Lam Trường vướng lùm xùm ly hôn lần hai, người trong cuộc nói gì?

(CLO) Những ngày gần đây, thông tin Lam Trường có bạn gái và cuộc sống hôn nhân của nam ca sĩ gặp trục trặc đang gây xôn xao cõi mạng. Theo đó, phía Lam Trường khẳng định thông tin nam ca sĩ ly hôn là sai sự thật, đồng thời cho biết anh và Yến Phương vẫn hạnh phúc.

Sau khi cuộc hôn nhân với vợ cũ Ý An tan vỡ, ca sĩ Lam Trường đã lên xe hoa với bạn gái kém anh 17 tuổi. Vợ thứ 2 của Lam Trường là du học sinh Yến Phương, sinh năm 1991. Trước khi về chung một nhà, cả hai từng có 4 năm quen biết và tìm hiểu nhau, được sự ủng hộ của hai bên gia đình. Hiện hai vợ chồng đang phải sống xa nhau được vài tháng vì tình hình dịch COVID-19 nên nam ca sĩ vẫn đang ở Mỹ chưa thể về Việt Nam.

lam truong vuong lum xum ly hon lan hai nguoi trong cuoc noi gi hinh 1

Lam Trường hạnh phúc bên Yến Phương.

Theo đó, mới đây, nhiều diễn đàn mạng xã hội rầm rộ lan truyền thông tin ca sĩ Lam Trường ly hôn lần hai, hiện đã có người yêu mới tại Mỹ. Một số tài khoản mạng còn chia sẻ hình ảnh nam ca sĩ thân thiết bên một cô gái lạ. Thông tin này lập tức khiến cộng đồng mạng xôn xao, bàn tán sôi nổi. Tuy nhiên, nhiều người bày tỏ sự hoài nghi về độ xác thực của thông tin.

Liên quan đến việc này, cô gái chụp ảnh thân thiết với Lam Trường đã lên tiếng đính chính rằng mình chỉ là fan girl, thần tượng nam ca sĩ hơn 20 năm chứ không như dân mạng đồn đoán.

Trao đổi với Thanh Niên, quản lý của Lam Trường khẳng định đây chỉ là tin đồn không đúng sự thật. "Không hề có chuyện này đâu, trên mạng bây giờ chỉ toàn đồn tào lao thôi, làm gì có chuyện anh Lam Trường ly hôn. Hiện tại anh Trường đang đi diễn bên Mỹ mà, gia đình anh ấy vẫn đang hạnh phúc", đại diện nam ca sĩ nói.

Xưa giờ Lam Trường có tiếng là rất chiều fan nữ. Chuyện Lam Trường chiều fan nữ thì bà xã anh cũng biết. Theo đó, anh khẳng định gia đình vẫn ổn và không có chuyện ly hôn như lời đồn. Lam Trường chỉ sợ bà xã buồn vì mọi người không hiểu rõ và bàn tán.

lam truong vuong lum xum ly hon lan hai nguoi trong cuoc noi gi hinh 2

Tổ ấm hạnh phúc của Lam Trường và bà xã Yến Phương. Ảnh: FBNV

Nổi tiếng là ca sĩ chiều fan nhất nhì showbiz Việt chắc hẳn mọi người vẫn không quên chuyện tình của nam ca sĩ với bà xã Yến Phương cũng xuất phát từ thần tượng - fan. Giọng ca "Tình thôi xót xa" tâm sự, bà xã Yến Phương là fan ruột của anh từ nhỏ. Họ từng gặp nhau trong một buổi biểu diễn của Lam Trường, khi ấy Yến Phương chỉ mới là một cô bé 8 tuổi. Đến gần 20 năm sau, họ đã gặp nhau và nên duyên vợ chồng khiến mọi người vô cùng bất ngờ với câu chuyện này.

Yến Phương từng tâm sự từ ngày lấy chồng cô cảm thấy bản thân trưởng thành hơn, học được nhiều thứ từ ông xã Lam Trường, nhất là từ khi có con cô trở nên đằm thắm hơn xưa: "Từ một cô bé mới lớn, giờ tôi trở thành người mẹ hiểu chuyện, sống hết lòng vì gia đình. Bây giờ, tôi đằm thắm hơn. Tôi học được cách chia sẻ nhiều hơn với chồng. Nghĩ lại, tôi thấy may mắn khi lấy người hơn tôi nhiều tuổi. Ngoài xã hội, anh Trường là ca sĩ nổi tiếng nhưng về nhà anh thương yêu vợ con, trân trọng gia đình", người đẹp cho biết.

Cách biệt tuổi tác khá lớn nhưng trong cuộc sống chung cả hai luôn tìm cách thấu hiểu và chia sẻ. Trải qua 7 năm về chung nhà, Lam Trường và Yến Phương vẫn luôn tình cảm như thuở ban đầu. Cả hai liên tục đi du lịch và chia sẻ những khoảnh khắc gia đình hạnh phúc khiến fan không khỏi ngưỡng mộ. Giọng ca Tình thôi xót xa từng cho biết: “10 năm bên nhau, chúng tôi từ tình yêu thơ mộng đến những gam màu thăng trầm, có hồng mà cũng có đen, xám như một bức tranh”.

Dù vậy, họ cũng từng vướng tin đồn rạn nứt vì dòng trạng thái tâm trạng của Yến Phương. Sau đó cô lên tiếng phủ nhận và cho hay: “Trong cuộc sống mỗi người không nhất thiết chỉ buồn về chuyện tình cảm mới than thở. Còn biết bao nhiêu thứ, bao nhiêu mối quan hệ và bao nhiêu chuyện trời ơi đất hỡi xảy ra. Nhưng tóm lại là mỗi người một tính cách sống, có người thích im im, có người thích bày tỏ. Và cái thiệt thòi của vợ nghệ sĩ như mình là cứ bấm chữ, up hình là tất cả sẽ quy chụp vào việc mình buồn vì chuyện vợ chồng lục đục, rạn nứt”.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: