Khánh Hòa: Điểm nóng giao dịch bất động sản hậu sáp nhập

(CLO) Sau sáp nhập hành chính, thị trường bất động sản Khánh Hòa ghi nhận sức bật rõ nét với lượng giao dịch tăng hơn 30% trong quý II/2025, đặc biệt ở phân khúc đất nền giá trị cao. Cùng lúc, ngành du lịch giữ đà tăng trưởng, hạ tầng được đẩy nhanh tiến độ, tạo kỳ vọng vào một chu kỳ tăng trưởng bền vững cho toàn thị trường.

Giao dịch tăng mạnh, giá trị đất nền bứt phá

Trong quý II/2025, thị trường bất động sản Khánh Hòa chứng kiến sự tăng tốc rõ rệt cả về lượng giao dịch và giá trị, bất chấp việc không có thêm dự án mới đủ điều kiện mở bán. Theo báo cáo mới công bố của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, toàn tỉnh đã ghi nhận tổng cộng 9.202 giao dịch bất động sản với giá trị lên tới khoảng 11.700 tỷ đồng, tăng 32% về lượng so với quý I.

Sự sôi động này diễn ra trong bối cảnh tỉnh Khánh Hòa chính thức thực hiện sáp nhập hành chính từ ngày 1/7/2025, tạo ra đơn vị hành chính mới có vị thế chiến lược đặc biệt. Sở Xây dựng nhận định đây chính là một trong những yếu tố then chốt kích thích nhu cầu đầu tư, đặc biệt ở phân khúc đất nền và căn hộ chung cư.

Đáng chú ý, dù số lượng giao dịch đất nền trong quý II giảm nhẹ còn 4.196 lượt (so với hơn 5.000 giao dịch quý I), nhưng tổng giá trị lại tăng đến 274%. Sự đảo chiều giữa số lượng và giá trị cho thấy một làn sóng chuyển dịch trong khẩu vị đầu tư – từ những giao dịch nhỏ lẻ, đầu cơ ngắn hạn sang những thương vụ có giá trị cao hơn, tập trung ở các quỹ đất pháp lý rõ ràng, vị trí đẹp và có tiềm năng dài hạn.

nha-trang1-3.jpg
Số lượng giảm nhẹ so với quý trước nhưng giá trị giao dịch tại Khánh Hòa tăng mạnh

Cùng với đất nền, nhà ở riêng lẻ cũng ghi nhận 3.796 giao dịch, còn căn hộ chung cư đạt 1.210 giao dịch. Các con số này phản ánh nhu cầu ổn định và đa dạng hóa sản phẩm của thị trường, ngay cả khi số lượng dự án mới được phê duyệt rất hạn chế. Trong quý II, Khánh Hòa chỉ có hai dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư: Khu nhà ở xã hội tại số 10 Trường Sơn (phường Nha Trang) và Khu đô thị mới Cam Lâm, quy mô gần 10.400 ha.

Mặc dù vậy, lượng hàng tồn kho bất động sản tại Khánh Hòa hiện chỉ ghi nhận 665 căn – một con số khá thấp nếu so với tổng lượng giao dịch, cho thấy tính hấp thụ tốt của thị trường. Tồn kho chủ yếu nằm tại các dự án như Khu dân cư Nam Vĩnh Hải và dự án của Công ty CP Đầu tư Xây dựng Đông Dương Nha Trang.

Đến nay, toàn tỉnh đang triển khai 8 dự án nhà ở thương mại, cung cấp gần 1.500 căn hộ chung cư và khoảng 4.500 căn nhà ở riêng lẻ. Ghi nhận từ năm 2024, giá đất nền tại TP. Nha Trang và các vùng ven đã tăng 10–30% so với năm 2023. Nếu so với giai đoạn 2019–2020, nhiều lô đất mặt tiền tại các khu đô thị lớn đã tăng gấp 2–2,5 lần.

Song song với đó, giá thuê bất động sản tại các trục đường du lịch trung tâm cũng tăng 20–30% khi mặt bằng rộng trở nên khan hiếm, được các doanh nghiệp lữ hành, nhà hàng – khách sạn tranh nhau thuê.

Hạ tầng - Du lịch “châm ngòi” cho chu kỳ tăng trưởng mới

Theo dự báo của Batdongsan.com.vn, quý I/2026 sẽ là thời điểm thị trường bất động sản cả nước bước vào chu kỳ phục hồi toàn diện, bao gồm cả bất động sản nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, các khu vực có giá trị thực cao và hạ tầng phát triển như Khánh Hòa, đặc biệt là Cam Ranh được kỳ vọng sẽ phục hồi sớm hơn.

Trong quý I/2025, ngành du lịch Khánh Hòa thắng lớn khi đón hơn 2,5 triệu lượt khách, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó khách quốc tế vượt khách nội địa khi có hơn 1,3 triệu lượt khách, khách nội địa ước đạt 1,2 triệu lượt khách. Tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 13.850 tỉ đồng, tăng gần 21,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Bên cạnh đó, việc sáp nhập hành chính giúp Khánh Hòa sở hữu địa giới hành chính rộng lớn với 490km đường bờ biển – dài nhất cả nước, 3 di sản được UNESCO công nhận, hơn 200 đảo lớn nhỏ cùng hệ sinh thái đa dạng. Sau sáp nhập, tỉnh định hướng phát triển các sản phẩm du lịch liên vùng, kết nối biển – đảo – sa mạc – văn hóa Chăm – du lịch nông nghiệp, qua đó kéo dài thời gian lưu trú và chi tiêu khách du lịch, tạo dư địa tăng trưởng dài hạn cho thị trường bất động sản.

Ngành du lịch của Khánh Hòa ghi nhận số liệu tích cực, làm động lực cho bất động sản phát triển
Ngành du lịch của Khánh Hòa ghi nhận số liệu tích cực, làm động lực cho bất động sản phát triển

Không chỉ có du lịch, hạ tầng giao thông của tỉnh cũng đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ. Cao tốc Nha Trang – TP.HCM đã chính thức vận hành trong năm 2024. Tới năm 2026, sân bay Long Thành sẽ đi vào khai thác giai đoạn một, đồng thời cao tốc Buôn Ma Thuột – Khánh Hòa sẽ hoàn thành.

Giai đoạn 2026–2030 sẽ chứng kiến việc triển khai tuyến cao tốc Khánh Hòa – Đà Lạt. Tiếp đó đến năm 2030, sân bay quốc tế Cam Ranh được nâng cấp lên chuẩn 4E, với công suất 25 triệu lượt khách – trở thành một trong 5 sân bay lớn nhất Việt Nam. Đây là những động lực thúc đẩy sự phát triển của tỉnh này, đặc biệt là với ngành du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng.

Bà Nguyễn Hồng Thu, một nhà đầu tư đến từ Hà Nội, chia sẻ: “Gia đình tôi đã đầu tư một căn shophouse tại Cam Lâm từ năm ngoái. Đến nay giá trị căn nhà đã tăng khoảng 20%, dù chưa đưa vào khai thác. Tôi kỳ vọng đến năm 2026, khi cao tốc và sân bay đi vào hoạt động đồng bộ, giá trị bất động sản tại đây sẽ còn tăng mạnh hơn nữa”.

Chia sẻ về tâm lý thị trường, ông Nguyễn Trọng Nghĩa – một môi giới lâu năm tại Khánh Hòa cho biết: “So với giai đoạn năm 2020–2022, các nhà đầu tư hiện nay có xu hướng tìm kiếm sản phẩm pháp lý rõ, vị trí ven biển hoặc gần trung tâm hành chính mới. Giao dịch tuy không quá sôi động như thời sốt ảo, nhưng nhà đầu tư bám trụ lâu dài thì rất tích cực gom hàng. Đặc biệt là đất nền Cam Lâm, Cam Ranh hay các căn hộ ven biển trung tâm phường Nha Trang đang hút khách.”

Với những lợi thế rõ nét, thị trường Khánh Hòa hiện đang hội tụ đủ các yếu tố để bước vào một chu kỳ phát triển mới: hạ tầng đột phá – du lịch dẫn dắt – dòng vốn nhà đầu tư quay trở lại – cùng tiềm năng lớn hậu sáp nhập hành chính.

Dù còn nhiều thử thách phía trước, như việc kiểm soát tăng trưởng nóng hay đảm bảo sự phát triển bền vững, nhưng với nền tảng hiện tại, Khánh Hòa được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến đầu tư chiến lược trong giai đoạn 2025–2030.

Xem thêm

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

(CLO) Công ty CP Bất động sản Wonderland vừa thanh toán hơn 94,1 tỷ đồng gốc và gần 8,7 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu WDLCH2126001. Nhưng phía sau khoản thanh toán hơn 100 tỷ đồng này, báo cáo tài chính năm 2025 lại cho thấy, doanh nghiệp vẫn gánh gần 16.800 tỷ đồng nợ phải trả, lỗ sau thuế 229,56 tỷ đồng và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã vượt 10 lần.
Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

(CLO) Trong lúc lãi ròng "bốc hơi" gần một nửa và dòng tiền kinh doanh hụt 46%, chủ BOT An Sương - An Lạc vẫn giữ 542 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, lớn hơn cả 472 tỷ đồng dư nợ vay đang nằm trên sổ. Một khoản thu bất thường hơn 47 tỷ đồng của quý 1/2025 đã không còn, kéo lợi nhuận HTI về còn 29 tỷ đồng, trong khi công ty vừa nộp gần 49 tỷ đồng thuế, nhiều hơn cả lãi trước thuế cả quý.
Cỡ chữ bài viết: