Khủng hoảng Ukraine: Mỹ gửi văn bản trả lời Nga, tìm kiếm đối thoại nhưng không nhượng bộ

Thứ năm, 27/01/2022 06:28 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Tư (26/1), Mỹ đã đưa ra văn bản trả lời về việc đáp ứng các yêu cầu an ninh của Nga, một nỗ lực ngoại giao mong manh khi mà Nga vẫn tiếp tục tổ chức các cuộc tập trận quân sự mới trên bộ và trên biển gần Ukraine.

Phản hồi, nhưng không nhượng bộ

Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết tài liệu do Đại sứ Mỹ tại Moscow John Sullivan chuyển giao trực tiếp cho phía Nga, đề cập đến những đòi hỏi của Nga và nêu lên những quan ngại của Mỹ và các đồng minh NATO.

khung hoang ukraine my gui van ban tra loi nga tim kiem doi thoai nhung khong nhuong bo hinh 1

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu về Nga và Ukraine trong cuộc họp giao ban tại Bộ Ngoại giao ở Washington vào ngày 26/1/2022. Ảnh: RT

Ông nói với các phóng viên rằng thông qua văn bản này, Mỹ đề ra một con đường ngoại giao nghiêm túc phía trước, nếu Nga thực sự quan tâm. Ông nói thêm rằng Mỹ sẵn sàng đối thoại.

“Viết mọi thứ bằng văn bản là … một cách tốt để đảm bảo rằng chúng tôi làm việc chính xác nhất có thể, và người Nga hiểu vị trí của chúng tôi. Hiện tại, tài liệu đã đến với họ và quả bóng đã được đẩy về phía họ”, ông Blinken nói.

Blinken cho biết bức thư nói rõ với Nga rằng Kiev có thể lựa chọn đồng minh của riêng mình, bởi vậy bác bỏ yêu cầu của Moscow về một cam kết rằng Ukraine sẽ không tham gia liên minh NATO.

Trước đây, Mỹ luôn tuyên bố rõ ràng rằng việc Nga yêu cầu NATO rút quân và vũ khí khỏi Đông Âu và cấm Ukraine gia nhập là không có cơ sở, nhưng cho biết họ sẵn sàng thảo luận về các chủ đề khác như kiểm soát vũ khí và các biện pháp xây dựng lòng tin.

Việc Tổng thống Vladimir Putin có sẵn sàng chấp nhận các nội dung văn bản mà Mỹ vừa gửi tới hay không sẽ quyết định giai đoạn tiếp theo của cuộc khủng hoảng Ukraine, trong đó Nga đã điều khoảng 100.000 quân đến gần biên giới nước láng giềng.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko nói với hãng tin Interfax, khi được hỏi Nga sẽ cần bao nhiêu thời gian để nghiên cứu văn bản của NATO: “Chúng tôi sẽ đọc nó, nghiên cứu nó. Các đối tác đã nghiên cứu kế hoạch của chúng tôi trong gần một tháng rưỡi”.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg kêu gọi Nga “ngay lập tức giảm leo thang tình hình”, nói rằng các bất đồng phải được giải quyết thông qua đối thoại và mọi quốc gia nên tự do quyết định các thỏa thuận an ninh của mình.

Tại Paris, các nhà ngoại giao từ Nga, Ukraine, Pháp và Đức đã tổ chức hơn 8 giờ hội đàm về việc chấm dứt xung đột ly khai ở miền đông Ukraine, một phần của cuộc khủng hoảng rộng lớn hơn giữa Moscow và Kiev đang có nguy cơ trở thành một cuộc chiến toàn diện.

Trước đó, hôm thứ Tư, đáp lại bình luận của Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng ông sẽ xem xét áp đặt các biện pháp trừng phạt cá nhân đối với ông Putin, Nga cho biết một động thái như vậy sẽ không gây tổn hại cho nhà lãnh đạo Điện Kremlin nhưng sẽ “phá hoại về mặt chính trị”.

Căng thẳng vẫn leo thang

Trong thời gian nỗ lực ngoại giao giữa các bên diễn ra, Nga đã tổ chức các cuộc tập trận quân sự mới trên đất liền và trên Biển Đen, đồng thời chuyển thêm lính dù và máy bay chiến đấu đến Belarus, quốc gia phía bắc Ukraine. Nga nói rằng đây chỉ là một sự chuẩn bị cho một cuộc tập trận chung ở đó vào tháng tới.

khung hoang ukraine my gui van ban tra loi nga tim kiem doi thoai nhung khong nhuong bo hinh 2

Nguy cơ xảy ra xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn đang hiện hữu. Ảnh: RT

Ukraine cho rằng Nga đang cố gieo rắc sự hoảng sợ. Ngoại trưởng Dmytro Kuleba cho biết Moscow vẫn chưa tập trung đủ lực lượng cho một cuộc tấn công quy mô lớn, nhưng điều đó không có nghĩa họ sẽ không thể thực hiện sau này. Mỹ cũng đưa ra thông báo rằng những người Mỹ ở Ukraine nên cân nhắc việc rời đi.

Đức cho biết sẽ cung cấp cho Ukraine 5.000 mũ bảo hiểm quân sự, trong bối cảnh ngày càng có nhiều chỉ trích về việc nước này từ chối tham gia cùng với Mỹ, Anh và các nước khác trong việc cung cấp vũ khí để phòng thủ cho Ukraine để đối phó với quân đội lớn hơn nhiều của Nga.

Bình luận về điều này, thị trưởng Kiev Vitali Klitschko nói với tờ Bild rằng việc giao hàng của Đức chỉ là một trò đùa: “Đức sẽ gửi những hình thức hỗ trợ nào tiếp theo? Gối hay chăn?”

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace, đang thăm Berlin, cho biết mỗi thành viên NATO sẽ quyết định cách giúp đỡ Ukraine, đồng thời nói thêm: “Chúng tôi không ngồi phán xét các nước khác”.

Mỹ đã dành nhiều tuần để cố gắng xây dựng thỏa thuận với các đồng minh về một gói trừng phạt mạnh mẽ nếu Nga tấn công. Nhưng nhiệm vụ này rất phức tạp bởi sự phụ thuộc của châu Âu vào năng lượng của Nga và các lệnh trừng phạt cũng sẽ gây tổn hại cho các doanh nghiệp của chính họ.

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Ý, bao gồm công ty điện lực Enel, ngân hàng UniCredit (CRDI.MI) và công ty bảo hiểm Generali (GASI.MI), đã tiến hành một cuộc họp trực tuyến với Putin vào thứ Tư, bất chấp lời kêu gọi không tham gia từ chính phủ nước này.

Sau những lời đe dọa trừng phạt, đồng rúp của Nga đã chạm mức thấp nhất so với đồng USD kể từ tháng 11 năm 2020, giảm hơn 13% trong ba tháng qua.

Hoàng Anh

Bình Luận

Tin khác

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine đến thăm Ấn Độ để tăng cường hợp tác giữa hai nước

(CLO) Ông Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã đến New Delhi hôm 28/3 trong chuyến thăm kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác song phương với Ấn Độ.

Thế giới 24h
Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

Colombia trục xuất các nhà ngoại giao Argentina sau phát biểu 'gây sốc' của Tổng thống Javier Milei

(CLO) Chính phủ Colombia đã ra lệnh trục xuất tất cả các nhà ngoại giao khỏi Đại sứ quán Argentina ở Bogota sau khi Tổng thống Argentina Javier Milei “phát biểu xúc phạm” người đồng cấp Colombia.

Thế giới 24h
Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

Xe buýt chở người đi Lễ Phục sinh rơi xuống vách đá, 45 người thiệt mạng ở Nam Phi

(CLO) Hàng chục tín đồ đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đi dự Lễ Phục sinh lao xuống vách đá ở tỉnh Limpopo của Nam Phi vào thứ Năm (28/3).

Thế giới 24h
Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

Chính phủ Mỹ giải ngân trước 60 triệu USD để xây dựng lại cây cầu bị sập ở Baltimore

(CLO) Chính phủ Mỹ hôm thứ Năm (28/3) đã trao cho bang Maryland 60 triệu USD cứu trợ khẩn cấp liên bang để ứng phó với vụ sập cầu Francis Scott Key ở Baltimore, một khoản giải ngân rất nhanh sau một thảm họa như vậy.

Thế giới 24h
Yếu thế trên chiến trường, ông Zelenskyy thúc giục Mỹ nhanh chóng viện trợ quân sự

Yếu thế trên chiến trường, ông Zelenskyy thúc giục Mỹ nhanh chóng viện trợ quân sự

(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói với Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong cuộc điện đàm hôm 28/3 rằng điều quan trọng là Quốc hội Mỹ phải nhanh chóng thông qua gói viện trợ quân sự mới cho Kiev.

Thế giới 24h