Kon Tum: Mãn nhãn cảnh hơn 100 phi công bay dù lượn trên đỉnh Chư Tan Kra

(CLO) Đến với Giải dù lượn tỉnh Kon Tum "Khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024" các phi công được bay lượn trên bầu trời trong xanh hiền hòa, khám phá những dãy núi cao ngút ngàn với cảnh đẹp như tranh của vùng đất mang nhiều dấu ấn lịch sử.

UBND huyện Sa Thầy vừa phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum tổ chức khai mạc giải dù lượn tỉnh Kon Tum mở rộng với chủ đề "Khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024".

Giải dù lượn tỉnh Kon Tum "Khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024" được tổ chức theo Đề án khai thác bay dù lượn gắn với phát triển du lịch tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

kon tum man nhan canh hon 100 phi cong bay du luon tren dinh chu tan kra hinh 1
kon tum man nhan canh hon 100 phi cong bay du luon tren dinh chu tan kra hinh 2

Các vận động viên tham gia thi đấu ở giải dù lượn "Khám phá đại ngàn - Sa Thầy 2024"

Sự kiện nằm trong hoạt động Tuần văn hóa, du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 5 năm 2024 và hướng tới kỷ niệm 56 năm ngày hy sinh của các anh hùng liệt sỹ tại Điểm cao 995 - Chư Tan Kra (26/3/1968-26/3/2024).

Giải dù lượn Kon Tum mở rộng được tổ chức trong 3 ngày từ 22-24/3 tại Di tích lịch sử Điểm cao 995 - Chư Tan Kra (thuộc địa phận xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy). Tại Điểm cao 995 - Chư Tan Kra cách đây 56 năm, các chiến sỹ trung đoàn 209, thuộc sư đoàn 320 đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời mới độ 19 đôi mươi, góp phần giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Sự kiện quy tụ 127 vận động viên tham dự, trong đó có 41 vận động viên đến từ các nước Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc....Tham gia giải dù lượn, các vận động viên tham gia tranh tài tại 2 hạng mục là hạ cánh chính xác và dù lượn đường trường XC. Riêng nội dung thi dù lượn đường trường XC được nâng lên thành giải đấu quốc tế. Qua đó, các vận động viên tham gia nội dung này sẽ được tính điểm tích lũy để có thể tham gia vào những giải đấu cấp quốc tế khác.

kon tum man nhan canh hon 100 phi cong bay du luon tren dinh chu tan kra hinh 3

Sự kiện quy tụ 127 vận động viên tham dự, trong đó có 41 vận động viên đến từ các nước Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc....

Ông Dương Quang Phục – Chủ tịch UBND huyện Sa Thầy cho biết, dù lượn là môn thể thao mạo hiểm được nhiều người yêu thích bởi sự khám phá, trải nghiệm và thử thách bản thân, biến giấc mơ bay lượn trên bầu trời của con người trở thành hiện thực. Việc tổ chức giải dù lượn là minh chứng khẳng định bước phát triển của phong trào thể dục thể thao, từng bước xây dựng Sa Thầy trở thành điểm bay Dù lượn Quốc gia trong tương lai.

“Vị trí tổ chức dù lượn gắn liền với Di tích lịch sử Chư Tan Kra đã làm tăng thêm ý nghĩa, giá trị của hoạt động thể thao này. Đây còn là cơ hội để địa phương giới thiệu, quảng bá những hình ảnh đẹp về thiên nhiên, văn hóa, con người tới du khách trong và ngoài tỉnh. Qua đó góp phần mời gọi các nhà đầu tư xây dựng Sa Thầy trở thành một điểm đến an toàn và hấp dẫn, tạo đòn bẩy phát triển du lịch sinh thái, khám phá thiên nhiên, văn hoá và lịch sử...”, ông Phục nhấn mạnh.

kon tum man nhan canh hon 100 phi cong bay du luon tren dinh chu tan kra hinh 4
kon tum man nhan canh hon 100 phi cong bay du luon tren dinh chu tan kra hinh 5

Tham gia giải dù lượn, các vận động viên tham gia tranh tài tại 2 hạng mục là hạ cánh chính xác và dù lượn đường trường XC

Đến với vùng đất linh thiêng đầy tính nhân văn, các phi công tự hào được bay lượn trên bầu trời trong xanh hiền hòa, ngắm nhìn những dãy núi cao ngút ngàn với cảnh đẹp như tranh của vùng đất mang nhiều dấu ấn lịch sử.

Theo đó, cung đường bay của các vận động viên sẽ xuất phát từ điểm cao Chư Tan Kra bay qua thung lũng, đồi Charlie với quãng đường dài. Đây cũng là thách thức buộc vận động viên phải bám núi, mây để lấy năng lượng bay xa hơn.

Xem thêm

Du lịch Việt cần tạo trải nghiệm đủ hấp dẫn để giữ dòng tiền ở lại

Du lịch Việt cần tạo trải nghiệm đủ hấp dẫn để giữ dòng tiền ở lại

(CLO) Việc người Việt chi hơn 8 tỷ USD cho du lịch nước ngoài, trong khi Việt Nam thu khoảng 9 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026 từ khách quốc tế, cho thấy dư địa phát triển của ngành du lịch còn rất lớn. Theo PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, muốn giữ dòng tiền ở lại, Việt Nam cần nâng chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và tạo ra những trải nghiệm đủ khác biệt.

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

(CLO) Thay vì chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, định vị du lịch Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang chiều sâu trải nghiệm. Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu, thương hiệu điểm đến phải lấy “văn hóa sống”, sự chân thực và cảm xúc tích cực của du khách làm gốc rễ để tạo nên sức cạnh tranh bền vững.

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

(CLO) Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đặt mục tiêu đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mà quan trọng hơn, mở ra một cách tiếp cận mới: chuyển từ số lượng sang chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng và trải nghiệm; lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi và bản sắc làm lợi thế cạnh tranh.

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

​(CLO) Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận những tín hiệu rất tích cực. Nhờ chuẩn bị chu đáo về hạ tầng và dịch vụ, toàn tỉnh đã đón khoảng 350.000 lượt khách, tổng doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng mà không xảy ra tình trạng chặt chém hay quá tải.

Cỡ chữ bài viết: