NATO tìm 'lối thoát ngoại giao' cho cuộc khủng hoảng Ukraine

(CLO) NATO sẽ gửi một đề xuất bằng văn bản tới Nga vào cuối tuần này để "cố gắng tìm ra một lối thoát ngoại giao" trong bối cảnh căng thẳng ngày càng tăng về việc Nga tăng cường quân đội ở biên giới Ukraine.

Sẵn sàng tiếp tục đàm phán

Tổng thư ký Jens Stoltenberg phát biểu hôm thứ Ba rằng: "Chúng tôi sẵn sàng ngồi xuống ... và thảo luận về kiểm soát vũ khí, giải trừ vũ khí, minh bạch về các hoạt động quân sự, cơ chế giảm thiểu rủi ro và các vấn đề khác có liên quan đến an ninh châu Âu. Và cũng để ngồi xuống và lắng nghe những quan ngại của Nga”.

nato tim loi thoat ngoai giao cho cuoc khung hoang ukraine hinh 1

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong một cuộc đàm phán với Nga hồi tuần trước. Ảnh: AFP

Người đứng đầu NATO cho biết liên minh quân sự phương Tây sẽ sớm gửi đề xuất bằng văn bản tới Nga, đáp ứng các yêu cầu an ninh của Moscow và đề xuất các cuộc đàm phán nghiêm túc về kiểm soát vũ khí và các biện pháp minh bạch về các hoạt động quân sự và triển khai tên lửa.

Bình luận của ông Stoltenberg được đưa ra chỉ một ngày sau khi NATO thông báo rằng một số nước thành viên đang bố trí quân đội ở chế độ báo động và triển khai tàu và máy bay chiến đấu đến Đông Âu.

Các động thái này báo hiệu mối lo ngại về khả năng Nga sẽ tấn công Ukraine, sau nhiều tháng điều động quân sự đến gần biên giới với quốc gia láng giềng này. Mối nguy về một cuộc chiến tranh tại châu Âu giữa Nga và NATO còn lớn hơn bao giờ hết.

Phát biểu từ Brussels, Stoltenberg cho biết "vẫn còn một lối thoát ngoại giao" cho cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine, "nhưng điều đó đòi hỏi Nga phải giảm leo thang và sẵn sàng tham gia một cách thiện chí vào các cuộc đàm phán chính trị với NATO".

Nga đã triển khai hàng chục nghìn binh sĩ gần biên giới với Ukraine kể từ năm ngoái, cũng như đang gửi các lực lượng quân sự tới đồng minh láng giềng Belarus. Điện Kremlin nhiều lần bác bỏ kế hoạch tấn công Ukraine, nhưng cho rằng sự hỗ trợ của NATO đối với quốc gia này là mối đe dọa về an ninh đối với họ.

Ông Stoltenberg nói với CNN: “NATO sẽ không triển khai binh lính chiến đấu của NATO tới Ukraine, nhưng chúng tôi cần đảm bảo rằng không có sự hiểu lầm nào về sự sẵn sàng của chúng tôi, cam kết bảo vệ tất cả các đồng minh, đặc biệt là ở phần phía đông của liên minh”.

Răn đe để ngăn chặn

Trong một tuyên bố hôm thứ Hai, NATO cho biết các quốc gia thành viên đã thông báo một số hoạt động triển khai đến Đông Âu trong những ngày gần đây. Cụ thể, Đan Mạch cử một tàu khu trục nhỏ đến Biển Baltic và bốn máy bay chiến đấu F-16 đến Lithuania; Hà Lan triển khai hai máy bay chiến đấu F-35 đến Bulgaria; Pháp bày tỏ sẵn sàng đưa quân đến Romania.

Mỹ cũng đang cân nhắc tăng cường hiện diện quân sự ở miền Đông. Nhưng không có gợi ý nào về việc quân đội sẽ được sử dụng để hỗ trợ Ukraine, quốc gia không phải là thành viên NATO.

nato tim loi thoat ngoai giao cho cuoc khung hoang ukraine hinh 2

Ukraine đang nhận được viện trợ vũ khí từ các quốc gia NATO. Ảnh: RT

Stoltenberg nói với CNN rằng NATO đang cân nhắc xem có nên tăng cường hơn nữa "sự hiện diện tăng cường hoặc các nhóm chiến đấu ở phía đông nam của liên minh nữa hay không".

"Sự răn đe mạnh mẽ là cách tốt nhất để ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào bất kỳ đồng minh NATO nào và là cách tốt nhất để ngăn chặn một cuộc xung đột", ông nói thêm.

Các cuộc đàm phán cấp cao giữa phương Tây và Nga đã kết thúc vào đầu tháng này mà không có bất kỳ đột phá nào, khiến triển vọng giảm leo thang và ngoại giao trong tương lai bị nghi ngờ.

Mỹ và các đồng minh NATO đã hy vọng các cuộc đàm phán có thể thúc đẩy Nga theo đuổi con đường "giảm leo thang và ngoại giao", nhưng Nga tỏ ra phẫn nộ trước việc Mỹ và NATO từ chối đáp ứng các yêu cầu an ninh của họ.

Các yêu cầu của Nga bao gồm lệnh cấm Ukraine gia nhập NATO và liên minh này lùi lại sự mở rộng của mình ở Đông Âu. Mỹ và các đồng minh NATO đã nhiều lần nói rằng những đề xuất như vậy từ Moscow là không có cơ sở.

Hoàng Anh

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: