Khai mạc Triển lãm "Nghệ sĩ là chiến sĩ" nhân kỉ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam

(CLO) Sáng ngày 24/2, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm “Nghệ sĩ là chiến sĩ” nhân kỉ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023).

Bài liên quan

Nghệ sĩ tập luyện chuẩn bị cho Chương trình nghệ thuật đặc biệt Kỷ niệm 80 năm "Đề cương về văn hóa Việt Nam"

5 hoạt động chính kỷ niệm 80 năm ra đời "Đề cương về văn hóa Việt Nam"

Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương văn hóa Việt Nam

Đến dự triển lãm, có đại diện của Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc Hội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia… cùng gia đình và người thân của 30 tác giả có tác phẩm trong triển lãm tranh sáng nay. 

khai mac trien lam nghe si la chien si nhan ki niem 80 nam de cuong ve van hoa viet nam hinh 1

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm "Nghệ sĩ là chiến sĩ" tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Triển lãm "Nghệ sĩ là chiến sĩ" giới thiệu 80 tác phẩm từ bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, được sáng tác từ 1945 đến 1954 trên chất liệu giấy của 30 tác giả thuộc các thế hệ họa sĩ đầu tiên của nền mỹ thuật Việt Nam, trong đó có 22 họa sĩ Mỹ thuật Đông Dương.

Với chất liệu từ giấy vẽ đơn sơ, các tác phẩm được sáng tác bởi những thế hệ họa sĩ đời đầu của Việt Nam đã làm sống dậy cả một thời văn nghệ kháng chiến hào hùng và sôi động.

Từ những người con của các miền Tổ quốc, các chiến sĩ trở thành nghệ sĩ trên mặt trận văn hóa, lấy hạnh phúc của nhân dân, phụng sự Tổ quốc làm niềm cảm hứng trong sáng tác. Họ kịp thời ghi lại những hình ảnh chân thực vì ý chí chiến đấu, khát vọng kháng chiến quyết chiến quyết thắng, thi đua tăng gia sản xuất, tinh thần hiếu học của đồng bào và nhân dân cả nước.

Có thể kể đến các tác phẩm tiêu biểu như: Dao găm rèn cho du kích (1945, Nguyễn Hiêm), Làm kíp lựu đản (1947, Nguyễn Đỗ Cung), Kéo bễ lò rèn (1951, Nguyễn Văn Cẩn), Đoàn kết chống xâm lăng (1947, Văn Giáo), Du kích Bến Tre (1948, Diệp Minh Châu), Dân công kháng chiến (1948, Lê Quốc Lộc), Dân công sửa chữa cầu đường (Tây Bắc ) (1951, Nguyễn Sỹ Ngọc), Bộ đội nghỉ trong hang (1951, Tô Ngọc Vân), Lội suối (1952, Nguyễn Trọng Hợp), Tay bừa tay súng (1954, Huỳnh Văn Thuận), Đi cấy (1954, Nguyễn Văn Tỵ), Bộ đội và thiếu nhi (1950, Nguyễn Thị Kim), Lớp học bổ túc ở Quảng Nam (1948, Văn Giáo),….

Đặc biệt, triển lãm còn có bộ tranh địch vận của họa sĩ Lương Xuân Nhị, một hình thức tuyên truyền góp phần làm dao động tâm lý phía bên kia chiến tuyến.

khai mac trien lam nghe si la chien si nhan ki niem 80 nam de cuong ve van hoa viet nam hinh 2

Tác phẩm "Bộ đội và thiếu nhi", Nguyễn Thị Kim, 1950

khai mac trien lam nghe si la chien si nhan ki niem 80 nam de cuong ve van hoa viet nam hinh 3

Tác phẩm "Quân dân Cảnh Dương", Phạm Văn Đôn, 1950

khai mac trien lam nghe si la chien si nhan ki niem 80 nam de cuong ve van hoa viet nam hinh 4

Tác phẩm "Đồng bào Tây Bắc vui sướng khi được thấy ảnh Hồ Chủ tịch", Mai Văn Hiến, 1952

khai mac trien lam nghe si la chien si nhan ki niem 80 nam de cuong ve van hoa viet nam hinh 5

Tác phẩm "Đồng chí cố ăn 1 chút", Nguyễn Văn Giáo, 1954

Các tác phẩm trong triển lãm được sử dụng bằng nhiều loại giấy có trong thời điểm 1945-1954, được vẽ bằng nhiều kỹ thuật ký họa chì, mực, màu vẽ nước, bột màu, in,…. Từ đó, các họa sĩ thể hiện được quyết tâm, sự hăng say, sáng tạo trong hành trình làm chiến sĩ, thể hiện niềm tin, sự quyết tâm gánh vác trọng trách đất nước.

Triển lãm “Nghệ sĩ là chiến sĩ” thể hiện sự hưởng ứng, vận động và chuyển biến về nhận thức tư tưởng của giới văn nghệ sĩ, từ bỏ cuộc sống chốn phồn hoa đô thị để tham gia vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, dũng cảm nhận trách nhiệm xây dựng và phát triển nền văn hóa mới Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, Tiến sĩ Nguyễn Anh Minh – Giám đốc bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cho biết: “Triển lãm “Nghệ sĩ là chiến sĩ” chính là dịp để chúng ta tôn vinh và tri ân các thế hệ họa sĩ, những người đã sử dụng bút vẽ làm vũ khí, đem nhiệt huyết và cả sự hi sinh để cống hiến cho Tổ quốc và nhân dân, góp phần làm giàu thêm giá trị văn hóa của Việt Nam”.

Bạn Hoàng Anh, sinh viên của một trường Đại học tại Hà Nội, dự triển lãm ảnh chia sẻ: “Triển lãm cho thấy một phần về quá khứ hào hùng mà gian khổ của cha ông ta, là cơ sở giúp mình có cái nhìn chân thực hơn về những năm 1945-1954. Từ đó, mình biết trân trọng và phấn đấu trở thành một công dân tốt hơn”.

Triển lãm mở cửa từ ngày 24/02/2023 đến hết ngày 05/03/2023 tại tầng 2 nhà B, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội. 

Tin và ảnh: Bùi Lê

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: