Lừa đổi ngoại tệ tỉ giá cao, thanh niên chiếm đoạt gần 500 triệu đồng

(CLO) Ngày 2/4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị này vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam N.G.H. (sinh năm 1999, trú tại xã Phan Rí Cửa) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ, khoảng thời gian từ năm 2024 đến 2025, H. đã đăng tải thông tin “Có thể đổi tiền Việt Nam sang USD, AUD… với tỷ giá hấp dẫn, thủ tục nhanh chóng” lên mạng xã hội.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam N.G.H. Ảnh: Công an
Công an đọc lệnh bắt tạm giam N.G.H. Ảnh: Công an

Một số nạn nhân đã tin tưởng và liên hệ. Sau khi thỏa thuận, đối tượng H. yêu cầu bị hại chuyển tiền trước vào tài khoản ngân hàng do mình cung cấp. Sau đó, H. tạo các lệnh chuyển tiền không có thật, chụp lại hình ảnh giao dịch để gửi cho bị hại nhằm tạo lòng tin. Trên thực tế, các giao dịch này không được thực hiện. Số tiền chiếm đoạt, H. sử dụng để tiêu xài cá nhân.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng xác định, N.G.H. đã chiếm đoạt của 3 người với số tiền gần 500 triệu đồng.

Ngoài ra, quá trình điều tra, Công an còn phát hiện H. tham gia đánh bạc trực tuyến với số tiền đặt cược rất lớn và có lôi kéo nhiều người khác cùng tham gia.

Hiện Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: