Kon Tum: Công an giải cứu 7 nạn nhân bị lừa bán ra nước ngoài

(CLO) Công an tỉnh Kon Tum vừa giải cứu 7 nạn nhân bị lừa bán sang Myanmar làm việc nhẹ lương cao.

Ngày 24/1, thông tin từ Công an tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị vừa giải cứu thành công 7 nạn nhân bị lừa bán ra nước ngoài, đưa về nước an toàn.

Trước đó, tháng 12/2023, Công an tỉnh Kon Tum nhận được đơn trình báo của bà M. (trú tại TP Kon Tum) về việc con trai bà là anh H. (hiện đang làm việc tại TP. Hồ Chí Minh) bị một số đối tượng lừa bán sang Myanmar. Tiếp nhận tin báo, Cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum đã tổ chức lực lượng xác minh, phối hợp với Tổ chức Phi Chính phủ để giải cứu nạn nhân.

Đến ngày 16/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kon Tum đã giải cứu thành công anh H. cùng 6 nạn nhân khác là công dân Việt Nam ở các tỉnh Thừa Thiên Huế, An Giang, Bình Phước, Bình Phước, Hà Giang, Lai Châu về nước.

kon tum cong an giai cuu 7 nan nhan bi lua ban ra nuoc ngoai hinh 1

Anh H. trình bày vụ việc tại cơ quan Công an (ảnh CACC)

Theo trình bày của anh H., tháng 10/2023, khi đang làm việc tại TP Hồ Chí Minh nhưng việc làm không ổn định nên anh H. đã lên mạng xã hội Zalo tìm thông tin việc làm thì được một đối tượng (không rõ nhân thân, lai lịch) làm quen, hứa hẹn xin việc làm tại công ty về phụ tùng ô tô ở tỉnh Tây Ninh với mức lương cao. Nghe mức lương hấp dẫn, anh H. đã đồng ‎.

Ngay sau đó, đối tượng trên đã lừa chở anh H. qua Cửa khẩu Mộc Bài-Tây Ninh để sang Campuchia làm việc trong công ty lừa đảo. Do không đáp ứng được yêu cầu công việc nên H đã bị bán qua công ty khác tại Myanmar (khu vực biên giới 3 nước Myanmar-Lào-Thái Lan).

Quá trình làm việc, anh H. bị quản lý và đánh đập nếu không làm việc hoặc làm việc không đạt chỉ tiêu. Vì không chịu nổi áp lực, anh H. cùng 6 công dân Việt Nam đã bỏ trốn và tìm cách liên lạc báo tin về cho gia đình. Hiện vụ việc đang được Phòng Cánh sát hình sự thụ lý điều tra.

Qua vụ việc trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kon Tum cảnh báo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không nên tin vào các thông tin không chính xác trên mạng xã hội như: Việc nhẹ lương cao, nâng cao tay nghề tại nước ngoài... Khi có nhu cầu đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, cần phải tìm hiểu kỹ công việc và liên hệ với Trung tâm giới thiệu việc làm hợp pháp. Đồng thời, nếu phát hiện các vụ việc tương tự thì kịp thời báo tin đến Cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, giải quyết.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: