Không khí sôi động và ý nghĩa tại Lễ hội Đức 2025 ở Hà Nội

(CLO) Ngày 18/10, phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) trở nên sôi động và đậm sắc màu văn hóa với Lễ hội Đức 2025 - sự kiện kỷ niệm 50 năm mối quan hệ Việt Nam và Đức.

Sau lễ khai mạc tối 17/10 với sự hiện diện của Đại sứ Đức Helga Margarete Barth và Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng, Lễ hội Đức bước sang ngày hoạt động thứ hai với hàng loạt chương trình trải nghiệm phong phú.

Ngày 18/10, không gian quanh Hồ Hoàn Kiếm ngập tràn sắc màu và âm thanh khi các hoạt động của Lễ hội Đức 2025 đồng loạt diễn ra, thu hút đông đảo người dân và du khách. Thông qua các gian trưng bày và trải nghiệm, lễ hội không chỉ mang đến niềm vui mà còn là dịp để công chúng Việt Nam tiếp cận trực tiếp với văn hóa, giáo dục và các giá trị mà Đức đang hướng tới.

Dai su quan duc
Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng và Đại sứ Đức Helga Margarete Barth thăm quan Lễ hội Đức 2025. Ảnh: ĐSQ Đức

Khoảng 40 tổ chức và doanh nghiệp Đức đã mang tới những không gian trưng bày đa dạng, như “Khối lập phương kỳ diệu” giới thiệu các hoạt động thể thao, giao lưu văn hóa như trận đấu giao hữu giữa CLB đá nữ Werder Bremen và các em nhỏ Việt Nam, trò chơi đố vui “Khám phá Cố đô Huế” do Hiệp hội Bảo tồn di sản văn hóa Đức (GCREP) tổ chức và khu ẩm thực Đức với những món ăn truyền thống được yêu thích.

Bên cạnh đó, nhiều gian hàng trưng bày sản phẩm văn hóa, thương hiệu nổi tiếng của Đức như Haribo, Goethe-Institut… cũng thu hút đông đảo người dân tới trải nghiệm. Các hoạt động tạo nên một không gian sôi động, thân thiện, mang đậm tinh thần giao lưu và hữu nghị giữa hai dân tộc.

784-202510190909272.png
Phụ huynh và các em nhỏ háo hức xếp hàng tại gian kẹo Haribo. Ảnh: Tuyết Như

Nổi bật trong số các chương trình là “Chuyến xe hướng nghiệp” - dự án tư vấn di động, từng đi qua nhiều tỉnh thành tại Việt Nam để giới thiệu cơ hội học tập và làm việc tại Đức. Theo Đại sứ Helga Margarete Barth, đây là minh chứng sinh động cho sự hợp tác giáo dục giữa hai nước. Trong dịp này, chương trình có mặt tại khu vực Hồ Gươm để tư vấn trực tiếp cho những người quan tâm đến du học hoặc học nghề tại Đức.

Không chỉ là nơi giới thiệu văn hóa, các gian hàng còn là cầu nối để công chúng Việt Nam hiểu rõ hơn về những giá trị mà Đức hướng tới: sáng tạo, nhân văn và phát triển xanh. Tất cả hòa quyện trong bầu không khí cởi mở, thân thiện và mang đậm tinh thần giao lưu quốc tế.

784-202510190909273.jpeg
Gian hàng Chance to Grow e.V. - tổ chức tình nguyện quốc tế hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam. Ảnh: Tuyết Như

Chị Ngọc Hà chia sẻ: “Tôi từng có thời gian học tiếng Đức nên rất háo hức khi lễ hội được tổ chức ngay tại Hà Nội. Ở đây, tôi có thể cảm nhận được sự gần gũi của văn hóa Đức qua âm nhạc, đồ ăn và con người. Không khí này vừa sôi động, vừa thân thiện, giống như cách hai đất nước đang xích lại gần nhau hơn”.

Trong 50 năm qua, Đức luôn là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu. Tổng giá trị viện trợ phát triển của Đức dành cho Việt Nam đã đạt hơn 3 tỷ euro, tập trung vào các lĩnh vực như xóa đói giảm nghèo, đào tạo nhân lực, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Nhiều dự án thành công trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, giao thông xanh và cải thiện nguồn nước sạch đã thể hiện sự đồng hành của Đức trong tiến trình phát triển của Việt Nam.

Phát biểu tổng kết tại lễ khai mạc trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn hai nước tiếp tục phối hợp thúc đẩy hợp tác quốc tế vì hòa bình, an ninh và phát triển bền vững, cùng ứng phó hiệu quả với các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng và dịch bệnh”.

Hình ảnh người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế cùng hòa mình trong các hoạt động trải nghiệm và thưởng thức văn hóa là minh chứng sinh động nhất cho tinh thần mà lễ hội mang lại - tinh thần của sự kết nối và sẻ chia. Lễ hội Đức 2025 sẽ tiếp tục diễn ra cho đến hết ngày 19/10 tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Duc viet

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: