(CLO) Đại sứ Mỹ tại Bỉ Bill White đã bị Bộ trưởng Ngoại giao nước sở tại triệu tập sau khi ông này cáo buộc Văn phòng công tố thành phố Antwerp có thái độ bài Do Thái.
(CLO) Thủ tướng Úc Anthony Albanese vừa ra quyết định trục xuất Đại sứ Iran tại Canberra, cáo buộc Iran có liên quan đến ít nhất hai vụ tấn công chống người Do Thái trên lãnh thổ Úc.
(CLO) Công ty trí tuệ nhân tạo xAI của tỷ phú Elon Musk hôm 12/7 đã đưa ra lời xin lỗi, sau khi chatbot Grok đăng tải các bài viết mang tính bài Do Thái và ca ngợi lãnh đạo Đức Quốc xã Adolf Hitler trên nền tảng mạng xã hội X.
(CLO) Hôm 15/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tước quy chế miễn thuế của Đại học Harvard và yêu cầu trường xin lỗi vì cách xử lý các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine.
(CLO) Một thẩm phán nhập cư Hoa Kỳ đã phán quyết rằng Mahmoud Khalil, sinh viên gốc Palestine và là nhà hoạt động tại Đại học Columbia, có thể bị trục xuất.
(CLO) Chính phủ Mỹ thông báo sẽ bắt đầu rà soát hoạt động trên mạng xã hội của người nhập cư và người xin thị thực nhằm phát hiện các nội dung bị coi là bài Do Thái.
(CLO) Bà Katrina Armstrong, quyền hiệu trưởng Đại học Columbia, đã từ chức trong bối cảnh xung đột với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến tài trợ liên bang.
(CLO) Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã hủy bỏ các khoản tài trợ và hợp đồng trị giá khoảng 400 triệu USD đối với Đại học Columbia do cáo buộc bài Do Thái diễn ra trong và xung quanh khuôn viên trường tại thành phố New York.
(CLO) Một người đàn ông tại Florida đã bị bắt giữ và buộc tội hai tội danh mưu sát sau khi nổ súng vào một chiếc xe chở hai người mà anh ta nghĩ là người Palestine.
(CLO) Ngày 6/2, Úc thông qua một đạo luật nghiêm ngặt chống lại các tội phạm thù hận, áp dụng án tù tối thiểu bắt buộc đối với tội khủng bố và biểu tượng thù hận nhằm giải quyết tình trạng bài Do Thái gia tăng gần đây.
(CLO) Ngày 3/2, Bộ Tư pháp Mỹ công bố việc thành lập một lực lượng đặc nhiệm đa cơ quan để đối phó với nạn bài Do Thái và làn sóng ủng hộ Palestine tại các trường học và đại học.
(CLO) Cảnh sát Hà Lan cho biết họ đã bắt giữ hơn 300 người biểu tình ủng hộ Palestine, những người phớt lờ lệnh cấm biểu tình ở Amsterdam vào Chủ nhật và bắt giữ thêm 50 người nữa sau các cuộc đụng độ liên quan đến người hâm mộ bóng đá Israel vào tuần trước.
(CLO) Ngày 8/11, Israel đã điều hai máy bay đến Hà Lan để đưa người hâm mộ bóng đá Israel trở về sau các cuộc tấn công trên đường phố vào đêm qua mà các quan chức mô tả là hành động bài Do Thái.
(CLO) Hiệu trưởng trường Đại học Columbia (bang New York, Mỹ), Minouche Shafik, đã từ chức sau nhiều tháng bị chỉ trích về cách bà xử lý các cuộc biểu tình trong trường về cuộc chiến ở Gaza.
(CLO) Vương quốc Anh đã ghi nhận con số kỷ lục gần 2.000 vụ việc liên quan đến nạn bài Do Thái trong nửa đầu năm 2024, theo một cơ quan cố vấn của người Do Thái cho biết vào thứ Năm (8/8).
(CLO) Theo một khảo sát, châu Âu đang trải qua một "làn sóng bài Do Thái" với gần như tất cả người được hỏi đều thấy định kiến chống Do Thái trong thời gian gần đây, một phần bắt nguồn từ cuộc xung đột ở Trung Đông.
(CLO) Cảnh sát và các đặc vụ liên bang Mỹ đang truy lùng tay súng bắn ba sinh viên đại học gốc Palestine ở bang Vermont, nghi ngờ động cơ là do lòng thù hận.
(CLO) Hàng loạt các công ty và thương hiệu lớn trên thế giới như IBM và Disney đã tuyên bố dừng quảng cáo trên X vì nội dung bài Do Thái và Đức Quốc xã xuất hiện ở nền tảng mạng xã hội này.
(CLO) Cảnh sát Canada cho biết một trường học Do Thái ở Montréal đã bị xả súng vào sáng sớm Chủ nhật, cũng là lần thứ ba trong vòng chưa đầy một tuần một trường học Do Thái ở nước này bị tấn công trong bối cảnh căng thẳng gia tăng về cuộc xung đột giữa Israel và Hamas.