Khai mạc triển lãm hoa đạo Nhật Bản tại Bảo tàng Mỹ thuật

(CLO) Ngày 6/3, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội), triển lãm hoa đạo Nhật Bản với chủ đề “Gió Đông” đã khai mạc, thu hút đông đảo công chúng yêu nghệ thuật.

Triển lãm giới thiệu vẻ đẹp tinh tế cùng chiều sâu triết lý của nghệ thuật cắm hoa truyền thống Nhật Bản - Ikebana. Sự kiện do Yohaku tổ chức, dưới sự bảo trợ chuyên môn của Ikenobo Vietnam Tachibanakai Study Group. Trong đó, Ikenobo là một trong những trường phái hoa đạo lâu đời và có quy mô lớn tại Nhật Bản.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh ngọn gió thổi từ phương Đông mang theo hơi thở mùa xuân, “Gió Đông” gợi nhắc biểu tượng của sự tái sinh và khởi đầu mới sau cơn bão Yagi năm 2024. Thay vì nhấn mạnh những mất mát, các nghệ nhân lựa chọn chủ đề về sự hồi sinh và cân bằng. Những bố cục hoa được xây dựng như một hành trình tìm lại nhịp điệu giữa thiên nhiên và con người sau biến cố, đồng thời thể hiện sự kiên định của các hội viên trong quá trình sáng tạo nghệ thuật.

Ảnh màn hình 2026-03-06 lúc 15.12.38
Nghệ nhân chăm chút cho tác phẩm của mình. Ảnh: Phương Thanh

Không gian triển lãm được bố trí hài hòa giữa các tác phẩm Ikebana và khu vực thực hành trà đạo Nhật Bản, giúp người xem cảm nhận rõ hơn mối liên hệ giữa hai loại hình nghệ thuật truyền thống. Từng chi tiết trong cách lựa chọn vật liệu, sắp đặt và ứng dụng không gian đều được tính toán kỹ lưỡng, tạo nên tổng thể thanh nhã và cân bằng.

Phát biểu tại sự kiện, bà Oshima Akiko, giáo viên dạy hoa đạo và trà đạo cho biết, cả hai bộ môn đều gắn liền với ngôn ngữ, văn hóa và tập quán lâu đời của xứ sở mặt trời mọc. Điều khiến bà xúc động là khi đến Việt Nam, bà nhận thấy nhiều người Việt dành tình yêu đặc biệt cho văn hóa Nhật Bản và kiên trì học hỏi, luyện tập những bộ môn nghệ thuật này.

Tại triển lãm, nghệ nhân Nguyễn Thị Kim Chi mang tới một tác phẩm theo phong cách Shoka, sử dụng ba nguyên liệu chính gồm lá sơn cau, cành liễu đỏ và hoa mao lương cánh bướm. Điểm nhấn của tác phẩm là sắc vàng chanh của hoa - gam màu khá hiếm trên thị trường kết hợp với sắc xanh của lá và sắc đỏ của liễu, tạo nên bố cục rực rỡ, giàu sức sống. Trong không khí mùa xuân và dư âm những ngày Tết, sắc vàng chanh mang lại cảm giác tươi vui, gợi mở những khởi đầu mới thuận lợi.

Ảnh màn hình 2026-03-06 lúc 15.13.42
Công chúng tham quan không gian trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Phương Thanh

Theo Ban tổ chức, triển lãm hướng tới việc đưa nghệ thuật hoa đạo đến gần hơn với công chúng Việt Nam, qua đó góp phần tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản. Sự kiện cũng giúp người xem tiếp cận Ikebana không chỉ ở khía cạnh thẩm mỹ mà còn như một phương thức thực hành tinh thần, đề cao sự quan sát, lắng nghe và kết nối với tự nhiên.

Được thành lập từ tháng 4/2021, Ikenobo Vietnam Tachibanakai Study Group là cộng đồng thực hành và học tập Ikebana tại Việt Nam. Trong những năm qua, nhóm đã tổ chức nhiều triển lãm và hoạt động giao lưu văn hóa nhằm lan tỏa giá trị của nghệ thuật hoa đạo.

Triển lãm “Gió Đông” mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 8/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội).

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: