Khai mạc tuần lễ tôn vinh Moomins và văn học Phần Lan tại Hà Nội

(CLO) Chiều 11/7, tại Hà Nội, Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng phối hợp cùng Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam và tổ chức The Initiative of Children's Book Creative Content (ICBC) chính thức khai mạc “Tuần lễ Văn học Phần Lan – Trưng bày Tove Jansson & Moomins 80”.

Sự kiện là một phần trong chuỗi hoạt động toàn cầu kỷ niệm 80 năm ra đời của tác phẩm "Moomin" đầu tiên – biểu tượng văn học vượt thời gian của Bắc Âu, do nữ văn sĩ Tove Jansson sáng tác.

Tuần lễ diễn ra từ ngày 12 đến 20/7/2025 với nhiều hoạt động phong phú như trưng bày nghệ thuật, đọc sách sáng tạo, ra mắt sách, tương tác thủ công... Tất cả chương trình đều mở cửa miễn phí cho công chúng.

z6794258834228_0930161e4786af94ae31ba7c59a5f861.jpeg
NXB Kim Đồng phối hợp cùng Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam và tổ chức The Initiative of Children's Book Creative Content (ICBC) chính thức khai mạc “Tuần lễ Văn học Phần Lan – Trưng bày Tove Jansson & Moomins 80”.

Tove Jansson (1914–2001), nhà văn, họa sĩ người Phần Lan, là tác giả của loạt truyện kinh điển về gia đình Moomin – những nhân vật huyền ảo sinh động mang trong mình triết lý sâu sắc về tình thân, lòng bao dung, sự trưởng thành và khát vọng tìm kiếm bản ngã. Ra đời năm 1945 với tác phẩm đầu tiên "The Moomins and the Great Flood", bộ truyện gồm chín cuốn đã chạm đến trái tim của hàng triệu độc giả toàn cầu suốt tám thập kỷ qua.

Tại Việt Nam, NXB Kim Đồng là đơn vị đầu tiên đưa loạt truyện Moomin đến với bạn đọc vào năm 2010, khởi đầu bằng cuốn "Chiếc mũ của phù thủy". Đến nay, tám trong số chín tác phẩm Moomin đặc sắc nhất đã được giới thiệu, qua bản dịch của dịch giả Võ Xuân Quế và hiệu đính bởi TS. Bùi Việt Hoa.

z6794258730763_73bdf7466a3aa06e802579fe59326aaa(1).jpeg
Sự kiện thu hút nhiều bậc phụ huynh cùng các em nhỏ tới tham dự.

Chủ đề toàn cầu của chuỗi hoạt động Moomin 80 - “The Door Is Always Open” được lấy cảm hứng từ hình ảnh ngôi nhà "Moomin" thân thiện, nơi mỗi người đều được chào đón và là chính mình. Đây không chỉ là lời nhắn gửi về lòng hiếu khách, sự cởi mở và chấp nhận khác biệt, mà còn là lời mời gọi mọi thế hệ bước vào thế giới tưởng tượng, nơi trẻ em khám phá bản thân và người lớn tìm lại sự dịu dàng.

Trong khuôn khổ tuần lễ, hàng loạt hoạt động phong phú sẽ được tổ chức như: Đọc sách cùng Phu nhân Đại sứ Phần Lan; “Hello Ruby – Thám hiểm thế giới Internet”; Đọc sách “Những cuộc phiêu lưu ly kỳ của Mumi bố”; “Chiếc mũ của phù thủy” và làm thủ công ngôi nhà Moomin; Đọc sách “Gia đình Mumi ở biển”; Ra mắt sách “Nàng Tiên Cá cuối cùng”.

z6794258806966_a8d47c5972f9f10eee086cb13866db6a.jpeg
Tác phẩm nghệ thuật trưng bày tại sự kiện “Tuần lễ Văn học Phần Lan – Trưng bày Tove Jansson & Moomins 80” tại NXB Kim Đồng.

Bên cạnh đó, ban tổ chức còn xây dựng chương trình trải nghiệm riêng cho các trường mầm non và tiểu học, lồng ghép hoạt động khuyến đọc và giáo dục nhân văn xoay quanh thế giới Moomin.

“Tuần lễ Văn học Phần Lan – Trưng bày Tove Jansson & Moomins 80” không chỉ là dịp tôn vinh văn học thiếu nhi Phần Lan, mà còn là cơ hội để độc giả Việt Nam, đặc biệt là trẻ em, tiếp cận một di sản văn chương đậm chất thơ, mang thông điệp nhân văn và chiều sâu nội tâm. Sự kiện cũng góp phần thúc đẩy đối thoại văn hóa giữa Việt Nam và Phần Lan, lan tỏa tình yêu với sách và nghệ thuật kể chuyện đến cộng đồng.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: