'Làn sóng bài Do Thái' đang lan rộng ở châu Âu

(CLO) Theo một khảo sát, châu Âu đang trải qua một "làn sóng bài Do Thái" với gần như tất cả người được hỏi đều thấy định kiến chống Do Thái trong thời gian gần đây, một phần bắt nguồn từ cuộc xung đột ở Trung Đông.

Theo khảo sát của Cơ quan Quyền cơ bản của Liên minh châu Âu (EU), 96% số người được hỏi đã từng trải qua chủ nghĩa bài Do Thái. Tổng cộng 84% coi chủ nghĩa bài Do Thái là một "vấn đề rất lớn" hoặc "khá lớn" ở quốc gia của họ, trong khi chưa đến 18% cho rằng chính phủ đang xử lý vấn đề này một cách hiệu quả.

Cuộc khảo sát được thực hiện với 8.000 người Do Thái trên 16 tuổi, tiến hành từ tháng 1 đến tháng 6/2023, trước cuộc xung đột Israel - Hamas vào 7/10. Cơ quan có trụ sở tại Vienna này cũng thu thập dữ liệu từ 12 tổ chức của người Do Thái. Một số tổ chức này đã báo cáo rằng các cuộc tấn công bài Do Thái đã tăng 400% kể từ tháng 10/2023.

lan song bai do thai dang lan rong o chau au hinh 1

Những người biểu tình đi qua Quốc hội Pháp trong cuộc tuần hành phản đối chủ nghĩa bài Do Thái vào tháng 11 năm ngoái. Ảnh: Antoine Gyori

"Châu Âu đang chứng kiến ​​làn sóng bài Do Thái, một phần do xung đột ở Trung Đông. Điều này hạn chế nghiêm trọng khả năng sống an toàn của người Do Thái. Chúng ta cần dựa trên luật pháp và chiến lược hiện hành để bảo vệ cộng đồng khỏi mọi hình thức thù hận, cả trực tuyến lẫn ngoại tuyến", bà Sirpa Rautio, giám đốc cơ quan cho biết. 

4/5 năm người (80%) nói với cơ quan này rằng nạn bài Do Thái đã gia tăng trong 5 năm qua ở quốc gia của họ, trong khi 64% số người được hỏi gặp phải nạn bài Do Thái cho biết họ đã trải qua tình trạng này "mọi lúc". Hơn 9/10 người mô tả nạn bài Do Thái trên internet và phương tiện truyền thông xã hội là một vấn đề "rất lớn".

6/10 người cho biết họ lo lắng về sự an toàn của gia đình mình, trong khi một số lượng tương tự (62%) cho biết cuộc xung đột giữa Ả Rập và Israel ảnh hưởng đến cảm giác an toàn của họ.

Cuộc khảo sát được thực hiện tại 13 quốc gia EU, nơi có 96% dân số Do Thái của EU sinh sống, bao gồm Pháp , Đức, Ba Lan và Tây Ban Nha.

Tại Pháp, nơi có cộng đồng Do Thái lớn nhất châu Âu, Bộ trưởng Nội vụ Gérard Darmanin cho biết năm ngoái, trong tháng đầu tiên sau vụ tấn công ngày 7/10, các hành vi bài Do Thái đã "bùng nổ" với 1.000 vụ việc được báo cáo. 

Kể từ ngày 7/10, Đức cũng chứng kiến ​​sự gia tăng bạo lực chống người Do Thái, khi ủy viên phụ trách bài Do Thái của nước này cảnh báo rằng điều này có nguy cơ đưa đất nước "trở lại thời kỳ khủng khiếp nhất" .

Cơ quan EU đang thúc giục các nước thành viên tài trợ cho nhu cầu an ninh của cộng đồng Do Thái, bao gồm trường học, giáo đường Do Thái và trung tâm cộng đồng. Cơ quan này cũng kêu gọi tận dụng tối đa luật pháp EU điều chỉnh internet, Đạo luật dịch vụ số, để xóa nội dung bài Do Thái trực tuyến, cũng như tăng cường truy tố các tội ác thù hận bài Do Thái. 

Ngọc Ánh (theo Guardian)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: