Lai Châu: Hơn 2.500 diễn viên trình diễn múa xòe tại chương trình Tết Độc lập

(CLO) Màn trình diễn Vòng xòe đoàn kết “Lung linh sắc màu Than Uyên - Lai Châu” tại chương trình Tết Độc lập có sự góp mặt của hơn 2.500 diễn viên.

Ngày 26/8, tin từ Sở VHTT&DL tỉnh Lai Châu cho biết, chương trình Tết Độc lập năm nay sẽ được UBND tỉnh Lai Châu tổ chức tại huyện Than Uyên trong thời gian 4 ngày, từ 30/8-2/9/2024.

Theo ông Trần Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Lai Châu, hoạt động chào mừng ngày Tết Độc lập ban đầu chủ yếu do đồng bào người Mông ở những bản vùng cao của huyện Than Uyên tổ chức.

lai chau hon 2500 dien vien trinh dien mua xoe tai chuong trinh tet doc lap hinh 1

Vòng xòe đoàn kết trong chương trình nghệ thuật dịp Tết Độc lập năm 2023 tại Than Uyên. Ảnh: TL

Từ cuối những năm 1950, mỗi dịp Quốc khánh 2/9, bà con các dân tộc huyện Than Uyên vẫn duy trì các hoạt động múa hát, hội họp tại trung tâm thị trấn huyện và ngày càng thu hút đông đảo du khách tới trải nghiệm, khám phá.

Đến năm 2012, UBND huyện Than Uyên tổ chức Ngày hội Văn hóa, thể thao dân tộc Mông lần đầu tiên với chủ đề “Người Mông ơn Đảng” gồm nhiều hoạt động phong phú mang đậm bản sắc văn hóa vùng cao.

Kể từ đó đến nay, huyện Than Uyên đã đẩy mạnh bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, gắn với phát triển du lịch.

Để nâng tầm quy mô của ngày Tết Độc lập tại huyện Than Uyên, cuối năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lai Châu thống nhất chủ trương tổ chức Tết Độc lập với quy mô cấp tỉnh.

Năm 2024, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Tết Độc lập tại huyện Than Uyên trong thời gian 4 ngày, từ ngày 30/8-2/9/2024.

lai chau hon 2500 dien vien trinh dien mua xoe tai chuong trinh tet doc lap hinh 2

Vào dịp Tết Độc 2/9, bà con các dân tộc ở Than Uyên lại xuống phố vui hội. Ảnh: M.Hưng

Chương trình Tết Độc lập gồm 2 phần lễ và phần hội. Trong đó, phần lễ tổ chức dâng hương tại Nhà truyền thống khu di tích lịch sử bản Lướt (xã Mường Kim), viếng nghĩa trang liệt sỹ huyện Than Uyên, lễ Thượng cờ.

Phần hội gồm: Chương trình chương trình giao lưu các câu lạc bộ bảo tồn văn hoá; hội thi ẩm thực; lễ buộc chỉ cổ tay…

Đặc biệt, màn trình diễn Vòng xòe đoàn kết “Lung linh sắc màu Than Uyên - Lai Châu” tại sự kiện sẽ có sự góp mặt của ghơn 2.500 diễn viên chuyên và không chuyên, trong đó có sự tham gia của các du khách.

Ban Tổ chức cũng sẽ tái hiện một số nét phong tục độc đáo của các dân tộc huyện Than Uyên như lễ hội Mừng cơm mới của dộc tộc Khơ Mú, lễ hội Kin Pang của bà con dân tộc Thái, lễ hội Nhảy lửa của bà con dân tộc Dao…

Bên cạnh đó là Giải chạy quốc tế KOMOMO Than Uyên 2024; thi đấu các môn thể thao dân tộc; giải đua mô tô địa hình; giải đua thuyền Kayak; giải đua thuyền đuôi én; biểu diễn dù lượn có động cơ.

Cũng trong dịp này, tỉnh Lai Châu tổ chức trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP và một số nông sản đặc trưng của các địa phương trên địa bàn tỉnh, chợ phiên Nậm Pắt, chợ đêm Ta Gia…

lai chau hon 2500 dien vien trinh dien mua xoe tai chuong trinh tet doc lap hinh 3

Đồng bào dân tộc Mông huyện Than Uyên trình diễn múa khèn trong chương trình Tết Độc lập năm 2023. Ảnh: M.Hưng

Chuỗi các hoạt động nằm trong sự kiện Tết Độc lập diễn ra tại huyện Than Uyên nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp của Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Đây cũng là hoạt động nhằm phát huy truyền thống đón Tết Độc lập hàng năm của người dân huyện cửa ngõ Than Uyên nói riêng và tỉnh Lai Châu nói chung.

Thế Vũ

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: