trong nước và quốc tế, Liên hoan năm nay mang đến nhiều góc nhìn về cuộc sống, văn hóa, xã hội của các quốc gia trong một thế giới đa chiều nhiều cảm xúc.

a7c01669.jpeg
Cắt băng khai mạc Liên hoan phim Tài liệu châu Âu – Việt Nam lần thứ 15.

Những bộ phim này không chỉ đưa người xem đến gần hơn với đời sống xã hội và văn hóa của từng quốc gia, mà còn khẳng định sức mạnh của điện ảnh tài liệu trong việc tạo ra đối thoại, kết nối cộng đồng và thúc đẩy sự thấu hiểu lẫn nhau.

Trưởng Đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles (Bỉ) tại Việt Nam Pierre Du Ville cho rằng: “Liên hoan phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 15 cũng khẳng định cam kết của chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng các tác phẩm điện ảnh tài liệu Việt Nam, tạo điều kiện để những nhà làm phim trong nước có cơ hội giới thiệu tác phẩm và giao lưu với các khán giả cũng như đồng nghiệp nước ngoài”.

Ban tổ chức mở cửa miễn phí cho khán giả tại Hà Nội và TP.HCM từ ngày 12 – 18/9/2025. Liên hoan phim Tài liệu châu Âu – Việt Nam lần thứ 15 hứa hẹn sẽ là một tuần lễ đặc biệt, đồng thời trở thành nhịp cầu nối giữa con người và con người, giữa Việt Nam và thế giới, trong một không gian văn hóa thân tình, hữu nghị.

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: