Trung Quốc: Không khoan nhượng với Covid là chính sách phù hợp khoa học

(CLO) Hôm thứ Bảy (6/11), các cơ quan y tế Trung Quốc cho biết rằng họ sẽ duy trì chính sách không khoan nhượng với Covid-19, tiếp tục các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt và tin rằng chiến lược này “phù hợp với khoa học”.

Cách tiếp cận của Trung Quốc trong cuộc chiến chống Covid-19 trái ngược với nhiều quốc gia vốn đang giảm bớt các hạn chế đi lại và tụ tập, đồng thời khuyến khích tiêm chủng để trở lại cuộc sống bình thường.

trung quoc khong khoan nhuong voi covid la chinh sach phu hop khoa hoc hinh 1

Trung Quốc bắt đầu thực hiện tiêm vắc xin tăng cường trong chiến lược ngăn chặn Covid-19 của mình - Ảnh: EPA-EFE

Câu hỏi được đặt ra là chính sách không khoan nhượng của Trung Quốc có thể kéo dài được bao lâu, bởi chi phí khổng lồ và đặc biệt cũng không thể ngăn được các đợt bùng phát lẻ tẻ.

“Chiến lược ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan tại chỗ phù hợp với điều kiện quốc gia và khoa học”, Wu Liangyou, phó giám đốc Phòng chống Dịch bệnh của Ủy ban Y tế Quốc gia của Trung Quốc, nói với các phóng viên.

Ông cho biết thêm, Trung Quốc đã kiểm soát hiệu quả khoảng 30 vụ bùng phát, tất cả đều bắt nguồn từ các ca bệnh nhập khẩu, kể từ đợt bùng phát đầu tiên ở thành phố trung tâm Vũ Hán vào năm 2019.

Trung Quốc đã duy trì chính sách không khoan nhượng sử dụng giải pháp thử nghiệm hàng loạt, truy vết, liên lạc thường xuyên, kiểm dịch kéo dài và kiểm soát biên giới nghiêm ngặt.

Nhiều quốc gia nới lỏng các hạn chế đã chứng kiến số ca nhiễm gia tăng và tiếp tục ghi nhận các trường hợp tử vong, nhưng việc tiêm chủng hàng loạt đã hạn chế mức độ nghiêm trọng và giảm gánh nặng cho xã hội.

Hiện, Trung Quốc vẫn đang cố gắng kiềm chế đợt bùng phát mới xuất hiện cách đây vài tuần, với 918 ca nhiễm ở 20 tỉnh thành.

Ông Wu nhận định rằng: “Làn sóng này có nhiều chuỗi lây truyền, diễn ra nhanh chóng và rộng rãi. Các cuộc tụ tập đông người như du lịch và tiệc cưới đã gây ra sự lây lan rộng rãi của virus”.

Cũng theo ông Wu, dịch bệnh ở các tỉnh Hắc Long Giang, Hà Bắc, Hà Nam, Giang Tây và Tứ Xuyên, cũng như ở các thành phố Trùng Khánh và Đại Liên vẫn đang phát triển và cần được theo dõi chặt chẽ.

Hiện, Trung Quốc có gần 38 triệu người đã được tiêm phòng tăng cường. Trong khi đó, cả nước này cũng đã có hơn một tỷ người được tiêm chủng đầy đủ.

Wang Huaqing, chuyên gia tiêm chủng tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, cho biết trong cuộc họp báo rằng Trung Quốc đang ưu tiên tiêm phòng cho những trẻ từ 3 đến 11 tuổi.

Ông nói: “Chúng tôi đang tìm cách đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng thông qua việc tiêm chủng. Để làm được điều đó, trẻ em là một phần của dân số cũng cần được tiêm phòng trước một căn bệnh mà tất cả mọi người đều dễ mắc phải này”.

“Các thử nghiệm lâm sàng ở giai đoạn đầu cho thấy tỷ lệ phản ứng phụ của trẻ em khi tiêm vắc xin bất hoạt tương đương với tỷ lệ ở người lớn”, ông Wang cho biết thêm.

Các quan chức y tế Trung Quốc đang xem xét liệu những người được tiêm chủng ở nước ngoài có cần tiêm nhắc lại hay không và sử dụng loại nào, tùy thuộc vào dữ liệu, nhu cầu kiểm soát Covid-19 và nguồn cung cấp vắc xin.

Hoàng Huy (Theo SCMP)

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: