Lai Châu tổ chức Tết Độc lập gắn với Tuần Du lịch - Văn hoá

(CLO) Lần đầu tiên tỉnh Lai Châu tổ chức Tết Độc lập quy mô cấp tỉnh gắn với Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu với chủ đề “Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ”.

Ngày 25/7, tin từ Sở VHTT&DL tỉnh Lai Châu cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 2822/KH-UBND về việc Tổ chức các hoạt động Tết Độc lập và Tuần Du lịch - Văn hoá Lai Châu năm 2024.

Theo đó, Tết Độc lập Và Tuần Du lịch - Văn hoá Lai Châu năm 2024 sẽ diễn ra với quy mô cấp tỉnh. Sự kiện được tổ chức trong 4 ngày, từ ngày 31/8 đến 3/9/2024, tại huyện Than Uyên với chuỗi các hoạt động du lịch - văn hoá phong phú, hấp dẫn mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc.

lai chau to chuc tet doc lap gan voi tuan du lich van hoa hinh 1

Vòng xòe “Lung linh sắc màu Tây Bắc” với khoảng 2.000 người tham gia tại Chương trình Tết Độc lập, Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Than Uyên lần thứ XII, Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2023. Ảnh: TL

Lễ khai mạc Tết Độc lập và Tuần Du lịch - Văn hoá Lai Châu năm 2024 với chủ đề “Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ” sẽ diễn ra vào hồi 20h00 ngày 31/8/2024 tại Sân vận động huyện Than Uyên. Lễ bế mạc diễn ra vào lúc 16h00 ngày 2/9/2024 tại Hội trường Trung tâm huyện Than Uyên.

Các hoạt động nổi bật trong sự kiện Tết Độc lập và Tuần Du lịch - Văn hoá Lai Châu năm 2024 bao gồm: Giải chạy quốc tế KOMOMO Than Uyên 2024 (ngày 31/8, tại xã Tà Mung); Hội thi ẩm thực truyền thống các dân tộc trên địa bàn huyện Than Uyên (ngày 1/9, tại Sân vận động huyện Than Uyên); Chương trình lễ hội đường phố (ngày 1/9, tại Trung tâm thị trấn huyện Than Uyên); Chương trình nghệ thuật chào mừng Tết Độc Lập (tối ngày 1/9 tại Sân vận động huyện Than Uyên).

Cũng trong ngày 1/9 còn có các hoạt động: Giải đua Mô tô địa hình tại xã Hua Nà; giải đua thuyền Kayak tại vịnh Pá Khôm; thi các môn thể thao dân tộc tại Sân vận động huyện Than Uyên. Ngày 2/9, sau Lễ thượng cờ sẽ diễn ra giải đua thuyền đuôi én tại hồ Than Uyên.

lai chau to chuc tet doc lap gan voi tuan du lich van hoa hinh 2

Tiết mục văn nghệ của đồng bào dân tộc Mông xã Mường Than tại chương trình nghệ thuật chào mừng Tết Độc lập, Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc, Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2023 của tỉnh Lai Châu. Ảnh: TL

Ngoài ra, trong thời gian tổ chức Tết Độc lập và Tuần Du lịch - Văn hoá Lai Châu năm 2024 sẽ có các hoạt động diễn ra xuyên suốt: Không gian văn hoá các dân tộc tỉnh Lai Châu; Không gian giới thiệu, quảng bá du lịch; trưng bày, giới thiệu sản phẩm trà, sâm; triển lãm ảnh đẹp du lịch Lai Châu; triển lãm sách, báo, tài liệu địa chí và nghệ thuật thư pháp; trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP và một số sản phẩm nông sản đặc trưng của tỉnh Lai Châu; Chương trình bay biểu diễn dù lượn có động cơ; hoạt động chợ phiên Nậm Pắt, chợ đêm Ta Gia…

Theo UBND tỉnh Lai Châu, việc tổ chức Tết Độc lập và Tuần Du lịch - Văn hoá Lai Châu năm 2024 nhằm đẩy mạnh truyền thông, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm du lịch tiêu biểu của tỉnh tới du khách trong nước và quốc tế.

lai chau to chuc tet doc lap gan voi tuan du lich van hoa hinh 3

Giải đua xe Mô tô địa hình tổ chức tại Than Uyên năm 2023. Ảnh: TL

Đồng thời, hướng tới xây dựng, phát triển Tết Độc lập và Tuần Du lịch - Văn hoá Lai Châu thành sản phẩm du lịch văn hoá hấp dẫn, độc đáo riêng có của tỉnh Lai Châu.

Sự kiện cũng nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 04/NQ-TU ngày 17/2/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030.

Thế Vũ

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: