Khánh Hòa: Gần 26.000 hộ dân có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt do hạn hán

Thứ sáu, 15/05/2020 12:54 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài, gần 26.000 hộ với hơn 100.000 người dân Khánh Hòa có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt.

Nắng nóng, khô hạn khiến thiếu hụt nguồn nước sinh hoạt nghiêm trọng. Ảnh: TL

Nắng nóng, khô hạn khiến thiếu hụt nguồn nước sinh hoạt nghiêm trọng. Ảnh: TL

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, trong các tháng đầu năm 2020, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh hầu như không mưa. Tổng lượng mưa đo được toàn tỉnh chỉ đạt dưới 10 mm, một số sông suối nhỏ không còn dòng chảy.

Dự báo từ nay đến hết tháng 8/2020, sẽ có thêm các đợt nắng nóng kéo dài. Trong trường hợp thiếu mưa, nắng hạn tiếp tục, ước tính sẽ có gần 26.000 hộ dân với hơn 100.000 người thiếu nước sinh hoạt

Đối với sản xuất nông nghiệp, chỉ sản xuất được 4.460 ha, còn diện tích khoanh vùng không sản xuất được khoảng 14.480 ha. Nắng hạn còn làm suy giảm lượng thức ăn tự nhiên của gia súc, gia cầm; thiếu nước, giảm sức đề kháng, dễ gây dịch bệnh trên vật nuôi. 

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành các giải pháp phòng chống hạn hán, thiếu nước. Hai kịch bản chống hạn được tỉnh đưa ra trên nguyên tắc ưu tiên nước cho sinh hoạt.

Theo đó, với kịch bản 1, tới trước tháng 6/2020, nếu thời tiết có mưa, lưu lượng nước trên các sông, suối, đập, hồ chứa nước được cải thiện, các địa phương, đơn vị chủ động tính toán, cân đối để điều chỉnh kế hoạch sản xuất nông nghiệp cho phù hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai sản xuất. 

Kịch bản 2 trong tháng 5, thời tiết không có mưa hoặc mưa không đáng kể, lượng dòng chảy trên sông suối thiếu hụt nghiêm trọng. Để đối phó với tình hình này, UBND tỉnh giao các địa phương sẵn sàng thực hiện các giải pháp nhằm cấp nước sinh hoạt cho người dân như:

Khoan thêm các giếng nước tại các thôn dự kiến thiếu nước, xây dựng thêm vòi nước công cộng, đầu tư mở rộng hệ thống nước máy, chở nước từ nơi khác đến các vùng hạn; cải tạo đường ống cấp nước, xây các bể chứa để cung cấp nước sinh hoạt… 

Theo UBND tỉnh, kinh phí thực hiện các phương án cấp nước sinh hoạt cho người dân được trích từ ngân sách nhà nước, quỹ phòng chống thiên tai và các nguồn hợp pháp khác. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước trên địa bàn tỉnh khoảng 88,6 tỉ đồng. 

Minh Châu

Tin khác

Dự báo thời tiết 29/3/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 29/3/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 29/3/2024, Bắc Bộ mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng.

Đời sống
Mưa đá, giông lốc ở miền Bắc khiến hàng trăm ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng

Mưa đá, giông lốc ở miền Bắc khiến hàng trăm ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng

(CLO) Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu tràn xuống nhiều tỉnh miền núi phía Bắc đã xuất hiện giông lốc, mưa đá ngày 28/3. Hàng trăm ngôi nhà của người dân đã bị sập, tốc mái.

Đời sống
Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Ông Lê Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã có nhiều khuyết điểm, sai phạm.

Đời sống
Cần lắng nghe nguyện vọng của người dân khi đưa núi Ngọc vào khai thác

Cần lắng nghe nguyện vọng của người dân khi đưa núi Ngọc vào khai thác

(CLO) Mặc dù được đưa vào phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản tuy nhiên mỏ đất vật liệu san lấp tại xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá chưa thể tổ chức đấu giá vì vấp phải sự phản đối của người dân.

Đời sống
Kho hàng của 'hotgirl' Nguyễn Hoàng Mai Ly 'khủng' cỡ nào?

Kho hàng của "hotgirl" Nguyễn Hoàng Mai Ly "khủng" cỡ nào?

(CLO) Số hàng hoá này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc tại kho hàng của "hotgirl" Nguyễn Hoàng Mai Ly trị giá 20,1 tỷ đồng.

Đời sống