Làn sóng triệu phú rời khỏi Nam Phi: Châu Phi sẽ càng nghèo hơn?

(CLO) Nam Phi – nền kinh tế giàu có nhất lục địa – đang chứng kiến sự sụt giảm đáng kể trong số lượng triệu phú, khi hơn 2.400 cá nhân sở hữu tài sản trên 1 triệu USD đã rời khỏi đất nước trong vòng 10 năm qua.

Nam Phi vẫn chiếm 34% tổng số triệu phú ở châu Phi

Theo Báo cáo Tài sản châu Phi 2025, số lượng người siêu giàu tại Nam Phi đã giảm 6% trong thập kỷ qua. Tính đến nay, nước này còn khoảng 41.100 triệu phú, trong đó có 112 cá nhân sở hữu từ 100 triệu USD trở lên và 8 tỷ phú. Tuy vậy, Nam Phi vẫn là thị trường tài sản lớn nhất châu Phi, chiếm 34% tổng số triệu phú toàn lục địa, ngang với tổng tài sản của 5 quốc gia giàu có tiếp theo.

Đứng sau Nam Phi, Ai Cập có 14.800 triệu phú, tiếp đến là Ma-rốc (7.500), Nigeria (7.200) và Kenya (6.800). Năm thị trường này chiếm tới 63% tổng số triệu phú và 88% số tỷ phú của châu Phi.

Screenshot 2025-08-27 at 15.58.09
Thống kê số lượng và tỷ lệ tăng giảm số lượng tỷ phú, triệu phú ở các quốc gia châu Phi.
Ảnh: New World Wealth.

Tuy nhiên, bức tranh toàn cảnh cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt. Trong khi Nam Phi và Nigeria chứng kiến dòng chảy tài sản ra nước ngoài, một số quốc gia lại nổi lên mạnh mẽ.

Mauritius dẫn đầu với mức tăng 63% số người giàu nhờ sự ổn định chính trị, hệ thống thuế hiệu quả và chương trình cư trú bằng đầu tư. Rwanda ghi nhận mức tăng 48% và Ma-rốc tăng 40%. Ngược lại, Nigeria mất tới 47% triệu phú, còn Angola và Algeria lần lượt giảm 36% và 23%.

Vì sao giới nhà giàu rời bỏ Nam Phi và châu Phi sẽ nghèo hơn?

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc triệu phú Nam Phi rời bỏ đất nước, nhưng nhìn chung giống xu hướng toàn cầu. Giới giàu thường di cư đến những “quốc gia an toàn” – nơi đảm bảo sự an toàn, ổn định và ít bị ảnh hưởng bởi các khủng hoảng kinh tế, chính trị lớn. Nhiều triệu phú Nam Phi tìm đến các “thiên đường an toàn” như Úc, Thụy Sĩ, Monaco, Singapore, UAE, New Zealand, Malta và Mauritius.

cityscape during daytime
Nam Phi vẫn giữ được sức hút và duy trì là thị trường tài sản lớn nhất châu Phi.
Ảnh: Unsplash/Jacques Nel.

Dù vậy, Nam Phi vẫn giữ được sức hút nhất định. Các đô thị lớn như Johannesburg và Cape Town sở hữu hạ tầng hiện đại, dịch vụ cao cấp và phong cách sống ngang tầm các thành phố toàn cầu. Đặc biệt, Cape Town được vinh danh “Thành phố tốt nhất thế giới” lần thứ 7 trong vòng 11 năm qua theo Telegraph Travel Awards 2025.

Ngoài ra, Nam Phi có lợi thế chiến lược nhờ vị trí múi giờ trung tâm, cho phép kết nối kinh doanh trực tiếp với cả châu Mỹ, châu Âu, Trung Đông và châu Á. Hệ thống tài chính trong nước, dù chịu ảnh hưởng của chính trị bất ổn, vẫn được đánh giá vững chắc và minh bạch, với Sở Giao dịch Chứng khoán Johannesburg là một trong những thị trường phát triển nhất tại các nền kinh tế mới nổi.

Dự đoán số lượng triệu phú châu Phi sẽ tăng 65% trong thập kỷ tới, nhờ dân số trẻ và thị trường mới nổi. Hiện nay, châu Phi có 25 tỷ phú, 348 "siêu triệu phú" (trên 100 triệu USD) và 122.500 triệu phú sở hữu tài sản trên 1 triệu USD.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: