Kon Tum: Vì sao công trình thủy lợi 118 tỷ đồng chưa đền bù xong đã thi công?

Chưa đền bù đã thi công dự án 118 tỷ đồng

Theo tìm hiểu của PV, dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống hồ chứa nước Đăk Car được xây dựng trên địa bàn xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) với tổng số vốn 118 tỷ đồng.

Dự án do Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty TNHH MTV Bảo Trân Kon Tum. Theo đó, dự án được triển khai từ cuối năm 2022, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng vào năm 2025.

kon tum vi sao cong trinh thuy loi 118 ty dong chua den bu xong da thi cong hinh 1

Con đường vào dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống hồ chứa nước Đăk Car, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, Kon Tum

Theo dự kiến, dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống hồ chứa nước Đăk Car khi hoàn thành sẽ cung cấp nước tưới cho 200ha cây trồng trên địa bàn xã Rơ Kơi. Để thực hiện dự án sẽ phải thu hồi 30 ha đất của 33 hộ dân thôn Đăk Đe, xã Rờ Kơi.

Để dự án sớm được triển khai trước khi bước vào mùa mưa, chủ đầu tư đã phối hợp với các đơn vị liên quan thuyết phục người dân giao đất trước và cam kết sẽ bồi thường cho các hộ dân trước ngày 30/4. Theo đó, có 9 hộ trong thôn cùng ký cam kết nhằm thống nhất với chủ đầu tư việc bàn giao mặt bằng kèm theo bảng tính chi tiết kinh phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư để dự án thi công trước.

Tuy nhiên, sau ngày 30/4, người dân vẫn chưa nhận được tiền đền bù như đã cam kết. Vì vậy, nhiều hộ dân gặp rất nhiều khó khăn khi đất thì đã giao hết cho dự án, nhưng chưa được nhận tiền để tái đầu tư sản xuất nên đã kiến nghị lên chính quyền địa phương để yêu cầu giải quyết quyền lợi.

kon tum vi sao cong trinh thuy loi 118 ty dong chua den bu xong da thi cong hinh 2

Toàn cảnh dự án thủy lợi 118 tỷ đồng

Ông Trần Lệnh Tuyến - Chủ tịch UBND xã Rờ Kơi cho biết: “Ở làng Đăk Đe, mùa mưa thì nước lũ tràn về gây sạt lở, mùa nắng thì hạn hán, thiếu nước khiến cho việc canh tác hoa màu của bà con gặp nhiều khó khăn. Khi nghe việc triển khai xây dựng hồ chứa, bà con rất ủng hộ và giao đất trước để thực hiện dự án. Theo đó, trên địa bàn xã có khoảng 33 hộ dân được nằm trong diện được đền bù, hỗ trợ khi dự án được triển khai, trong đó có 12 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp. Tuy nhiên, vì chủ đầu tư không thực hiện đúng việc cam kết việc đền bù nên bà con đã kiến nghị lên chính quyền”.

Tạm ứng 3,7 tỷ đồng đền bù cho 12 hộ dân để tiếp tục thi công dự án

Trước những kiến nghị của người dân, UBND huyện Sa Thầy đã yêu cầu các đơn vị dừng thi công dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống tưới Hồ chứa Đăk Car để tiến hành đền bù cho dân. Ngay sau đó, vào chiều ngày 16/5, đơn vị thi công đã đứng ra thanh toán 3,7 tỷ đồng tiền đền bù cho 12 hộ dân để tiếp tục thi công dự án.

kon tum vi sao cong trinh thuy loi 118 ty dong chua den bu xong da thi cong hinh 3

Dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống tưới Hồ chứa Đăk Car gặp nhiều vướng mắc về vấn đề đền bù, giải phóng mặt bằng

Lý giải với PV về việc tại sao chưa thực hiện đền bù đã triển khai thi công dự án, ông Trần Ngọc Tuấn - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Kon Tum phân trần: “Liên quan đến công tác đền bù cho các hộ dân, trước đó chúng tôi đã cam kết 30/4 sẽ đền bù. Tuy nhiên khi cầm tiền lên trả thì xã nói trong đất của dân có một số đất không đủ điều kiện để trả, đất sông suối. Chúng tôi thỏa thuận với dân trả 10% còn lại sau khi xác định rõ đất của dân thì trả tiếp nhưng dân không chịu. Vì sợ chậm tiến độ và mùa mưa đến gần gây khó khăn cho việc xây dựng nên đơn vị thi công đã đẩy nhanh việc thi công dẫn đến dân phản ứng và công trình phải dừng thi công”.

Theo ông Tuấn, song song với việc thi công, huyện Sa Thầy cũng đang thực hiện việc thẩm định, kê khai tài sản để áp giá đền bù cho người dân. Tuy nhiên trong việc này cũng đang vướng mắc trong khâu kê khai đất bị chồng lấn nên chưa thể xác định vị trí đất cụ thể của từng hộ dân nên có sự chậm trễ. Cho đến nay, việc đo diện tích đất để áp giá đền bù, giải phóng mặt bằng vẫn đang được Ban quản lý dự án huyện Sa Thầy tổ chức thực hiện.

kon tum vi sao cong trinh thuy loi 118 ty dong chua den bu xong da thi cong hinh 4

Sau khi tạm ứng 3,7 tỷ đồng đền bù cho 12 hộ dân, dự án trăm tỷ đã được thi công trở lại

“Thật ra đây là thỏa thuận với nhau, đất của dân, dân thống nhất cho làm thì nhà thầu làm, nói chung tình cảm thôi chứ chờ phương án đền bù thì còn lâu lắm. Số tiền đền bù cho dự án tổng cộng là 16 tỷ tất cả, tuy nhiên đây mới làm đầu mối mới 3,7 tỷ, còn lại chờ phương án đền bù mới có thể chi trả tiếp”, ông Tuấn cho biết thêm.

Bên cạnh những việc chủ đầu tư không đền bù như đã cam kết, một số hộ dân ở làng Đăk Đe còn ý kiến việc họ chưa thống nhất đền bù, chưa giao đất nhưng khi thi công, nhà thầu đã múc đất. Ngoài ra, người dân cũng phản ánh về việc đơn vị thi công khai thác đất để phục vụ san lấp công trình không rõ ràng.

Liên quan đến vấn đề này, ông Tuấn cho hay: “Thật ra không phải là khai thác đất, đây là đăng ký tận thu sử dụng đất. Cái này thì đơn giản lắm, nhưng không hiểu sao nhà thầu lại không chịu làm. Đất trong vùng dự án được tận thu là chỉ cần đăng ký lên để nộp phí tận thu (1 khối đất là 1.000 đồng, cái này khoảng 60.000 khối đất là khoảng 60 triệu). Về vấn đề này sắp tới Sở TN&MT đi kiểm tra sẽ phạt hành chính. Trước đó toàn bộ công trình này, chúng tôi đã đề nghị phương án được tận thu hết nhưng không được đồng ý vì Sở sợ bị sạt lở. Vì vậy sắp tới, số lượng đất còn thiếu sẽ phải đi mua ngoài, mua ngoài thì tốn rất nhiều chi phí, chưa kể thủ tục xin phép cấp điểm mỏ còn rất lâu…”.

Theo chủ đầu tư, trước mắt sẽ làm hồ chứa ở phần chân đập trước khi mùa mưa tới để tránh việc sạt lở. Sau khi thi công xong hạng mục này, dự án này cũng phải dừng lại để chờ việc thẩm định, kê khai tài sản để thực hiện xong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cũng như chờ mỏ đất được phê duyệt để sử dụng. Lúc đó mới có tiền để thanh toán tiếp cho người dân để thực hiện tiếp dự án ở các hạng mục khác.

Xem thêm

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Cỡ chữ bài viết: