Kiến An (Hải Phòng): Cần ngăn chặn tình trạng đốt rác thải y tế và linh kiện điện tử tại phường Tràng Minh

(CLO) Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhà báo và Công luận tại khu vực đường ra nghĩa trang Đồng Cống, phường Tràng Minh đã diễn ra hiện tượng tập kết và đốt rác thải. Đáng lo ngại, trong số rác bị đốt đó có cả rác thải y tế và linh kiện điện tử.
Đốt rác thải y tế và linh kiện điện tử tại phường Tràng Minh. Ảnh: Lê Nam

Đốt rác thải y tế và linh kiện điện tử tại phường Tràng Minh. Ảnh: Lê Nam

Theo phản ánh của người dân, việc tập kết và đốt rác ở tại khu vực đường ra nghĩa trang Đồng Cống, phường Tràng Minh thường xuyên xảy ra và đã diễn ra rất lâu đến nay.

Sự việc nêu trên gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường và sức khỏe của người dân. Phóng viên Báo Nhà báo và Công luận ghi nhận tại đường đi ra nghĩa trang Đồng Cống phường Tràng Minh. Con đường này thường xuyên bị đổ rác thải và đốt rác. Đáng chú ý, có rất nhiều chất tại nguy hại bị đốt tại đây.

Theo như người dân sống gần khu vực này cho biết, rác được "người ta" kéo ra bằng xe cải tiến ra đây. Có lúc họ đổ rác cả xuống sông Đa Độ.

Trên đường có một số đống găng tay y tế - là chất thải y tế bị đổ ra trắng cả một đoạn đường, bay cả xuống ruộng lúa bên cạnh.Ngoài găng tay y tế ra còn có rác thải điện tử, đó là loại chất thải nguy hại khi tháo dỡ và xử lý không đúng cách theo quy định về xử lý chất thải điện tử.

Theo các nhà chuyên môn, thiết bị điện tử khi phá dỡ lấy vật liệu bằng thủ công hiện nay thì quá trình này giải phóng chất thải nguy hại ra môi trường trong đó có các nguyên tố như hơi thủy ngân, bụi mịn chứa PBDE, PBDD, thủy tinh chứa chì, cadmium, selen, crom, chì....

Riêng với thủy ngân trong màn hình LCD, khi đốt, sẽ tạo thành dioxin và furan là những chất gây tác hại lớn đến môi trường và con người.

Đáng chú ý, nước thải có màu đen kịt chảy từ máng nước bên cạnh đồng lúa đổ ra dòng sông Đa Độ đang là vấn đề hết sức đáng chú ý vì Nhà máy nước sạch Cầu Nguyệt đang lấy nguồn từ đây.

Một câu hỏi được đặt ra là tình trạng này đã diễn ra từ lâu, người dân đã không ít lần phản ánh nhưng chưa thấy chính quyền vào cuộc...?

Một số hình ảnh được phóng viên ghi nhận tại đường ra nghĩa trang Đồng Cống, phường Tràng Minh.

Rác thải được chất thành đống và đốt trong đêm.

Rác thải được chất thành đống và đốt trong đêm.

Găng tay y tế chưa bị đốt đổ trắng một đoạn đường

Găng tay y tế chưa bị đốt đổ trắng một đoạn đường

Màn hình LCD và các linh diện điện tử sau khi tháo gỡ lấy kim loại quý đã được đổ bỏ ra đây.

Màn hình LCD và các linh diện điện tử sau khi tháo gỡ lấy kim loại quý đã được đổ bỏ ra đây.

Nước màu đen trên dòng kênh dẫn ra dòng sông Đa Độ.

Nước màu đen trên dòng kênh dẫn ra dòng sông Đa Độ.

Con đường ra nghĩa trang Đồng Cống phường Tràng Minh ngập trong rác thải.

Con đường ra nghĩa trang Đồng Cống phường Tràng Minh ngập trong rác thải.

Nguyễn Quân - Lê Minh

Xem thêm

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

(CLO) Đứng trước mục tiêu duy trì tăng trưởng GRDP trên 10,5%/năm, Bí thư tỉnh Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường yêu cầu toàn bộ máy phải chủ động tạo dựng lợi thế mới, dám nghĩ dám làm và lấy chất lượng sống của từng gia đình làm thước đo tổ chức thực hiện.

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

(CLO) Mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại nhiều khu vực ở Hà Nội. Ngày 17/9, 32 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 đã khẩn trương phối hợp với lực lượng địa phương đóng hơn 3.000 bao đất cát, vận chuyển và gia cố hơn 2km bờ đê tại xã Trần Phú, góp phần ngăn nước tràn vào khu dân cư.

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Cỡ chữ bài viết: