Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Ngày 26/4, UBND huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) đã tổ chức hội thi giã gạo truyền thống đồng bào dân tộc Xơ Đăng năm 2024 tại làng tái định cư Tu Thó, xã Tê Xăng.

Tham dự hội thi giã gạo có 11 đội thuộc 11 xã trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông. Theo đó, các đội thi sẽ dùng chày, cối truyền thống để giã những hạt lúa ST25 thành hạt gạo sạch ngon nhất thế giới.

Ông Võ Trung Mạnh - Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông cho biết: “Trên địa bàn, cây lúa là một trong các cây trồng chính. Nơi đây, đồng bào Xơ Đăng sản xuất lúa theo phương thức hữu cơ nên gạo rất sạch và an toàn. Các khu ruộng lúa bậc thang tuyệt đẹp cũng trở thành đặc sản du lịch, thu hút khách đến tham quan. Nhờ sản xuất lúa mà bà con thoát nghèo, đời sống no ấm.

Việc tổ chức hội thi giã gạo, ngoài việc quảng bá thương hiệu gạo Tu Mơ Rông, địa phương mong muốn đồng bào Xơ Đăng tiếp tục áp dụng giống chất lượng chất cao để sản xuất, hướng đến làm giàu trên vùng đất cách mạng”.

Một số hình ảnh hội thi giã gạo truyền thống đồng bào dân tộc Xơ Đăng tại làng tái định cư Tu Thó

kon tum doc dao hoi thi gia gao ngon nhat the gioi o nui ngoc linh hung vi hinh 1

Ngay từ sáng sớm các đội đã chuẩn bị những hạt lúa ST25 chất lượng, sẵn sàng tham gia cuộc thi

kon tum doc dao hoi thi gia gao ngon nhat the gioi o nui ngoc linh hung vi hinh 2

11 đội thuộc 11 xã trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông tham gia hội thi giã gạo dưới mái nhà rông truyền thống ở làng Tu Thó, xã Tê Xăng

kon tum doc dao hoi thi gia gao ngon nhat the gioi o nui ngoc linh hung vi hinh 3

Bàn tay khéo léo của cô gái Xơ Đăng đang biến thóc thành gạo

kon tum doc dao hoi thi gia gao ngon nhat the gioi o nui ngoc linh hung vi hinh 4

Cùng với đôi bàn tay uyển chuyển sàng gạo của cô gái là hình ảnh những cánh tay lực điền của các chàng trai Xơ Đăng dùng chày giã lúa thành gạo

kon tum doc dao hoi thi gia gao ngon nhat the gioi o nui ngoc linh hung vi hinh 5

Gạo tẻ là lương thực chính của người Xơ Đăng, trước khi điện lưới và máy xay xát chưa về đến làng, người đồng bào ở đây đều giã gạo bằng tay

kon tum doc dao hoi thi gia gao ngon nhat the gioi o nui ngoc linh hung vi hinh 6

Chỉ trong 30 phút, các đội thi đã dùng chày, cối truyền thống để giã những hạt lúa thành hạt gạo sạch

kon tum doc dao hoi thi gia gao ngon nhat the gioi o nui ngoc linh hung vi hinh 7
kon tum doc dao hoi thi gia gao ngon nhat the gioi o nui ngoc linh hung vi hinh 8

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 11 giải cho các đội tham dự có thành tích cao, trong đó có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyết khích

Được biết, trước đó vào năm 2023, huyện Tu Mơ Rông đã xây dựng vùng trồng gạo ngon nhất thế giới ST25. Loại gạo này có giá trị dinh dưỡng, giúp nâng cao thể chất cho đồng bào Xơ Đăng. Sau một thời gian thử nghiệm giống lúa ST25 đã sinh trưởng và phát triển tốt trên vùng đất Tu Mơ Rông.

Hiện có 8 xã, 26 thôn làng với 236 hộ dân huyện Tu Mơ Rông đã triển khai trồng giống lúa với tổng diện tích khoảng hơn 31ha, năng suất bình quân ước đạt 3,5 - 4 tấn/ha, cao hơn giống lúa thuần địa phương bà con đang trồng.

Cùng với khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp, đồng bào Xơ Đăng ở Tu Mơ Rông còn trồng theo phương thức tự nhiên, hữu cơ nên hạt gạo ST25 rất sạch và an toàn. Bên cạnh đó, chất đất sạch còn giúp giống lúa ST25 phát triển nhanh, năng suất, chất lượng gạo đạt tiêu chuẩn hơn. Qua đó giúp bà con vùng khó từng bước vươn lên thoát nghèo và làm giàu hiệu quả.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: