Khủng bố đồng loạt tấn công ở vùng Dagestan của Nga, ít nhất 6 cảnh sát thiệt mạng

(CLO) Các tay súng đã đồng loạt tấn công một giáo đường Do Thái, một nhà thờ Chính thống giáo và một đồn cảnh sát ở hai thành phố thuộc vùng Dagestan, Bắc Caucasus của Nga vào Chủ nhật (23/6), khiến ít nhất 6 cảnh sát thiệt mạng và 12 người bị thương, theo các hãng thông tấn Nga dẫn lời Bộ Nội vụ nước này cho biết.

Chưa có tuyên bố nhận trách nhiệm ngay lập tức về các vụ tấn công khủng bố ở khu vực Bắc Caucasus đầy biến động này. Tuy nhiên, hãng thông tấn TASS dẫn lời cơ quan thực thi pháp luật cho biết, trong số những kẻ tấn công có hai con trai của người đứng đầu quận Sergokala ở trung tâm Dagestan, những người này đã bị bắt giữ.

Vụ tấn công này xảy ra chỉ 3 tháng sau khi 145 người thiệt mạng trong một cuộc tấn công nhằm vào một nhà hát gần Moscow mà tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tuyên bố nhận trách nhiệm.

khung bo dong loat tan cong o vung dagestan cua nga it nhat 6 canh sat thiet mang hinh 1

Một số hình ảnh về vụ tấn công khủng bố ở Derbent, Nga vào ngày 23 tháng 6 năm 2024. Ảnh chụp từ video.

Một tổ chức tôn giáo địa phương ở Dagestan chủ yếu theo đạo Hồi cho biết số người chết là 9 người, trong đó có 7 sĩ quan cảnh sát.

Bộ Nội vụ Nga được các cơ quan thông tấn Nga dẫn lời cho biết 4 tay súng đã bị bắn chết khi vụ việc xảy ra. Một quan chức địa phương cho biết một kẻ khác đã thiệt mạng trong vụ đọ súng tại một nhà thờ ở thủ phủ Makhachkala của vùng Dagestan, nơi một linh mục Chính thống giáo cũng bị giết.

Cách Makhachkala khoảng 125 km về phía nam, các tay súng đã tấn công một giáo đường Do Thái và một nhà thờ ở Derbent, nơi sinh sống của cộng đồng Do Thái cổ xưa và là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Các nhà chức trách được dẫn lời nói rằng cả giáo đường và nhà thờ đều bốc cháy và hai kẻ tấn công đã bị giết.

Tại Israel, Bộ Ngoại giao nước này cho biết giáo đường Do Thái ở Derbent đã bị đốt cháy và các phát súng đã nổ ra tại giáo đường Do Thái thứ hai ở Makhachkala.

Vùng Dagestan vào những năm 2000 từng bị tấn công bởi một cuộc nổi dậy của người Hồi giáo tràn sang từ khu vực Chechnya lân cận. Chính quyền Nga đã quy trách nhiệm cho các phần tử phiến quân Hồi giáo trong các vụ việc trước đây trong khu vực.

Tháng 10 năm ngoái, sau khi chiến sự ở Gaza nổ ra, nhiều người vẫy cờ Palestine đã phá cửa kính và tràn vào sân bay Makhachkala để tìm kiếm hành khách Do Thái trên chuyến bay đến từ Tel Aviv. Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc phương Tây và Ukraine đang khuấy động tình trạng bất ổn ở Nga.

Huy Hoàng (theo TASS, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: