Khởi động cuộc thi và triển lãm 5 năm điêu khắc toàn quốc

(CLO) Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm sẽ nhận tác phẩm dự thi “Cuộc thi và Triển lãm 5 năm điêu khắc toàn quốc” đến hết ngày 30/6.

Cuộc thi và triển lãm 5 năm điêu khắc toàn quốc do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chủ trì tổ chức định kỳ 5 năm/lần.

Đây là sự kiện nhằm tôn vinh, ghi nhận những thành tựu sáng tạo của các nhà điêu khắc, họa sĩ, nghệ sĩ Việt Nam, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với giới họa sĩ, điêu khắc, đồng thời tạo điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, công bố tác phẩm mới của các họa sĩ, nhà điêu khắc Việt Nam. Cuộc thi dành cho các nhà điêu khắc, họa sĩ là công dân Việt Nam ở trong nước và người Việt Nam sống ở nước ngoài.

khoi dong cuoc thi va trien lam 5 nam dieu khac toan quoc hinh 1

Cuộc thi và Triển lãm 5 năm Điêu khắc toàn quốc nhằm tôn vinh, ghi nhận những thành tựu sáng tạo của các nhà điêu khắc, họa sĩ, nghệ sĩ Việt Nam. Ảnh minh họa

khoi dong cuoc thi va trien lam 5 nam dieu khac toan quoc hinh 2

Tác phẩm "Chuyện quê" của Kù Kao Khải, Ninh Bình đoạt giải Nhì tại Triển lãm 10 năm điêu khắc toàn quốc lần thứ V (2003 - 2013). Ảnh: TL

khoi dong cuoc thi va trien lam 5 nam dieu khac toan quoc hinh 3

Một số tác phẩm điêu khắc trong Triển làm “Ego- Người” của họa sĩ Ngô Xuân Bính

Ban tổ chức cho biết sẽ nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 30/6/2023. Từ các tác phẩm gửi về tham dự cuộc thi, Ban tổ chức dự kiến tuyển chọn từ 250 - 300 tác phẩm trưng bày tại triển lãm diễn ra vào quý III năm 2023. Lễ trao giải và khai mạc triển lãm dự kiến diễn ra vào tháng 9/2023 tại Bảo tàng Hà Nội.

Các tác phẩm gửi tham gia dự thi phải được sáng tác từ năm 2013 đến năm 2023, chưa từng được trưng bày tại các cuộc thi, triển lãm mỹ thuật có quy mô toàn quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Đề tài các tác phẩm dự thi tự do, tuy nhiên, Ban tổ chức khuyến khích tác phẩm có tính nhân văn, hướng thiện, phản ánh tích cực đời sống xã hội…

Đồng thời, tác phẩm gửi tham dự cuộc thi là tượng tròn, khối biểu tượng có kích thước chiều nhỏ nhất là 30cm, chiều lớn nhất là 150cm, trọng lượng không quá 100kg.

Tác phẩm phù điêu kích thước chiều lớn nhất là 150cm, chiều nhỏ nhất là 60cm, trọng lượng không quá 50kg. Tác phẩm sắp đặt điêu khắc, tác phẩm điêu khắc động, tác phẩm điêu khắc ánh sáng… mỗi tác phẩm được trình bày trong không gian có kích thước rộng 200cm, dài 200cm, cao 200cm.

Ban tổ chức tuyển chọn tác phẩm qua 2 vòng. Vòng 1 tuyển chọn qua ảnh màu chụp tác phẩm, vòng 2 chấm chọn tác phẩm trực tiếp.

Theo Ban tổ chức, cơ cấu Giải thưởng sẽ gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc.

Thế Vũ

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: