Khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23 năm 2025

(CLO) Tối 12/2, Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình tổ chức khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23 năm 2025 quy tụ hàng nghìn tác phẩm đặc sắc của nhiều thế hệ tác giả.

Năm nay, Ngày thơ Việt Nam có chủ đề “Tổ quốc bay lên”, lấy cảm hứng từ câu thơ "Tổ quốc bay lên bát ngát mùa Xuân" trong tác phẩm “Dáng đứng Việt Nam” của nhà thơ Lê Anh Xuân.

Lần đầu tiên, Ngày thơ Việt Nam diễn ra tại thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình với sự phối hợp tổ chức của UBND tỉnh Ninh Bình, gồm nhiều hoạt động phong phú, nhằm đưa Ngày thơ đến với đông đảo công chúng trong cả nước, theo chủ trương của Hội Nhà văn Việt Nam.

khai mac ngay tho viet nam lan thu 23 nam 2025 hinh 1

Các khách mời tham dự khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23 - 2025. Ảnh: Nguyễn Trường

Phát biểu khai mạc, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhắc lại tác phẩm "Dáng đứng Việt Nam" của nhà thơ, anh hùng liệt sĩ Lê Anh Xuân với câu thơ "Từ dáng đứng của anh trên đường băng Tân Sơn Nhất/Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân" đã được lựa chọn là chủ đề của Ngày thơ năm nay, cũng là Ngày thơ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất.

"Chúng ta chọn tinh thần từ bài thơ của nhà thơ Lê Anh Xuân là để bày tỏ sự tôn vinh và lòng biết ơn đối với tất cả những người con trên mảnh đất Việt Nam yêu quý đã dâng hiến trọn đời mình cho độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Chúng ta chọn dáng đứng của họ để chọn dáng đứng của một dân tộc không bao giờ biết quỳ gối trước bất kỳ một kẻ thù nào. Họ đã ngã xuống để Tổ quốc đứng dậy kiêu hãnh" - nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nhấn mạnh.

"Hôm nay, chúng ta chọn vùng đất của lịch sử, của văn hóa, của thiên nhiên kỳ vĩ này để tổ chức Ngày thơ lần thứ 23 và cùng nhau gửi đi thông điệp về hòa bình, về cái đẹp, về khát vọng sống chân chính của dân tộc và ý chí hành động cho khát vọng sống ấy" - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam khẳng định.

Tại sự kiện, ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, cảnh trí núi sông hùng vĩ, sơn thủy hữu tình của Ninh Bình đã được nhiều bậc anh hùng, danh tướng, tao nhân, mặc khách vịnh cảnh đề thơ, từ các vị vua Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông, Lê Thánh Tông, Lê Hiến Tông, Thiệu Trị,… cho đến các văn nhân thi sĩ như Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Nguyễn Công Trứ, Hồ Xuân Hương, Lê Quý Đôn,…

Ninh Bình cũng là quê hương của nhiều bậc danh nho, thi sĩ nổi tiếng như Trương Hán Siêu, Vũ Duy Thanh, Vũ Phạm Khải, Phạm Thận Duật, Ninh Tốn,… và nhiều bậc hiền tài khác mà thơ ca và trước tác của họ đã góp phần tạc nên dáng hình quê hương, đất nước hôm nay, là nguồn lực và động lực cho các thế hệ tiếp tục lao động, sáng tạo, dựng xây và phát triển quê hương, đất nước.

Ông Phạm Quang Ngọc cũng đề cập đến di tích quốc gia đặc biệt Núi Non Nước, nơi được coi như bảo tàng thi ca với gần 50 bài thơ khắc trên vách đá do nhiều vị vua, danh nho, thi sĩ ngẫu đề từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 19, là những tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao về văn học, ngôn ngữ, nghệ thuật điêu khắc và lịch sử văn hóa, được chính quyền và nhân dân Ninh Bình bảo vệ, giữ gìn và xây dựng hồ sơ trình UNESCO ghi danh là di sản tư liệu thế giới, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

khai mac ngay tho viet nam lan thu 23 nam 2025 hinh 2

Tiết mục nghệ thuật tại Ngày thơ Việt Nam lần thứ 23. Ảnh: TTXVN

Tại sự kiện, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đã gióng hồi trống khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ 3 năm 2025. Đêm khai mạc Ngày thơ Việt Nam 2025 có sự tham gia của các nhà thơ thuộc thế hệ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thế hệ sau ngày thống nhất đất nước (1975) đến những năm đầu đổi mới (2000) và các nhà thơ trẻ thế hệ từ 2001 đến nay.

Trước đó, sáng 12/2, đã diễn ra tọa đàm “Trách nhiệm và khát vọng của nhà thơ”, trong đó đặt ra trách nhiệm xã hội và trách nhiệm nghệ thuật của nhà thơ. Tọa đàm có sự tham gia của đông đảo các nhà thơ, nhà văn, nhà nghiên cứu.

Bên cạnh đó, không gian Ngày thơ còn trưng bày poster của 20 nhà thơ Việt Nam tiêu biểu được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học, nghệ thuật, cùng các bài thơ cổ và hiện đại về vùng đất Ninh Bình và những hình ảnh đẹp về cảnh sắc, nước non Ninh Bình...

Ngày thơ Việt Nam 2025 diễn ra từ ngày 11 đến 13/2 (tức 14 đến 16 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

PV

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: