(CLO) Sau khi bị tàn phá bởi nội chiến, giờ đây Nam Sudan lại đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ đến mức đã áp dụng thuế đối với nguồn sống duy nhất của mình: các đoàn xe viện trợ quốc tế.
Nam Sudan, quốc gia trẻ nhất thế giới đang đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới. Đất nước Đông Phi này, tách khỏi Sudan vào năm 2011 sau nhiều thập kỷ nội chiến, hiện phải vật lộn với lũ lụt nghiêm trọng, đồng tiền mất giá và sự sụt giảm thảm khốc về doanh thu từ mặt hàng xuất khẩu chính là dầu mỏ.
Khủng hoảng cùng cực
Dù nhiều quốc gia châu Phi đều đang gặp khó khăn về tài chính, song nỗi thống khổ của lại ở một cấp độ hoàn toàn khác. Các công chức Nam Sudan đã không được trả lương trong một năm. Nhà chức trách đã hủy bỏ một cuộc bầu cử tổng thống, nói rằng họ không có đủ tiền mặt để tổ chức đăng ký cử tri.
Những người lính không được trả lương đang bỏ các tiền đồn ở vùng nông thôn và đổ xô đến các thị trấn để mưu sinh. Cảnh sát đã bỏ việc, cho phép tội phạm hoành hành. Giáo viên trường công và nhân viên y tế đã đình công trong nhiều tháng.
Tuyệt vọng vì thất thu, Chính phủ Nam Sudan đã áp dụng mức thuế 300 USD cho mỗi xe tải viện trợ quốc tế khi vào quốc gia không giáp biển này, và một lần nữa khi rời đi. Các cơ quan viện trợ cho biết thuế xe tải làm tăng thêm 339.000 USD mỗi tháng vào chi phí duy trì sự sống cho người dân Nam Sudan nghèo đói.
Chính phủ Nam Sudan hiện cũng đang đánh thuế các phương tiện và vật tư thuộc về lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc gồm 14.000 người đồn trú tại quốc gia này. Lực lượng gìn giữ hòa bình, do thiếu tiền để mua xăng, đã dừng các cuộc tuần tra an ninh hàng ngày xung quanh hàng chục trại tị nạn, nơi có gần 200.000 người từ Sudan đang bị chiến tranh tàn phá.
“Nền kinh tế của chúng ta đang chịu áp lực”, Bộ trưởng Tài chính Nam Sudan, Marial Dongrin Ater phát biểu trên truyền hình gần đây. “Tổng thống muốn chúng ta tăng cường huy động doanh thu ngoài dầu mỏ. Tôi quyết tâm thực hiện chỉ thị của ông ấy”.
Tình thế bế tắc chính trị của Nam Sudan
Quyết định đánh thuế đoàn xe viện trợ cho chính nước mình đã khiến Nam Sudan bất đồng với các nhà tài trợ lớn nhất của mình. Mỹ, nước đã đóng góp hơn 508 triệu USD viện trợ cho Nam Sudan trong năm nay, đã hạn chế thị thực nhập cảnh cho các quan chức chịu trách nhiệm về quyết định này.
"Khi các nhà lãnh đạo Nam Sudan tranh giành quyền lực và không tổ chức được các cuộc bầu cử đáng tin cậy và hòa bình, người dân Nam Sudan phải gánh chịu hậu quả", Mỹ, Vương quốc Anh và Na Uy cho biết trong một tuyên bố chung vào tháng trước.
"Hàng triệu người phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng năm này qua năm khác", tuyên bố cho biết. Cả ba quốc gia đều cáo buộc các nhà lãnh đạo Nam Sudan sử dụng cuộc khủng hoảng tài chính để che đậy sự thiếu ý chí chính trị trong việc tổ chức bầu cử.
Nam Sudan dự kiến sẽ tổ chức bầu cử vào tháng 12 để chọn ra những nhà lãnh đạo kế nhiệm chính phủ lâm thời hiện tại, do Tổng thống Salva Kiir và Phó Tổng thống thứ nhất Riek Machar đứng đầu. Các đồng minh vũ trang của Kiir và Machar đã chiến đấu trong cuộc nội chiến kéo dài năm năm với nhau, và hiệp định hòa bình năm 2018 chấm dứt giao tranh đã ấn định lịch trình cho các cuộc bầu cử.
