Không phải Đà Lạt, Sa Pa mới có “Thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam”

(CLO) Với diện tích 50.000m2, 300.000 gốc hồng của hơn 150 giống hoa hồng khác nhau, thung lũng hoa hồng thuộc khu du lịch Sun World Fansipan Legend tại Sa Pa đã được tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao kỷ lục “Thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam”.

Sáng 23/5/2020, Khu du lịch Sun World Fansipan Legend đã vinh dự đón nhận kỷ lục Thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam từ tổ chức Kỷ lục Việt Nam cho thung lũng hoa hồng mà khu du lịch đã dày công kiến tạo tại khu vực ga đi cáp treo Fansipan.

Đây là  kỷ lục thứ 4 mà Sun World Fansipan Legend xác lập, sau Kỷ lục "Màn nhảy sạp có số lượng người tham gia lớn nhất từ trước tới nay", Kỷ lục “Show diễn nghệ thuật thể hiện đặc trưng văn hóa Tây Bắc độc đáo nhất Việt Nam” dành cho Show nghệ thuật Vũ điệu trên mây – và Kỷ lục “Tàu hỏa leo núi dài nhất Việt Nam” đã được trao cho công trình Tàu hỏa leo núi Mường Hoa năm ngoái.

Du khách mãn nhãn với hoa hồng, mê mải chụp ảnh quên lối về.

Du khách mãn nhãn với hoa hồng, mê mải chụp ảnh quên lối về.

Thung lũng hoa hồng kỷ lục có diện tích lên tới 50.000m2, trải dài dọc theo đường tàu hoả leo núi Mường Hoa từ thị trấn Sa Pa đến khu vực ga đi cáp treo, với hơn 300.000 gốc hồng, quy tụ hơn 150 giống hồng danh tiếng nhất Sa Pa, Việt Nam và thế giới.

Tại đây hội tụ gần như mọi giống hồng cổ được yêu thích nhất ở Việt Nam, từ hồng cổ Sa Pa, hồng cổ Huế, hồng cổ Hải Phòng, hồng cổ Sơn La, hồng Vân Khôi, hồng điều, bạch ho, tới hồng tố nữ, quế son… Xen kẽ giữa các loại hồng cổ là những gốc hoa ngoại nhập từ Anh, Pháp, Nhật…, nổi tiếng như “bông hồng triệu đô” Juliet, hồng Aoi, hồng Black Baccarat, Catalina, Golden Celebration, Maurice Utrillo, Rouge Royale, Éclair, Spirit of Freedom…

Guồng nước Tây Bắc nên thơ ngay giữa thung lũng.

Guồng nước Tây Bắc nên thơ ngay giữa thung lũng.

Đặc biệt, trong số các loại hồng có tại Fansipan là giống hồng Ecuador nổi tiếng và có giá trị bậc nhất thế giới. Giống hồng này đã được khu du lịch kỳ công nhân trồng thành công từ chính những bông hồng Ecuador cắt cành nhập về Việt Nam, đã bị ngâm thuốc bảo quản và tưởng như không thể tái sinh.

Nhưng có lẽ điểm nhấn ấn tượng nhất của thung lũng hoa hồng là những thảm hồng leo đỏ rực rỡ mà chỉ Sa Pa mới có. Loài hoa này được cho là có nguồn gốc từ châu Âu, do người Pháp mang về vùng đất này cùng với hoa hồng cổ Sa Pa. Hoa hồng leo Sa Pa bông nhỏ chỉ khoảng 2-3 cm, kết dạng chùm, có khi cả trăm bông cùng nở trên một cành nhỏ xíu tạo nên những suối hoa, thác hoa trên các triền dốc hai bên đường tàu hỏa leo núi. Hồng leo đỏ thường ra hoa một lần duy nhất mỗi năm vào khoảng tháng 4, tháng 5, tạo nên một mùa du lịch Sa Pa ngắm hoa hồng nở thu hút rất đông du khách.

Hơn 150 loài hoa hồng quy tụ tại thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam dưới chân núi Hoàng Liên.

Hơn 150 loài hoa hồng quy tụ tại thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam dưới chân núi Hoàng Liên.

Tràn đầy niềm tự hào với vườn hồng khổng lồ, ông Nguyễn Xuân Chiến – Giám đốc Khu du lịch Sun World Fansipan Legend chia sẻ: “Chúng tôi ấp ủ tạo nên một điểm đến hoa hồng tại Sa Pa từ rất lâu, nhưng điều kiện thổ nhưỡng, kinh nghiệm và cả những khó khăn về thời tiết tại Fansipan đã tạo nên không ít rào cản. Sau rất nhiều thất bại, đặc biệt là với việc ươm trồng những giống hồng ngoại quý hiếm, Sun World Fansipan Legend đã có thể sở hữu Thung lũng hoa hồng đạt kỷ lục Việt Nam.

Chúng tôi kỳ vọng Thung lũng hoa hồng tại Fansipan sẽ góp thêm cho Sa Pa một điểm nhấn mới đặc sắc, góp phần thu hút du khách đến với “thành phố trên mây”, nhất là tại thời điểm ngành du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Sa Pa nói riêng đang cần nỗ lực tạo ra nhiều sản phẩm mới hấp dẫn du khách, để có thể nhanh chóng phục hồi sau những tổn thất nặng nề bởi đại dịch Covid-19”.

Những thác hoa hồng leo đẹp ngây ngất chỉ có tại Sa Pa.

Những thác hoa hồng leo đẹp ngây ngất chỉ có tại Sa Pa.

Để kiến tạo nên Thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam, hàng trăm nhân sự của Sun World Fansipan Legend đã cần mẫn ngày đêm, không quản nắng mưa, sương gió vùng núi cao vô cùng khắc nghiệt như Fansipan, vừa cải tạo vùng đất trên triền núi cao vốn không thích hợp để trồng hồng, vừa vun trồng, chăm chút tỉ mỉ từng gốc hoa tại các vườn ươm trong vòng hơn một năm qua. Toàn bộ đất màu trồng hoa tại thung lũng đều được chở từ dưới chân đồi lên khu vực ga đi với đá nhiều hơn đất, các công nhân cây xanh lại phải cận thận lọc đất riêng. Bề mặt thung lũng hoa thoát nước kém nên những lúc mưa to các nhân viên yêu hoa lại phải thay nhau trực để khơi nước, cứu cây. Để giải quyết, KDL đã kiến tạo 1 con suối với các guồng nước Tây Bắc hết sức bản sắc ngay giữa thung lũng. Bên cạnh đó, hoa hồng là loại hoa đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc cao khi phải thường xuyên cắt tỉa, tạo tán và phòng trừ sâu bệnh hại. Công việc chăm hoa lại thêm phần cầu kỳ và vất vả khi thung lũng hoa hồng có tới hơn 150 loài, đa phần là hồng ngoại nên mỗi loài lại cần một cách chăm sóc riêng.

Thung lũng hoa hồng tại Sun World Fansipan Legend rộng 5ha.

Thung lũng hoa hồng tại Sun World Fansipan Legend rộng 5ha.

Được chăm sóc đặc biệt, hoa hồng tại Fansipan cây nào cũng trổ bông, nụ sai chĩu chịt, kích cỡ nhiều bông to như cái bát ăn cơm, hương thơm đặc sắc, cánh dày căng mọng, màu sắc cũng thắm đậm, ngọt ngào hơn. Chỉ cần được đi dạo giữa vườn hồng khổng lồ ấy, check-in với những tiểu cảnh độc đáo được kết tạo từ hoa hồng, du khách đã đủ mãn nhãn, thích thú.

Ông Nguyễn Xuân Chiến – Giám đốc khu du lịch Sun World Fansipan Legend (giữa) nhận kỷ lục Thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam.

Ông Nguyễn Xuân Chiến – Giám đốc khu du lịch Sun World Fansipan Legend (giữa) nhận kỷ lục Thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam.

Thung lũng hoa hồng đạt kỷ lục, cùng với những trải nghiệm vốn đã hết sức độc đáo, hấp dẫn du khách tại Sun World Fansipan Legend như vi vu cáp treo ngắm núi rừng Hoàng Liên từ trên cao đẹp ngoạn mục, dạo trong cõi thiền tịnh giữa mênh mông mây trời tại quần thể tâm linh trên khu vực đỉnh Fansipan, và chạm tay vào cột mốc 3.143m, thu vào tầm mắt cả một giang sơn gấm vóc kỳ vỹ từ Nóc nhà Đông Dương, hay lạc bước giữa đồi hoa tím rộng tới 7,5ha đang là “hot trend” của giới trẻ... sẽ làm nên một hành trình Sa Pa thật sự độc đáo, khác biệt trong mùa hè này. Và ở thời điểm Sun World Fansipan Legend đang giảm giá vé cáp treo từ 750K xuống còn 500K, hàng loạt các đơn vị lữ hành, lưu trú, nhà xe, nhà hàng... trên địa bàn Sa Pa cũng đang đồng loạt giảm giá dịch vụ từ 30-60%, đây là cơ hội vàng để có thể và tận hưởng những trải nghiệm chỉ Sa Pa mới có.

PV

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: