Kon Tum: Trại heo hàng nghìn m2 “mọc” trái phép trên đất nông nghiệp

(CLO) Một trại heo hàng nghìn m2 được xây dựng quy mô, bài bản trên đất nông nghiệp thuộc xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum). Đáng nói, khi chính quyền địa phương phát hiện trại heo này chỉ mới xây dựng được 52m2, nhưng đến nay đã hoàn thiện đi vào hoạt động với diện tích 3.000m2.

Ngày 16/1, UBND huyện Ngọc Hồi đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện xử lý vi phạm đối với cơ sở chăn nuôi xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp thuộc thôn Đăk Vang, xã Sa Loong.

Trước đó, theo thông tin phản ánh từ người dân thôn Đăk Vang, về việc hộ gia đình bà Trần Thị Hằng xây dựng trại heo trên đất nông nghiệp thuộc thôn Đăk Vang. Tháng 5/2023, UBND xã Sa Loong đã lập đoàn kiểm tra vị trí trên. Tại thời điểm kiểm tra có 1 khu nhà đã được xây dựng với diện tích 52m2, 1 khu chuồng nuôi heo đang xây móng và đổ trụ bê tông.

Sau khi kiểm tra, Chủ tịch UBND xã đã yêu cầu gia đình bà Hằng dừng việc xây dựng trái phép trên, chỉ được tiếp tục xây dựng khi có đầy đủ hồ sơ về chuyển đổi mục đích sử dụng đất, hồ sơ xây dựng trại heo theo quy định…

kon tum trai heo hang nghin m2 moc trai phep tren dat nong nghiep hinh 1

Trại heo được xây dựng trên tổng diện tích 3.000m2 thuộc đất trồng cây lâu năm

Tuy nhiên, đến đầu tháng 1/2024, UBND xã Sa Loong phối hợp với Phòng TN&MT, phòng Kinh tế và Hạ tầng, chủ cơ sở kiểm tra tại vị trí xây dựng trang trại chăn nuôi tại địa bàn xã Sa Loong thì diện tích xây dựng trái phép đã thay đổi.

Qua ý kiến của chủ cơ sở (bà Trần Thị Hằng) cho biết, diện tích xây dựng gồm 4 dãy chuồng chăn nuôi, 1 dãy nhà kho, khu nhà ở cho công nhân và các công trình phụ trợ khác. Tổng diện tích xây dựng 3.000m2.

Theo UBND xã Sa Loong, bà Hằng xây dựng công trình trên đất chưa đăng ký chuyển mục đích sử dụng là trái quy định. Tuy nhiên, đối với địa bàn xã Sa Loong là vùng khó khăn, để có trang trại chăn nuôi heo chất lượng cao phát triển kinh tế, tạo nguồn giống đảm bảo cho người dân tại chỗ.

UBND xã đề xuất UBND huyện Ngọc Hồi chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với địa phương rà soát điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phù hợp với kế hoạch sử dụng đất. Để hộ chăn nuôi hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan theo quy định.

Liên quan đến vụ việc này, UBND huyện Ngọc Hồi đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện xử lý vi phạm. Theo đó, UBND huyện yêu cầu, UBND xã Sa Loong thực hiện xử lý vi phạm theo quy định, báo cáo kết quả xử lý về UBND huyện trước ngày 20/1.

kon tum trai heo hang nghin m2 moc trai phep tren dat nong nghiep hinh 2

Đáng nói, trước đó UBND xã Sa Loong đã kiểm tra và dừng việc xây dựng trái phép trên song khi kiểm tra lần 2 trại đã xây dựng hoàn thiện trên diện tích hàng nghìn m2

UBND huyện cũng yêu cầu Phòng TN&MT, phối hợp với UBND xã Sa Loong thực hiện xử lý vi phạm hành chính với hành vi liên quan, tham mưu UBND huyện xử phạt (nếu vượt thẩm quyền). Đồng thời rà soát, tham mưu UBND huyện bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024, đề nghị điều chỉnh quy hoạch đối với vị trí xây dựng trại heo để có cơ sở thực hiện các thủ tục liên quan.

Đối với Phòng Kinh tế và Hạ tầng cần phối hợp với UBND xã Sa Loong xử lý các hành vi liên quan đến quy hoạch, xây dựng, tham mưu UBND huyện xử lý vi phạm (nếu vượt thẩm quyền). Ngoài ra, UBND huyện cũng yêu cầu các UBND các xã, thị trấn, chủ động rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh, sản xuất chế biến, chăn nuôi trên địa bàn, kịp thời ngăn chặn, xử lý vi phạm

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: