Khởi tố đôi vợ chồng đưa hối lộ cán bộ địa chính để sang tên đất trái quy định

(CLO) Ngày 17/5, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Xuân Hồng (SN 1976, trú tại phố Tây, phường Tây Hoa Lư, Ninh Bình) và Lưu Thị Cúc (SN 1973, trú tại làng cổ Bát Tràng, xã Bát Tràng, TP Hà Nội) để điều tra tội Đưa hối lộ.

Theo tài liệu điều tra, Bùi Xuân Hồng cùng vợ hiện nay là Lưu Thị Cúc đã bàn bạc thực hiện việc xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với một thửa đất là tài sản chung của ông Hồng và người vợ cũ nhằm mục đích bán lấy tiền trả nợ và phục vụ chi tiêu cá nhân.

Trong quá trình thực hiện thủ tục, Bùi Xuân Hồng đã nhờ Trịnh Văn Minh (SN 1979, trú tại tổ dân phố Tân Mỹ, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) thời điểm đó là công chức địa chính, xây dựng, nông nghiệp và môi trường UBND xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (cũ) giúp làm thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ đứng tên ông Hồng, mặc dù đây là tài sản chung của ông Hồng và người vợ cũ.

nb-ca.jpg
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Xuân Hồng và Lưu Thị Cúc về hành vi “Đưa hối lộ”. Ảnh: Công an Ninh Bình

Quá trình điều tra xác định, Bùi Xuân Hồng đã ký vào văn bản thỏa thuận phân chia tài sản theo hướng chuyển quyền sử dụng đất cho con trai chung với người vợ cũ và gửi cho người vợ cũ ký. Tuy nhiên, sau đó hồ sơ đã bị sửa đổi thành nội dung chuyển toàn bộ quyền sử dụng đất cho ông Hồng.

Để được Trịnh Văn Minh giúp đỡ giải quyết hồ sơ, Lưu Thị Cúc đã nhiều lần trực tiếp đưa tiền và quà cho Minh với tổng giá trị 27,3 triệu đồng. Việc đưa lợi ích vật chất này được Bùi Xuân Hồng biết, thống nhất và cùng thực hiện nhằm hoàn tất thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mục đích cá nhân.

Sau khi được cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên mình, Bùi Xuân Hồng đã tự ý bán thửa đất với giá 1,8 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hành vi của Lưu Thị Cúc và Bùi Xuân Hồng cấu thành tội “Đưa hối lộ” quy định tại khoản 2 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam để điều tra đối với Trịnh Văn Minh về hành vi “Nhận hối lộ” quy định tại Khoản 2 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Vụ án là lời cảnh báo đối với những trường hợp lợi dụng các mối quan hệ cá nhân, dùng tiền, quà để tác động, can thiệp trái quy định vào quá trình giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai.

Mọi hành vi đưa hối lộ, tiếp tay cho sai phạm đều sẽ bị các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện đúng trình tự, thủ tục hành chính, không vì lợi ích cá nhân mà vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: