Lần đầu tiên Liên hoan Truyền hình toàn quân tổ chức tại Thái Nguyên

(CLO) Lần đầu tiên Liên hoan Truyền hình toàn quân được tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên với nhiều dấu ấn và di tích lịch sử, văn hóa, quân sự gắn với lịch sử dân tộc và truyền thống của QĐND Việt Nam.

Chiều 22/7, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu Liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ XIV, năm 2024.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Kim Tôn, Giám đốc Trung tâm Phát thanh - truyền hình Quân đội, Liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ XIV, năm 2024 do Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tổ chức, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội - Cơ quan thường trực phối hợp với Quân khu I là đơn vị đăng cai.

lan dau tien lien hoan truyen hinh toan quan to chuc tai thai nguyen hinh 1

Thiếu tướng Nguyễn Kim Tôn thông tin về Liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ XIV, năm 2024. Ảnh: BTC

Liên hoan diễn ra từ ngày 1 - 3/8/2024 tại tỉnh Thái Nguyên. Đây là lần đầu tiên Liên hoan Truyền hình toàn quân được tổ chức tại Thái Nguyên - “Thủ đô gió ngàn”, “Thủ đô kháng chiến” với nhiều dấu ấn và di tích lịch sử, văn hóa, quân sự gắn với lịch sử dân tộc và truyền thống của QĐND Việt Nam.

Đến nay, Ban Tổ chức đã nhận được 419 tác phẩm ở 4 thể loại: phóng sự, phim tài liệu, chương trình khoa giáo, chuyên mục, do 136 đơn vị trong toàn quân gửi về. Đây là kỳ liên hoan có số lượng tác phẩm tham dự lớn nhất so với 13 kỳ liên hoan trước.

Cơ cấu giải thưởng Liên hoan bao gồm: Giải Vàng: 10% - 15%, Giải Bạc: 20% - 25%, Bằng khen cho tác giả có tác phẩm tốt: 35%.

Các thành viên Ban giám khảo đều là những chuyên gia, nhà báo có uy tín cao trong lĩnh vực truyền hình của các đài truyền hình trung ương và các tỉnh, thành phố, từng tham gia chấm nhiều giải báo chí quốc gia và toàn quốc.

Trong khuôn khổ Liên hoan còn có các hoạt động: Tọa đàm nghiệp vụ với chủ đề “Đổi mới, nâng cao chất lượng các chuyên mục quốc phòng toàn dân, vì chủ quyền an ninh biên giới”; Triển lãm hình ảnh về các hoạt động báo chí trong toàn quân; Triển lãm kỹ thuật - công nghệ truyền hình với sự tham gia của 6 đơn vị.

lan dau tien lien hoan truyen hinh toan quan to chuc tai thai nguyen hinh 2

Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc - nơi diễn ra Liên hoan truyền hình toàn quân lần thứ XIV, năm 2024. Ảnh: TL

Các đại biểu cũng sẽ được tham gia hoạt động thực tế tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, Khu di tích lịch sử Quốc gia Thanh niên xung phong Đại đội 915 và các nhà máy Z115, Z131, Z127 của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng…

Lễ khai mạc Liên hoan sẽ được tổ chức vào 20 giờ ngày 1/8. Lễ bế mạc và trao giải sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 3/8 tại Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc (118 đường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Khánh Ngọc

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: