Kon Tum: Kiểm điểm các tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ giữ tiền hỗ trợ của dân sai quy định

(CLO) Liên quan đến bài viết “Kon Tum: Dân vừa nhận 10 triệu tiền hỗ trợ, cán bộ xã thu lại 8 triệu”, mới đây UBND tỉnh này đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Đăk Glei chấn chỉnh, kiểm điểm nghiêm túc các tổ chức, cá nhân liên quan.

Ngày 12/7, thông tin từ UBND tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị vừa có văn bản chỉ đạo UBND huyện Đăk Glei tiếp tục chỉ đạo xử lý thông tin phản ánh về thu tiền hỗ trợ của người dân trên địa bàn huyện Đăk Glei.

Liên quan đến vụ việc trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Đăk Glei chấn chỉnh, kiểm điểm nghiêm túc đối với các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thu tiền hỗ trợ nâng cấp nhà ở và mua vật dụng phòng chống thiên tai khác của người dân để sử dụng vào mục đích thuê máy san ủi khu tái định cư tập trung khi chưa có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, chưa có ý kiến đồng thuận của người dân.

kon tum kiem diem cac to chuc ca nhan lien quan den vu giu tien ho tro cua dan sai quy dinh hinh 1

Trên cơ sở đề nghị của UBND xã, Phòng NN&PTNT huyện Đăk Glei đã thẩm định 71 hộ dân thuộc thôn Đăk Bối đủ điều kiện nhận hỗ trợ tái định cư tại chỗ

Đồng thời, xử lý các tổ chức, cá nhân chậm hoàn trả lại khoản tiền cho người dân do đã thu chưa đúng quy định, gây mất lòng tin trong nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, UBND huyện Đăk Glei cần thường xuyên theo dõi, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành gắn trách nhiệm của người đứng đầu của chính quyền cơ sở trong việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định pháp luật. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tương tự như báo chí phản ánh trong thời gian qua.

Như Báo Nhà báo và Công luận đã thông tin trước đó, có 71 hộ dân tại thôn Đăk Bối, xã Mường Hong, huyện Đăk Glei vừa được nhận 710 triệu đồng tiền hỗ trợ tái định cư thì bị UBND xã này tự ý giữ lại 568 triệu đồng.

kon tum kiem diem cac to chuc ca nhan lien quan den vu giu tien ho tro cua dan sai quy dinh hinh 2

71 hộ dân thuộc thôn Đăk Bối vừa nhận 710 triệu đồng tiền hỗ trợ tái định cư thì đã bị xã Mường Hoong giữ lại gần hết

Cụ thể, tháng 7/2019, UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt dự án bố trí xắp xếp dân cư vùng thiên tai và vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Đăk Glei. Dự án được đầu tư với tổng kinh phí hơn 145 tỷ đồng để xây dựng 4 điểm tái định cư tập trung và 2 điểm tái định cư tại chỗ.

Đối với 2 điểm tái định cư tại chỗ (thôn Đăk Bối - xã Mường Hoong và thôn Đăk Ác - xã Đăk Long), hộ gia đình nằm trong vùng có nguy cơ thiên tai, nguy cơ ngập lụt, sạt lở nhưng không còn quỹ đất xây dựng khu tái định cư để di chuyển được hỗ trợ 10 triệu đồng để nâng cấp nhà hoặc mua vật dụng phòng chống thiên tai khác. Qua rà soát có 71 hộ đủ điều kiện nhận hỗ trợ tái định cư tại chỗ.

Tuy nhiên, ngay sau khi các hộ dân được phát tiền tại UBND xã, ông A Ai (Công an viên của thôn Đăk Bối, nay là Bí thư Chi bộ thôn) đã thu lại số tiền 7 triệu đồng/hộ để nộp lại cho xã này để nhờ trả tiền san ủi mặt bằng khu tái định cư tập trung đã san ủi trước đó. Ngoài ra, trong 3 triệu còn lại, mỗi hộ dân phải trích ra 1 triệu đồng để hỗ trợ tiền cây cối, hoa màu cho các hộ dân đã hiến đất làm khu tái định cư.

Ngay sau khi báo chí phản ánh, UBND huyện đã yêu cầu Chủ tịch UBND xã Mường Hoong thu hồi và hoàn trả lại số tiền đã thu của các hộ dân để san ủi khu tái định cư tập trung để các hộ dân nâng cấp nhà ở hoặc mua vật dụng phòng chống thiên tai khác ổn định cuộc sống tại chỗ. Tổng số tiền phải hoàn trả là 568 triệu đồng, đồng thời hoàn trả lại hiện trạng ban đầu tại vị trí đất san ủi để cho các hộ dân tiếp tục sản xuất nông nghiệp.

Tin và ảnh: Trần Hiền

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: