Làn sóng COVID-19 thứ 2, WHO kêu gọi chấm dứt 'chủ nghĩa dân tộc vaccine'

(CLO) Lãnh đạo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết tình trạng các nước đặt lợi ích riêng lên trên hết trong việc đảm bảo nguồn cung vaccine COVID-19 khiến đại dịch tồi tệ hơn.
WHO kêu gọi chấm dứt 

WHO kêu gọi chấm dứt "chủ nghĩa dân tộc vaccine". Ảnh: TL.

Phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến ngày 18/8, Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, "việc chia sẻ nguồn cung ứng hữu hạn một cách có chiến lược trên phạm vi toàn cầu thực sự là vì lợi ích của mỗi quốc gia. Không ai được an toàn cho đến khi tất cả an toàn" và kêu gọi "cần có sự đoàn kết để cung cấp một giải pháp chung cho đại dịch COVID-19", chấm dứt "chủ nghĩa dân tộc vaccine".

Theo vị lãnh đạo WHO, tình trạng các nước đặt lợi ích riêng lên trên hết trong việc đảm bảo nguồn cung vaccine COVID-19 sẽ khiến đại dịch tồi tệ hơn.

Ông Tedros cho biết dịch COVID-19 đặt ra một trong thử thách hậu cần khó khăn nhất đối với WHO, khi nhu cầu về nguồn cung vật tư y tế tăng lên nhanh chóng khắp toàn cầu.

"Các nhà sản xuất ở vài quốc gia chủ chốt bị đặt dưới lệnh phong tỏa. Vận tải hàng không, con đường để chuyển vật tư đi khắp thế giới, dần sụp đổ. Một số quốc gia quyết định hạn chế xuất khẩu. Vài trường hợp trưng dụng nguồn vật tư quan trọng vì mục đích quốc gia. Chủ nghĩa dân tộc trong chuỗi cung ứng đã khiến đại dịch trầm trọng thêm, là một trong những lý do dẫn tới thất bại toàn diện của chuỗi cung ứng toàn cầu", ông Tedros phát biểu.

Theo Giám đốc Tedros, dù các lãnh đạo các nước trên thế giới mong muốn bảo vệ người dân của mình song đại dịch COVID-19 rất cần tới phản ứng tập thể.

Một tình nguyện viên Nga tiêm vaccine có tên

Một tình nguyện viên Nga tiêm vaccine có tên "Sputnik V". Ảnh: TL.

"Khi những phương pháp chẩn đoán, thuốc và vaccine mới giúp chống lại đại dịch được triển khai, điều quan trọng là các quốc gia không được lặp lại sai lầm. Chúng ta cần tránh chủ nghĩa dân tộc vaccine", ông Tedros nói.

Giám đốc WHO cho biết ông đã gửi thư tới tất cả thành viên của WHO, đề nghị họ tham gia nỗ lực đa phương nhằm phát triển vaccine COVID-19 có tên COVAX. "COVAX - cơ sở vaccine là chơ chế quan trọng để cùng chia sẻ nguồn cung và rủi ro đối với nhiều loại vaccine", ông Tedros lý giải.

Bình luận của WHO được đưa ra trong bối cảnh các quốc gia đang chạy đua phát triển vaccine phòng chống COVID-19. Nga hôm 11/8 phê duyệt một loại vaccine có tên "Sputnik V" do quốc gia này sản xuất và cho biết nhiều quốc gia đã đặt hàng, dù chưa tiến hành thử nghiệm giai đoạn 3.

Trung Quốc cũng vừa cấp bằng sáng chế vaccine COVID-19 đầu tiên cho công ty dược phẩm sinh học CanSino, với loại vaccine tên Ad5-nCoV. Các nước Mỹ, Nhật, Ấn Độ... cũng đang trong thời gian gấp rút để ra mắt loại vaccine chống đại dịch này.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: