Khánh thành Đền thờ Lạc Long Quân và Tượng Mẹ tại Mũi Cà Mau

(CLO) Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Mũi Cà Mau năm 2019, Lễ khánh thành Cột cờ Hà Nội và Đền thờ Lạc Long Quân và Tượng Mẹ tại Mũi Cà Mau cũng được diễn ra vào ngày 10/12/2019.

Đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tượng Mẹ được khánh thành và đi vào hoạt động sẽ đáp ứng được nhu cầu du lịch và sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân địa phương cũng như du khách gần xa, lại vừa có ý nghĩa góp phần kết nối trong hành trình những điểm đến của du lịch Cà Mau.

Bên cạnh đó, Cụm công trình sẽ góp phần quy tụ các giá trị văn hóa thuộc thời đại Hùng Vương về hội tụ tại mảnh đất này. Từ nay, khi đến với Mũi Cà Mau, đồng bào cả nước và du khách bốn phương có điều kiện thắp hương, tưởng nhớ Quốc Tổ. Đây không chỉ là hoạt động tâm linh cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, đất nước yên vui, thịnh vượng, mà còn có ý nghĩa sâu xa nhắc nhở, kết nối tình đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau của cộng đồng dân tộc Việt Nam, những người cùng chung nguồn cội. 

Cắt băng khánh thành Đền thờ Lạc Long Quân và Tượng Mẹ.

Cắt băng khánh thành Đền thờ Lạc Long Quân và Tượng Mẹ.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải trân trọng cảm ơn đồng chí Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn KN Công ty Golf Long Thành và các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đã ủng hộ đầu tư xây dựng công trình; cảm ơn các đơn vị thi công đã tích cực với tinh thần lao động trách nhiệm cao; tỉnh Cà Mau cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ đóng góp của các tổ chức, cá nhân để xây dựng cụm công trình ngày càng khang trang, xứng đáng với công trình văn hóa có ý nghĩa giáo dục lòng yêu nước, là nơi thể hiện niềm tự hào của dân tộc. 

Để thể hiện sự kết nối và quy tụ di sản văn hóa của vùng đất Tổ với địa đầu cực Nam Tổ quốc, góp phần giới thiệu, giáo dục truyền thống, nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Phú Thọ cung tiến trống đồng, biểu tượng của truyền thống lịch sử văn hóa Việt Nam tại Đền thờ Lạc Long Quân Mũi Cà Mau.

Tượng Mẹ tại đất Mũi Cà Mau vừa được khánh thành.

Tượng Mẹ tại đất Mũi Cà Mau vừa được khánh thành.

Đồng chí Hồ Đại Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và đồng chí Nguyễn Tiến Hải - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã cùng thực hiện nghi thức cung tiến, tiếp nhận. Theo đó, đồng chí Hồ Đại Dũng đã cung tiến, đặt 18 chân hương và lọ đất, nước được mang từ Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ trước hương án Đền thờ Lạc Long Quân.

Dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cùng Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội cũng đã tổ chức trưng bày các hình ảnh, mô hình giới thiệu về văn hóa, lịch sử với chuyên đề: “Đất Mũi Cà Mau - Quá trình hình thành và phát triển” và “Di sản văn hóa tiêu biểu Thăng Long – Hà Nội”.

2019_1210_03575000

Cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau Phạm Bạch Đằng cùng bà Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã về huyện Ngọc Hiển trao tặng 2 căn nhà tình nghĩa và 50 xe đạp cho học sinh nghèo trên địa bàn xã Đất Mũi. Tổng kinh phí là 165 triệu đồng do TP. Hà Nội hỗ trợ. 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Phạm Bạch Đằng cùng bà Ngô Thị Thanh Hằng - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội tặng biểu trưng xây 2 nhà tình nghĩa cho chính quyền địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Phạm Bạch Đằng cùng bà Ngô Thị Thanh Hằng - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội tặng biểu trưng xây 2 nhà tình nghĩa cho chính quyền địa phương.

Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển Lý Hoàng Tiến cho biết, Ngọc Hiển là vùng đất trũng thấp, nước mặn tác động quanh năm. Tỷ lệ hộ nghèo 2,98%, cận nghèo là 4,41%. Món quà do đoàn công tác TP. Hà Nội trao tặng đã góp phần hỗ trợ địa phương thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo và chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn có được điều kiện tốt nhất đến trường, giảm nguy cơ bỏ học giữa chừng.

Học sinh trường THCS Đất Mũi, xã Đất Mũi nhận xe đạp do đoàn công tác TP. Hà Nội trao tặng.

Học sinh trường THCS Đất Mũi, xã Đất Mũi nhận xe đạp do đoàn công tác TP. Hà Nội trao tặng.

Ông Nguyễn Văn Sửu - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội chia sẻ, đoàn TP. Hà Nội được đến với huyện Ngọc Hiển, huyện cuối trời Nam Tổ quốc là niềm xúc động. Món quà là tấm chân tình, sự đồng cảm và mong muốn các cháu học sinh phấn đấu học giỏi, các gia đình chính sách có cuộc sống tốt hơn. 

Băng Thanh - Khánh Phương

Xem thêm

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

Đặc sắc Lễ hội Cầu ngư vạn chài phường Phan Thiết

(CLO) Tối 1/8 (tức ngày 19/6 âm lịch), Lễ hội Cầu ngư các vạn chài Phan Thiết năm 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, mở đầu chuỗi sự kiện tôn vinh di sản văn hóa biển và quảng bá hình ảnh du lịch địa phương.

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Cỡ chữ bài viết: