Khảo sát 8 xã đủ tiêu chuẩn công nhận nông thôn mới kiểu mẫu tại Thanh Trì

(CLO) Ngày 17/11, Đoàn khảo sát Nông thôn mới TP. Hà Nội đã công nhận thêm 4 xã của huyện Thanh Trì đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Như vậy đến nay đã có 8 xã tại huyện Thanh Trì đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo chương trình làm việc, Đoàn đã khảo sát về kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu về tất cả các lĩnh vực trong bộ tiêu chí như: Môi trường, Sản xuất, Y tế, Văn hóa, Giáo dục và Đào tạo, Du lịch, Chuyển đổi số tại các xã.

Ông Nguyễn Xuân Thọ - Chủ tịch UBND xã Đại Áng cho biết, xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn năm 2023 đạt xấp xỉ 75 triệu đồng/người/năm. Trên cơ sở bộ tiêu chí và hướng dẫn xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã đã triển khai kế hoạch thực hiện chuyển đổi số và thôn thông minh cho 4/4 thôn và lựa chọn thôn Vĩnh Thịnh để xây dựng thôn thông minh.

khao sat 8 xa du tieu chuan cong nhan nong thon moi kieu mau tai thanh tri hinh 1

Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới TP. Hà Nội - ông Nguyễn Văn Chí phát biểu tại hội nghị.

Tại xã Vĩnh Quỳnh, theo Chủ tịch UBND xã Nguyễn Đình Thuật, hiện nay xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao từ năm 2022. Trong đó, các nhiệm vụ trọng tâm được triển khai có hiệu quả như chương trình cải cách hành chính; xây dựng chính quyền thân thiện với Nhân dân; bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính luôn niềm nở tận tình chu đáo hướng dẫn Nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính được thuận lợi… Xã tập trung mọi nguồn lực triển khai đề án đầu tư xây dựng xã thành phường, đạt nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023.

Tại xã Yên Mỹ, Chủ tịch UBND xã Hà Diệu Thư cho biết, tổng giá trị sản xuất năm 2023 của xã ước đạt 448,6 tỷ đồng, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng thương mại - dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Giá trị thương mại - dịch vụ chiếm 58,5%; Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản 28,8 %; Nông nghiệp 12,7%. Xã tiếp tục giữ vững chuẩn quốc gia về y tế và đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Những mô hình xây dựng nông thôn mới tiêu biểu của xã Yên Mỹ là mô hình phát triển văn hóa, nông nghiệp gắn với du lịch cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân về văn hóa, nông nghiệp, du lịch; đầu tư, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống để thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của xã Yên Mỹ ước đạt 74,8 triệu đồng/người/năm.

Xã Duyên Hà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Trên cơ sở bộ tiêu chí và hướng dẫn xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã đã triển khai kế hoạch thực hiện chuyển đổi số và thôn thông minh cho 4/4 thôn trên địa bàn xã. Trong đó, lựa chọn thôn Tranh Khúc để xây dựng mô hình thôn thông minh tiêu biểu. Theo Chủ tịch UBND xã Duyên Hà - Võ Hồng Hải, năm 2023, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã ước đạt 74,8 triệu đồng/người/năm.

Sau khi thực hiện khảo sát, Đoàn đã dự hội nghị thẩm định hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tại UBND huyện Thanh Trì. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã dành nhiều thời gian để phân tích những nguyên nhân, hạn chế trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu trên địa bàn; đồng thời chỉ ra những giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Văn Hưng đã tiếp thu ý kiến đánh giá, đóng góp của Đoàn thẩm định và chỉ đạo các phòng ban, đơn vị tiếp tục hoàn thiện, phát huy các tiêu chí, bổ sung, kiện toàn lại báo cáo đánh giá. Hiện, UBND huyện Thanh Trì đang rất quyết liệt chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chí còn chậm như thiết chế văn hóa, y tế… và yêu cầu các xã tiếp tục kiểm tra, rà soát, hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt.

Phát biểu kết luận, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới TP. Hà Nội - ông Nguyễn Văn Chí đã đánh giá cao sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Thanh Trì trong quá trình triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu, đặc biệt là sự đồng thuận nhất trí cao trong Nhân dân.

Trên cơ sở khảo sát thực tế, đối chiếu với hồ sơ minh chứng của từng xã, Đoàn nhất trí cả 8 xã của huyện Thanh Trì đều đủ điều kiện để hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng thẩm định TP đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 trên từng lĩnh vực cụ thể.

Như vậy, trong hai ngày 15 và 17/11, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới TP. Hà Nội đã tiến hành khảo sát các tiêu chí xét duyệt nông thôn mới kiểu mẫu tại 8 xã của huyện Thanh Trì. Kết quả, cả 8 xã đều đủ điều kiện để trình TP xét công nhận nông thôn mới mới kiểu mẫu.

Bài được thực hiện với sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố Hà Nội.

PV

TRANSLATE with x

English

Arabic Hebrew Polish
Bulgarian Hindi Portuguese
Catalan Hmong Daw Romanian
Chinese Simplified Hungarian Russian
Chinese Traditional Indonesian Slovak
Czech Italian Slovenian
Danish Japanese Spanish
Dutch Klingon Swedish
English Korean Thai
Estonian Latvian Turkish
Finnish Lithuanian Ukrainian
French Malay Urdu
German Maltese Vietnamese
Greek Norwegian Welsh
Haitian Creole Persian

TRANSLATE with

COPY THE URL BELOW

Back

EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE

Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal

Back

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: