Khi các chatbot AI hóa thân thành Chúa Jesus, Đức Phật và các vị thánh

(CLO) Trí tuệ nhân tạo đã tiến vào thế giới tôn giáo, tạo ra những chatbot “Chúa Jesus ảo”, “Cha xứ AI” với những bài giảng tự động.

Các chatbot tôn giáo và ứng dụng đức tin kỹ thuật số đang mọc lên ngày càng nhiều, cung cấp lời khuyên, an ủi và hướng dẫn tâm linh cho những người đang tìm kiếm đức tin trong thời đại số.

Một trong những ứng dụng nổi bật là Text With Jesus (“Nhắn tin với Chúa Jesus”), hiện có hàng nghìn người dùng trả phí, cho phép người sử dụng đặt câu hỏi cho Chúa Jesus, Đức Mẹ Maria, Thánh Giuse và các tông đồ.

Stéphane Peter, Giám đốc điều hành của Catloaf Software - đơn vị phát triển ứng dụng - nói rằng mục tiêu của họ là giáo dục, không thay thế đức tin: “Đây là một cách mới để tiếp cận các vấn đề tôn giáo theo hướng tương tác”.

Ứng dụng khẳng định rõ ràng rằng nó vận hành bằng AI, nhưng các “phiên bản ảo” của Moses hay Jesus không thừa nhận điều đó khi được hỏi trực tiếp. Peter cho biết ứng dụng sử dụng GPT-5, có khả năng giữ phong cách hội thoại tốt hơn, tuân thủ hướng dẫn chặt chẽ hơn và phủ nhận việc mình là bot thuyết phục hơn. Dù bị chỉ trích là “báng bổ”, Text With Jesus vẫn được đánh giá cao trên App Store (4,6/5) và Google Play (4,5/5).

untitled(1).png
Ứng dụng Text With Jesus sử dụng AI để mô phỏng các cuộc trò chuyện với những nhân vật trong Kinh thánh như Chúa Jesus. Ảnh: Catloaf Software

Tương tự, Catholic Answers - một tổ chức mục vụ trực tuyến của người Công giáo - từng ra mắt nhân vật hoạt hình AI “Cha Justin” vào năm 2024. Phản ứng dữ dội khiến nhóm phải bỏ chữ “Cha”, chỉ giữ lại tên “Justin”.

“Chúng tôi không muốn thay thế con người”, Christopher Costello, giám đốc công nghệ của tổ chức, nói. “Chúng tôi chỉ muốn hỗ trợ họ”.

Các tôn giáo khác cũng nhanh chóng bước vào cuộc chơi. Ứng dụng Deen Buddy dành cho người Hồi giáo, Vedas AI cho tín đồ Ấn Độ giáo, và AI Buddha cho Phật tử - tất cả đều khẳng định mình chỉ là công cụ tra cứu kinh điển, không phải hiện thân của thần linh.

Một phụ nữ Philippines 28 tuổi tên Nica, tín đồ Anh giáo, cho biết cô dùng ChatGPT gần như mỗi ngày để học Kinh Thánh, dù mục sư của cô phản đối. “Tôi coi nó như một lớp học thêm”, cô nói. “Đôi khi tôi có thắc mắc bất chợt về Kinh Thánh và muốn được giải đáp ngay”.

Dù nhiều người tin lặng lẽ sử dụng AI cho mục đích tâm linh, không ít tín đồ cảm thấy khó chấp nhận. Emanuela, một phụ nữ rời Nhà thờ St. Patrick ở New York, nói: “Nếu muốn tin vào Chúa, bạn nên nói chuyện với người thật, không phải chatbot”.

Rabbi Gilah Langner, một giáo sĩ Do Thái, cũng cảnh báo: “AI có thể giúp trả lời các câu hỏi, nhưng nó không thể thay thế sự kết nối cảm xúc giữa con người với truyền thống tôn giáo”. Bà cho rằng niềm tin là một dòng chảy sống động, và các công cụ máy móc có thể khiến người dùng trở nên cô lập.

Dù vậy, nhiều lãnh đạo tôn giáo vẫn nhìn thấy tiềm năng. Peter nói ông từng thảo luận với các giáo sĩ, và nhiều người đồng ý rằng AI có thể là công cụ hữu ích trong giáo dục tôn giáo. Năm 2024, Giáo hoàng Francis thậm chí bổ nhiệm Demis Hassabis, đồng sáng lập Google DeepMind, vào Học viện Khoa học Vatican.

Xem thêm

Ngày càng nhiều nước siết quyền truy cập mạng xã hội của trẻ em

Ngày càng nhiều nước siết quyền truy cập mạng xã hội của trẻ em

(CLO) Úc là quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, đánh dấu xu hướng ngày càng nhiều nước tìm cách hạn chế quyền truy cập của trẻ vị thành niên vào các nền tảng trực tuyến do lo ngại về sức khỏe tâm thần, an toàn và tác động lâu dài đối với sự phát triển của trẻ.

Nvidia bắt tay các 'ông lớn' của Hàn Quốc xây dựng trung tâm dữ liệu AI

Nvidia bắt tay các 'ông lớn' của Hàn Quốc xây dựng trung tâm dữ liệu AI

(CLO) Nvidia ngày 8/6 công bố hàng loạt thỏa thuận hợp tác với các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc gồm SK Hynix, Naver và Doosan nhằm phát triển các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) và mở rộng việc ứng dụng công nghệ của hãng, trong bối cảnh làn sóng đầu tư AI trên toàn cầu tiếp tục tăng tốc.

Thái Lan kiện Facebook vì các vụ lừa đảo trực tuyến

Thái Lan kiện Facebook vì các vụ lừa đảo trực tuyến

(CLO) Hội đồng Bảo vệ Người tiêu dùng Thái Lan cho biết sẽ đệ đơn kiện Facebook trong tuần tới, đánh dấu vụ kiện đầu tiên tại nước này nhằm vào nền tảng mạng xã hội vì không bảo vệ đầy đủ người dùng trước các nội dung lừa đảo.

Anthropic được định giá 965 tỷ USD, vượt qua OpenAI

Anthropic được định giá 965 tỷ USD, vượt qua OpenAI

(CLO) Anthropic ngày 28/5 thông báo đã huy động được 65 tỷ USD trong vòng gọi vốn series H, qua đó nâng mức định giá sau đầu tư lên 965 tỷ USD. Động thái này giúp Anthropic vượt qua đối thủ OpenAI, công ty từng được định giá 852 tỷ USD hồi tháng 3.

CEO OpenAI: AI không gây ra 'thảm họa việc làm' như lo ngại

CEO OpenAI: AI không gây ra 'thảm họa việc làm' như lo ngại

(CLO) Giám đốc điều hành OpenAI, Sam Altman, cho biết sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo không gây ra “thảm họa việc làm” toàn cầu như nhiều người từng lo ngại, đồng thời thừa nhận ông đã đánh giá quá cao tác động của AI đối với lao động văn phòng.

Mạng xã hội bị ví nguy hiểm ngang thuốc lá với trẻ em

Mạng xã hội bị ví nguy hiểm ngang thuốc lá với trẻ em

(CLO) Các bác sĩ hàng đầu tại Vương quốc Anh kêu gọi chính phủ siết chặt kiểm soát mạng xã hội đối với trẻ em, cho rằng tác động của việc sử dụng mạng xã hội quá mức hiện nguy hiểm tương đương thuốc lá.

Cỡ chữ bài viết: