Kháng cáo không thành, cựu Thủ tướng Malaysia vẫn chịu tội tham nhũng hàng tỷ USD

Thứ năm, 09/12/2021 08:21 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một tòa án Malaysia hôm 8/12 vừa tuyên bố kết án cựu thủ tướng Najib Razak về tội tham nhũng liên quan đến vụ bê bối trị giá hàng tỷ USD tại quỹ nhà nước 1Malaysia Development Bhd (1MDB), giáng một đòn vào hy vọng trở lại đường đua chính trị của ông.

Sự xấu hổ cho quốc gia

Năm ngoái, Najib kháng cáo bản án 12 năm tù và 50 triệu USD tiền phạt do Tòa án cấp cao Kuala Lumpur đưa ra vì tội vi phạm tín nhiệm, lạm dụng quyền lực và rửa tiền, một trong năm phiên tòa mà ông đang phải đối mặt với các cáo buộc tham nhũng.

khang cao khong thanh cuu thu tuong malaysia van chiu toi tham nhung hang ty usd hinh 1

Cựu Thủ tướng Malaysia – Ông Najib Razak. (Nguồn: Reuters).

Vụ 1MDB mà Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ mô tả là hình thức tồi tệ nhất của chế độ tham nhũng chính trị, đã phủ bóng đen lên chính trường Malaysia kể từ khi những câu hỏi về quỹ này lần đầu tiên xuất hiện cách đây nhiều năm.

Các nhà chức trách Mỹ và Malaysia cho biết 4,5 tỷ USD được cho là đã bị đánh cắp và hơn 1 tỷ USD đã được chuyển vào tài khoản cá nhân của Najib.

Najib đã liên tục phủ nhận hành vi sai trái và không nhận tội tại phiên tòa xét xử năm ngoái mặc dù tòa án phát hiện ông đã nhận khoảng 10 triệu USD bất hợp pháp từ SRC International, một đơn vị cũ của 1MDB hiện không còn tồn tại.

Thẩm phán Tòa phúc thẩm Abdul Karim Abdul Jalil, người dẫn đầu hội đồng ba thành viên về quyết định này, cho biết họ nhất trí cao với tòa án cấp cao về kết tội và bản án của Najib, đồng thời bác bỏ biện hộ rằng mọi hành động của ông Najib liên quan đến SRC đều vì lợi ích quốc gia.

"Không có lợi ích quốc gia ở đây, chỉ là một sự xấu hổ cho quốc gia", ông Abdul Karim nói.

Thẩm phán cũng cho biết có bằng chứng cho thấy ông Najib biết hoặc có lý do để tin rằng số tiền trong tài khoản của mình là tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp và đã không thực hiện các bước để xác định nguồn gốc của chúng.

Mặc bộ đồ đen, ông Najib không biểu lộ cảm xúc khi bản án được đọc ra và thỉnh thoảng vẫn ngồi ghi chép trong phiên điều trần.

Lời kêu gọi của ông đã được theo dõi chặt chẽ trong bối cảnh lo ngại rằng các nhà lãnh đạo đảng cầm quyền đối mặt với cáo buộc hình sự có thể được khoan hồng sau khi đảng của Najib, Tổ chức Quốc gia Mã Lai Thống nhất (UMNO), trở lại nắm quyền vào tháng 8.

“Tôi không biết”

Najib đã được tại ngoại trong khi chờ kháng cáo, và thẩm phán Abdul Karim đồng ý với yêu cầu được tại ngoại một lần nữa và giữ nguyên bản án.

Tại một cuộc họp ngắn sau phán quyết, Najib cho biết ông thất vọng với quyết định này và sẽ kháng cáo tại Tòa án Liên bang, tòa án cấp cao nhất của Malaysia.

"Tôi không biết và tôi cũng không hỏi cũng như không ra lệnh cho bất kỳ ai chuyển 9,95 triệu USD vào tài khoản của tôi", Najib nói.

Công tố viên V. Sithambaram tiết lộ với các phóng viên rằng, quá trình kháng cáo của Najib tại tòa án cấp cao nhất có thể kéo dài tới 9 tháng.

Najib phải đối mặt với tổng cộng 42 cáo buộc hình sự và 5 phiên tòa, bao gồm cả vụ SRC, nhưng vẫn có ảnh hưởng và đang nhắm đến một sự trở lại trên đường đua chính trị, Najib nói với Reuters vào tháng 9 và cho biết thêm rằng ông không loại trừ việc tìm kiếm vị trí tái tranh cử vào quốc hội.

Najib vẫn là một nhà lập pháp mặc dù bị kết tội nhưng hiến pháp cấm ông tham gia các cuộc bầu cử trừ khi ông được ân xá hoặc nhận được ân xá từ quốc vương của đất nước.

Adib Zalkapli, giám đốc công ty tư vấn rủi ro chính trị BowerGroupAsia, cho biết việc tuyên bố trắng án sẽ tạo cơ hội cho Najib giành lại vị trí chính trị hàng đầu.

"Nhưng với quyết định của tòa án về việc giữ nguyên bản án có tội, ông ấy phải đợi thêm một thời gian nữa trước khi có khả năng trở lại đáng tin cậy", Zalkapli nói.

Các cuộc thăm dò sẽ diễn ra cho đến năm 2023 nhưng các nhà phân tích cho biết chúng có thể được tiến hành sớm nhất vào giữa năm sau, khi một hiệp ước hợp tác giữa chính phủ và phe đối lập hết hiệu lực.

Khi được hỏi liệu ông có tranh cử trong cuộc bầu cử tiếp theo hay không, Najib nói trong cuộc họp báo: "Tôi vẫn sẽ tranh cử".

Sơn Tùng (Theo Reuters)

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h