Theo khảo sát, 59,7% người được hỏi ủng hộ sửa luật để phụ nữ cũng phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, trong khi 34% phản đối.
Tỷ lệ ủng hộ đặc biệt cao ở nam giới. Khoảng 65% nam giới được hỏi đồng tình với đề xuất này, trong đó tỷ lệ ở nam giới thuộc nhóm tuổi 20-30 lên tới 71,7%. Trong khi đó, 54,5% phụ nữ cũng ủng hộ.
Hiện Hàn Quốc chỉ áp dụng nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với nam giới đủ điều kiện sức khỏe. Thời gian phục vụ dao động từ 18 đến 21 tháng, tùy quân chủng. Trong trường hợp xảy ra chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp, những người đã hoàn thành nghĩa vụ có thể được gọi tái ngũ.
Phụ nữ hiện có thể gia nhập quân đội nhưng hoàn toàn trên cơ sở tự nguyện.
Tranh luận về việc bắt buộc phụ nữ nhập ngũ xuất hiện trở lại trong bối cảnh Hàn Quốc phải đối mặt với sự suy giảm nhanh chóng của lực lượng thanh niên.
Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, số nam giới đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự vào năm 2019 là khoảng 332.000 người. Con số này giảm xuống còn 257.000 vào năm 2022 và được dự báo chỉ còn khoảng 120.000 vào năm 2043.
Nguyên nhân chính là tỷ lệ sinh của Hàn Quốc giảm mạnh trong nhiều năm, kéo theo số lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ ngày càng ít.