Lần trì hoãn bầu cử đầu tiên diễn ra vào năm 2022, và tháng trước chính phủ lại tiếp tục hoãn bầu cử, lần này là đến năm 2026.
Xuất khẩu dầu, thường chiếm hơn 90% doanh thu của chính phủ, đã bị dừng lại vào tháng 2 sau khi đường ống chính bị hư hại. Đường ống này vận chuyển khoảng hai phần ba trong số 150.000 thùng dầu xuất khẩu mỗi ngày của Nam Sudan qua Sudan, quốc gia láng giềng bị chiến tranh tàn phá, đến một cảng xuất khẩu trên Biển Đỏ.
Theo các nhà phân tích và quan chức chính phủ, đoạn đường ống bị hư hại nằm ở Sudan, quốc gia đang phải chiến đấu với cuộc nội chiến, nằm trong vùng chiến sự đang diễn ra và sẽ cần nhiều tháng để sửa chữa phức tạp.
Các nhà phân tích khu vực lo ngại rằng việc xuất khẩu dầu bị gián đoạn có thể làm bùng phát lại cuộc nội chiến ở Nam Sudan, vốn bắt đầu từ các phe phái đấu đá nhau vì doanh thu từ dầu mỏ giảm và kết thúc bằng cái chết của 400.000 người.
“Đây là thời điểm rất khó khăn trong lịch sử lập quốc của Nam Sudan,” Daniel Akech, nhà phân tích tại International Crisis Group - một cơ quan nghiên cứu có trụ sở tại Brussels, cho biết. “Nếu không có xuất khẩu dầu, sẽ rất khó để tài trợ cho chính phủ chuyển tiếp. Cách duy nhất để thoát khỏi cuộc khủng hoảng này là tiếp tục xuất khẩu dầu”.
Khó khăn chồng chất khó khăn
Theo Ngân hàng Thế giới (World Bank), Nam Sudan đứng đầu danh sách các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do giá lương thực tăng đột biến. Sau khi lạm phát lương thực tăng vọt lên hơn 164% vào tháng 7, khiến giá các mặt hàng chủ lực như cao lương và đậu lên mức chưa từng thấy kể từ khi quốc gia này giành được độc lập.
Chính quyền Nam Sudan đã triển khai cảnh sát đến các chợ để ngăn chặn tình trạng tăng giá. Nhưng nỗ lực này gặp trở ngại lớn: Không được trả lương trong gần một năm, hàng trăm binh lính và cảnh sát đã bỏ nhiệm vụ.
“Tình hình thật không thể chịu đựng được,” một cựu chiến binh Nam Sudan 38 tuổi, hiện đang làm tài xế xe tải ở nước láng giềng Uganda cho biết. “Tôi phải rời khỏi đó để tìm cách nuôi sống gia đình. Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi chưa bao giờ phải chờ đợi lâu như vậy để được trả lương”.
Với việc các nhân viên an ninh bỏ việc, nạn cướp bóc và cướp bóc đã tăng vọt. Liên hợp quốc đã ghi nhận hơn 230 vụ tấn công vào các cơ quan cứu trợ trong nửa đầu năm 2024, bao gồm cả các vụ cướp đoàn xe cứu trợ và cướp bóc các cửa hàng thực phẩm.
Tổ chức Bác sĩ Không biên giới cho biết xe tải giao hàng y tế thường xuyên bị nhắm mục tiêu. Tuần trước, tổ chức từ thiện này đã dừng hoạt động ở một khu vực phía nam sau khi hai xe của tổ chức bị cướp và cướp bóc. Đây là vụ tấn công thứ ba trong khu vực trong nhiều tháng.
Theo Liên hợp quốc, giá lương thực tăng vọt và lũ lụt lịch sử do hiệu ứng thời tiết El Nino gây ra, mang theo mưa lớn đến Nam Sudan và tình trạng hạn hán ở xa hơn về phía nam, khiến 75% trong số 12 triệu người dân Nam Sudan phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo.
Trong nhiều thế hệ, người dân sống trên các đồng bằng màu mỡ của Nam Sudan đã dựa vào nghề đánh bắt cá trong mùa lũ và trồng cao lương khi nước rút.
Nhưng trong những năm gần đây, họ không thể trông chờ vào bất kỳ nguồn thu nhập nào, vì mực nước kỷ lục ở Hồ Victoria, nằm giữa Uganda, Kenya và Tanzania ở phía nam, chảy xuống hạ lưu, buộc hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa và làm ngập đất nông nghiệp.
Lũ lụt năm nay cũng đã nhấn chìm 38 trong số 70 huyện của Nam Sudan, đã buộc gần một triệu người phải chạy trốn đến những nơi trú ẩn đông đúc trên vùng đất cao hơn, không có nhu yếu phẩm. Tổ chức cứu trợ quốc tế Oxfam đã ghi nhận hơn 40 ca tử vong do đói chỉ riêng tại một huyện ở Nam Sudan trong ba tháng qua.
"Những trận mưa lớn đã khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, giáng một đòn cuối cùng vào hàng ngàn người đang chết đói", Manenji Mangundu, giám đốc quốc gia của Oxfam tại Nam Sudan cho biết. "Tình hình đặc biệt tồi tệ hơn ở những nơi trú ẩn, nơi mọi người bị nhồi nhét mà không có thức ăn, nước hoặc điều kiện vệ sinh phù hợp".
Theo các quan chức Liên hợp quốc, chính quyền Nam Sudan vẫn chưa chuyển 76 triệu USD mà họ đã hứa sẽ gửi vào tháng 7 để hỗ trợ nạn nhân lũ lụt. Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc cho biết họ chỉ có chưa đến một nửa trong số hơn 680 triệu USD cần thiết để hỗ trợ hàng triệu người đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực tại Nam Sudan.
Theo Bộ Tài chính Nam Sudan, tổng sản phẩm quốc nội nước này đã suy giảm 5% từ năm ngoái đến năm nay. Ngân hàng trung ương hết dự trữ để hỗ trợ đồng nội tệ, khiến đồng tiền mất hơn 80% giá trị so với USD kể từ tháng 1. Và lạm phát đã tăng vọt lên hơn 90%.
(CLO) Vương quốc Anh sẽ cho Ukraine vay 2,26 tỷ bảng Anh để mua vũ khí và tái thiết. Khoản vay này nằm trong khuôn khổ khoản vay lớn hơn từ Nhóm G7, được hỗ trợ bởi tài sản bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga.
(CLO) Hôm thứ Hai, Mỹ đã thông báo bổ sung 6 công ty Trung Quốc vào danh sách cấm vận xuất khẩu, với cáo buộc những công ty này hỗ trợ cho các chương trình vũ khí của Iran.
(CLO) Sáng 22/10, tại Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá.
(CLO) Đang di chuyển trên Quốc lộ 6 đoạn qua địa phận huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình, chiếc xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy dữ dội gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình mới đây đã ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
(CLO) Vào thứ Ba, Úc thông báo sẽ tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không bằng một thỏa thuận trị giá 7 tỷ AUD (4,7 tỷ USD) với Mỹ để mua các tên lửa tầm xa SM-2 IIIC và SM-6 cho hải quân.
(CLO) Trong quý III và 9 tháng năm 2024, kinh tế Hà Nội tiếp tục duy trì tăng trưởng, phục hồi rõ nét. Tổng sản phẩm trên địa bàn của thành phố ước tính tăng 6,12% so với cùng kỳ năm trước.
(CLO) CTCP Dược Hậu Giang (Mã: DHG) vừa công bố kết quả kinh doanh Quý 3 với lợi nhuận sụt giảm, về mức thấp nhất 4 năm trở lại đây. 9 tháng đầu năm DHG mới hoàn thành 59% mục tiêu lợi nhuận cả năm.
(CLO) Sau khi bị tàn phá bởi nội chiến, giờ đây Nam Sudan lại đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ đến mức đã áp dụng thuế đối với nguồn sống duy nhất của mình: các đoàn xe viện trợ quốc tế.
(CLO) Sáng nay, giá mua - bán USD tại các ngân hàng được điều chỉnh tăng với biên độ phổ biến từ 95 - 125 đồng so với phiên trước. Giá USD trên thị trường tự do cũng tăng mạnh lên mức 25.380 VND - 25.500 VND.
(CLO) Theo quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tuyến đường sắt Cầu Giát - Nghĩa Đàn vẫn tiếp tục được duy trì, hoạt động.
(CLO) Định hướng đến năm 2030, Thanh Hóa và các địa phương lân cận gồm Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ là một trong những khu vực động lực phát triển du lịch của Việt Nam.
(CLO) Trong hơn 1 tháng trở lại đây, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu cho nhiều gói thầu của Dự án thành phần 3 Sân bay Long Thành do đơn vị này làm chủ đầu tư. Trong đó có gói thầu xây lắp số 4.9 hay gói thầu số 4.7, với giá dự toán lên tới nghìn tỷ đồng.
(CLO) Năm nay, Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần vung “thanh gươm” hạt nhân, nhắc nhở rằng Điện Kremlin có kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, trong bối cảnh phương Tây đang có ý định cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine để tấn công sâu vào lãnh thổ nước Nga.
(CLO) Kể từ khi chiến sự bùng phát khắp Trung Đông, Israel liên tục thực hiện các cuộc tấn công nhằm làm suy yếu đáng kể “Trục kháng chiến” do Iran dẫn dắt. Vậy tiềm năng hiện nay của “Trục kháng chiến” trong cuộc đối đầu với Israel như thế nào và có thể mong đợi gì từ Iran?
(CLO) Những viên pin gài thuốc nổ trong máy nhắn tin được gửi đến Lebanon vào đầu năm nay vô cùng tinh vi. Và hành trình để đưa chúng đến tay các chiến binh Hezbollah thì ly kỳ một cách đáng sợ.
(CLO) Lực lượng Hezbollah mới đây đã tấn công một căn cứ quân sự của Israel bằng máy bay không người lái (UAV), giết chết 4 binh sĩ và làm bị thương hàng chục người. Vụ việc cho thấy, hệ thống phòng không được ca ngợi của Israel dường như chưa được chuẩn bị cho thách thức mang tên UAV.
(CLO) Trong bối cảnh cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp, “chảo lửa” Trung Đông bất ngờ bị “đẩy nóng”, cộng đồng quốc tế lại ghi nhận những tín hiệu xấu trên Bán đảo Triều Tiên. Liệu căng thẳng giữa Seoul và Bình Nhưỡng có thể dẫn đến một cuộc chiến lớn trong bối cảnh hiện nay?
(CLO) Các nhà phân tích cho biết Mỹ muốn thử nghiệm xem hệ thống THAAD tiên tiến và có giá tới hơn 1 tỷ USD của mình có hữu ích trong việc chống lại tên lửa đạn đạo siêu thanh mới của Iran hay không.
(CLO) Chính phủ Pháp đã đề xuất áp dụng thuế đánh vào người giàu và cắt giảm chi tiêu chính phủ nhằm bù đắp lỗ hổng ngân sách. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng, quyết định này có thể ảnh hưởng đến chiếc ghế của Thủ tướng Michel Barnier và thậm chí là cả Tổng thống Emanuel Macron.
(CLO) Pháp chuẩn bị gửi máy bay chiến đấu Mirage 2000 đến Ukraine sau khi chúng được nâng cấp. Thế nhưng, những chiếc cường kích này liệu có tăng cường sức mạnh cho không quân Ukraine?
(CLO) Trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, các bang miền Đông Nam nước Mỹ đã phải hứng chịu những cơn bão tàn khốc. Hậu quả của các cơn bão này ngay lập tức trở thành vũ khí trong cuộc đối đầu giữa hai ứng viên Donald Trump và Kamala Harris.