Khám phá những lễ hội mùa hè ở Okinawa – Nhật Bản

(CLO) Không chỉ nổi tiếng là “thiên đường đảo nổi” của xứ anh đào, đến Okinawa bạn còn được hòa mình vào những lễ hội đặc sắc, khám phá văn hóa, lịch sử vùng đất được ví như “Hawaii của châu Á”. Nếu có dịp ghé thăm Okinawa vào hè này, bạn nhất định phải tham gia vào những lễ hội đặc sắc này nhé.

ThửtháchđuathuyềntronglễhộiHari

Được tổ chức vào ngày 4 tháng 5 âm lịch hàng năm tại thành phố Itoman, Hari là lễ hội lớn nhất trong Tuần lễ vàng được những ngư dân tổ chức để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với “bà mẹ” biển cả và cầu mong một vụ mùa bội thu. Lễ hội này đã có truyền thống lên đến 500 năm tuổi.

Những chiếc thuyền rực rỡ sắc màu trong lễ hội Hari. Nguồn: okinawatravelinfo.com

Những chiếc thuyền rực rỡ sắc màu trong lễ hội Hari. Nguồn: okinawatravelinfo.com

Phần đặc sắc trong lễ hội Hari chính là cuộc đua thuyền truyền thống thử thách lòng dũng cảm của những người đàn ông miền biển. Những con thuyền đầy màu sắc với 32 tay chèo, 2 người điều khiển bánh lái, 3 người mang cờ, 2 hoạt náo viên và một ca sĩ sẽ có những màn cạnh tranh vô cùng khốc liệt với hàng chục đội đua khác. Chìa khóa để chiến thắng trong cuộc đua này chính là tinh thần đoàn kết, khả năng hoạt động nhóm.

Lễ hội Hari thu hút khoảng hơn 200.000 du khách tham dự mỗi năm. Hàng dài người đứng trên bờ biển cỗ vũ cho các đội đua với kèn trống đã làm nên nét náo nhiệt của lễ hội Hari.

Hòatheođiệunhạc, thưởngthứcnhữnglybiamiễnphítạilễhộiNagoBeer

Nhắc đến các lễ hội mùa hè diễn ra khắp Okinawa, có lẽ không thể bỏ qua Nago Summer Festival diễn ra vào hai ngày 29 và 30 tháng 7 tại cảng cá Nago. Lễ hội này còn có tên gọi khác là Nago Beer Festival bởi lẽ nhà máy bia Orion huyền thoại đóng đô tại thành phố này và khi tham gia lễ hội du khách sẽ được thưởng thức những ly bia hoàn toàn miễn phí.

Nếu là người thích náo nhiệt và đông vui, bạn không nên bỏ qua Nago Beer Festival. Nguồn: orionbeer.co.jp

Nếu là người thích náo nhiệt và đông vui, bạn không nên bỏ qua Nago Beer Festival. Nguồn: orionbeer.co.jp

Cầm ly bia trên tay, lắc lư theo những điệu nhạc sôi động, hòa mình trong dòng người đông đúc,... là những điểm cuốn hút du khách khi đến với Lễ hội Nago Beer. Không khí lễ hội đạt đến cao trào khi có màn pháo hoa tuyệt đẹp thắp sáng bầu trời đêm vào cuối buổi tối. Nếu là người thích náo nhiệt và đông vui thì đây là một sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn đấy!

HòamìnhvàonhữngđiệumúađườngphốtronglễhộiZentaEisa

Thay vì thả đèn hoa đăng và đốt lửa tưởng nhớ tổ tiên như ở các thành phố lớn của Nhật Bản thì Okinawa lại có cách đón chào lễ Obon (Lễ hội tưởng nhớ người đã khuất) rất riêng. Đó chính là lễ hội múa Eisa – 1 điệu nhảy truyền thống được biểu diễn để bày tỏ sự tôn trọng đến tổ tiên và cũng tiễn đưa người đã khuất, được tổ chức vào ba ngày cuối tuần trong khoảng cuối tháng Tám đến đầu tháng Chín.

Những điệu múa sắc màu trong lễ hội Zenta Eisa. Nguồn: cordmagazine.com

Những điệu múa sắc màu trong lễ hội Zenta Eisa. Nguồn: cordmagazine.com

Lễ hội Zenta Eisa đầu tiên bắt đầu từ những năm 1950 trong dạng 1 cuộc thi múa và trở thành lễ hội chính thức vào năm 1977. Đến nay, Zento Eisa là lễ hội lớn nhất Tỉnh Okinawa với khoảng 300,000 người tham gia mỗi năm.

Dạo bước trên đường phố cũng như tại Công viên thể thao Koza (thành phố Okinawa), bạn sẽ có cơ hội thưởng thức màn trình diễn vũ đạo tràn đầy năng lượng trong tiếng trống rộn rã của lễ hội. Sự kiện được kết thúc bằng một màn trình diễn pháo hoa rực rỡ sắc màu vào buổi tối.

ThamdựcuộcthikéocosợidâythừnglớnnhấtthếgiớitạilễhộiNaha

Được biết đến với cái tên thông tục hơn là “cuộc thi kéo co”, Naha cũng là một trong những lễ hội lớn ở tỉnh Okinawa vào đầu tháng 10, thu hút khoảng 250.000 người tham dự. Lễ hội này đã có từ dưới triều đại vua Ryukyu, mang ý nghĩa cảm ơn trời đất đã ban cho người dân Okinawa một vụ mùa bội thu.

Naha là cuộc thi kéo co có sợi dây thừng lớn nhất thế giới (nguồn: Japo.vn)

Naha là cuộc thi kéo co có sợi dây thừng lớn nhất thế giới (nguồn: Japo.vn)

Sự kiện này xác đã lập kỉ lục thế giới là “cuộc thi kéo co có sợi dây thừng lớn nhất thế giới”. Khác với lễ hội kéo co thông thường, sợi dây thừng trong cuộc thi kéo co ở Naha dài tới 200m, nặng khoảng 43 tấn, được kết từ rất nhiều sợi thừng nhỏ và phải mất khoảng nửa năm để hoàn thiện.

Thấu hiểu những mong muốn khám phá vẻ đẹp thiên nhiên và văn hoá Nhật Bản của du khách Việt, trong thời gian tới, Hãng hàng không của sự hiếu khách - Bamboo Airways sẽ phối hợp với VJSC thực hiện những chuyến bay chuyên chở khách du lịch tới Okinawa, Nhật Bản.

Trước đó, vào tháng 4/2019, Hãng đã thực hiện thành công chuyến bay khứ hồi Việt Nam – Nhật Bản theo hành trình TP Hồ Chí Minh – Ibaraki và Ibaraki – Hà Nội. Mới đây, Hãng cũng chính thức giới giới thiệu đường bay tới Fukushima và ra mắt Tổng đại lý cho các chuyến bay thuê chuyến tại thị trường Nhật Bản – VJSC.

Đẩy mạnh tiến trình giới thiệu, quảng bá thương hiệu, dịch vụ, cũng như mở rộng toàn diện hoạt động tại thị trường Nhật Bản, từ ngày 28-6 đến ngày 2-7-2019, Bamboo Airways sẽ tổ chức, tham gia chuỗi sự kiện quy mô lớn bao gồm nhiều hoạt động như Ký biên bản ghi nhớ hợp tác với tỉnh Ibaraki và Fukushima, Tọa đàm "Hệ sinh thái Bất động sản – Golf và Nghỉ dưỡng - Hàng không, Tiên phong và cơ hội",... tại thủ đô Tokyo và các địa phương.

Là Hãng hàng không có dịch vụ định hướng 5 sao xuất phát từ lòng hiếu khách, tính đến tháng 6/2019, Bamboo Airways đã khai thác gần 10.000 chuyến bay an toàn tuyệt đối, tỷ lệ lấp đầy đạt trung bình 90% và tỷ lệ đúng giờ xấp xỉ 95%, đứng đầu toàn ngành trong 5 tháng liên tiếp.

Dự kiến từ nay đến hết năm 2020, đội bay của Bamboo Airways sẽ tăng số lượng lên 30 – 40 máy bay, bao gồm các dòng Airbus A321neo cho mẫu máy bay thân hẹp và Boeing 787 Dreamliner cho mẫu máy bay thân rộng.

Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ:

Hotline: 1900 1166

Email: 19001166@bambooairways.com

Website: bambooairways.com

Facebook: www.fb.com/BambooAirwaysFanpage/

PV

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: