Lâm Đồng tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu quy mô lớn tại Đà Lạt

Ngày 22/10, Sở VHTT&DL tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ ngày 24-26/10, tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu và Nghệ thuật Lâm Đồng 2025 - The Sunrise Legacy. Đây là sự kiện có quy mô hoành tráng, mang đến những trải nghiệm độc đáo cho người dân và du khách.

1.jpg
Hoạt động trình diễn khinh khí cầu tại Festival hoa Đà Lạt năm 2024. Ảnh: An Chi

Với quy mô tầm cỡ quốc tế, lễ hội không chỉ là màn trình diễn công nghệ và màu sắc từ khinh khí cầu, mà còn kết hợp nghệ thuật ánh sáng, âm nhạc và trình diễn sân khấu hiện đại, mở ra hướng đi mới cho các sự kiện văn hóa - du lịch của tỉnh.

Tâm điểm của sự kiện diễn ra tại Quảng trường Lâm Viên và Nhà hát Opera House Hoa dã quỳ - Đà Lạt. Tại đây, sẽ diễn ra màn trình diễn của 20 khinh khí cầu đầy sắc màu, trong đó có 3 khinh khí cầu cỡ lớn bay treo cấp 7, 12 khinh khí cầu bay treo cấp 1, cùng 5 khinh khí cầu trang trí mặt đất.

Vào thời khắc bình minh và hoàng hôn, hàng chục khinh khí cầu sẽ đồng loạt thắp sáng bầu trời, tạo nên khung cảnh ngoạn mục và trở thành điểm check in lý tưởng.

Cùng với phần trình diễn khinh khí cầu, sẽ là chương trình nghệ thuật âm nhạc, ánh sáng với quy mô hoành tráng, mang lại sự trải nghiệm lý tưởng cho người dân, du khách.

Đêm nghệ thuật “The Sunrise Legacy - Bản hòa ca mặt trời và di sản” diễn ra tại Nhà hát Opera House Hoa Dã Quỳ hứa hẹn là điểm nhấn khó quên. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Tạ Minh Tâm, nhạc sĩ Đức Trí, Lệ Quyên, Võ Hạ Trâm, Phương Vy..., với các tiết mục giao hưởng, ca khúc cách mạng và nhạc trẻ. Tất cả hòa quyện tạo nên câu chuyện nghệ thuật về hành trình di sản, khát vọng và tương lai của vùng đất Lâm Đồng.

Lễ hội Khinh khí cầu và Nghệ thuật 2025 không chỉ góp phần nâng tầm thương hiệu du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng trên bản đồ quốc tế, mà còn mang đến cho du khách trải nghiệm độc đáo khi ngắm nhìn Lâm Đồng ngàn hoa từ trên cao, nơi di sản và ánh sáng cùng cất cánh trong không gian đầy cảm xúc.

Xem thêm

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

(CLO) Thay vì chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, định vị du lịch Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang chiều sâu trải nghiệm. Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu, thương hiệu điểm đến phải lấy “văn hóa sống”, sự chân thực và cảm xúc tích cực của du khách làm gốc rễ để tạo nên sức cạnh tranh bền vững.

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

(CLO) Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đặt mục tiêu đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mà quan trọng hơn, mở ra một cách tiếp cận mới: chuyển từ số lượng sang chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng và trải nghiệm; lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi và bản sắc làm lợi thế cạnh tranh.

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

​(CLO) Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận những tín hiệu rất tích cực. Nhờ chuẩn bị chu đáo về hạ tầng và dịch vụ, toàn tỉnh đã đón khoảng 350.000 lượt khách, tổng doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng mà không xảy ra tình trạng chặt chém hay quá tải.

Cỡ chữ bài viết: