Nhóm người da trắng ở Nam Phi đến Mỹ 'tị nạn'

(CLO) Nhóm gồm 59 người Afrikaner da trắng từ Nam Phi đã đến Mỹ theo chương trình tị nạn của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Nhóm 59 người Afrikaner đã được đón tiếp bằng cờ, máy bay riêng và lời chào “Chào mừng đến với vùng đất tự do”.

Họ đến theo một chương trình tị nạn đặc biệt do chính quyền Tổng thống Donald Trump thiết kế, dựa trên lập luận rằng người da trắng ở Nam Phi "đang bị phân biệt chủng tộc và bạo lực có hệ thống".

“Tôi muốn các bạn biết rằng mình thực sự được chào đón ở đây”, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christoph Landau phát biểu khi tiếp đón đoàn người tại Washington, giữa lúc họ vẫy cờ Mỹ và rời khỏi chiếc máy bay thuê riêng do Bộ Ngoại giao Mỹ tài trợ.

Nhóm người tị nạn da trắng đầu tiên từ Nam Phi đến Mỹ. Nguồn: X/EndWokeness

Trong khi hàng loạt đơn xin tị nạn từ những người đang chạy trốn chiến tranh và áp bức thực sự bị đình chỉ hoặc từ chối, chương trình dành riêng cho người da trắng Nam Phi đã gây ra nhiều tranh cãi.

“Đây là một quyết định mang động cơ chính trị và là nỗ lực viết lại lịch sử”, Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen phát biểu.

Về phía Nam Phi, Tổng thống Cyril Ramaphosa đã lên tiếng phản đối kịch liệt. Ông khẳng định người Afrikaner không hề bị đàn áp, mà ngược lại vẫn là một trong những nhóm dân cư giàu có và có đặc quyền kinh tế bậc nhất ở Nam Phi.

Theo một nghiên cứu học thuật được công bố, người da trắng sở hữu đến 75% đất tư nhân tại Nam Phi và có tài sản trung bình cao gấp 20 lần người da đen.

“Chúng tôi nghĩ rằng Chính phủ Mỹ đã nhận thông tin sai lệch từ các nhóm cực hữu”, ông Ramaphosa nói và cho biết ông đã trao đổi trực tiếp với ông Trump để phản ánh điều này.

Vào tháng 2, chính quyền ông Trump đã ký sắc lệnh cho phép người Afrikaner xin quy chế tị nạn, chỉ một tháng sau khi ông đình chỉ tiếp nhận người tị nạn từ gần như toàn bộ các quốc gia đang phát triển.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: