Làng Gạ tất bật thổi xôi những ngày giáp Tết Nguyên đán

“Làng Gạ có gốc cây đề/ Có sông tắm mát, có nghề thổi xôi"

Từ tờ mờ sáng, khi mặt trời còn chưa tỏ, khắp các mái ngói của làng Gạ đã sáng đèn, nghi ngút khói thổi xôi, cứ mỗi độ tết đến xuân về, nơi đây lại nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Có mặt tại nhà anh Nguyễn Đình Dũng (sinh năm 1973, tổ 17, cụm 3, phường Phú Thượng) từ lúc 3h sáng, đã thấy anh chuẩn bị gần xong tất cả nguyên liệu, hỏi ra mới biết, dịp tết nguyên đán cận kề, những người dân làng Gạ phải dậy từ 1h sáng để kịp thổi xôi phục vụ ngày lễ lớn.

lang ga tat bat thoi xoi nhung ngay giap tet nguyen dan hinh 1

Anh Nguyễn Đình Dũng hoàn thiện nốt các công đoạn để cho ra mẻ xôi mới.

Theo anh Dũng, trung bình mỗi ngày sẽ chế biến 30 đến 40kg gạo nếp. Một gia đình có từ 1 - 3 người đi bán, trung bình 10kg gạo nếp cho ra thành phẩm có thể kiếm được khoảng 300 đến 500 ngàn đồng, tùy vào từng dịp mà giá sẽ chênh lệch chút ít.

Để có được những nắm xôi hương vị thơm dẻo, ít ai biết được những vất vả, công phu của người làm nghề. Muốn đáp ứng được tiêu chuẩn chọn lựa của khách hàng, phải chuẩn bị đủ các loại xôi khác nhau như: Xôi vò, xôi xéo, xôi lạc, xôi đỗ xanh, xôi gấc, xôi dừa…

Công đoạn chuẩn bị được bắt đầu ngay sau khi bán hết xôi, về tới nhà phải ngâm gạo, đỗ ngay để chuẩn bị cho phiên chợ sáng sớm hôm sau. Vậy nên có những hộ gia đình phải luân phiên nhau làm cả ngày lẫn đêm, đặc biệt dịp lễ Tết.

lang ga tat bat thoi xoi nhung ngay giap tet nguyen dan hinh 2

Mỗi công đoạn anh Dũng đều rất cẩn thận, để không làm bụi bẩn vào trong xôi.

Theo những người nấu xôi lão luyện ở làng, để xôi ngon, quan trọng là nguyên liệu làm xôi phải chuẩn. Gạo nếp phải là loại nếp cái hoa vàng, chọn kỹ. Các loại đậu cũng là loại ngon. Sau khi lựa chọn nguyên liệu, giai đoạn xử lý và chế biến cũng quan trọng không kém và đòi hỏi nhiều kinh nghiệm, người nhào trộn phải đều tay và cử chỉ nhịp nhàng. Mỗi mẻ xôi phải trải qua các công đoạn: Đãi, ngâm, vo, đồ xôi bằng xửng hấp,... có thế xôi mới đạt chuẩn độ dẻo, thơm, ngon.

lang ga tat bat thoi xoi nhung ngay giap tet nguyen dan hinh 3

Xôi phải được trộn đều tay thì lúc lên màu mới đạt chuẩn, anh Dũng nói.

Bí quyết để có một nồi xôi ngon, theo kinh nghiệm của anh Dũng là xôi phải được nấu hai lửa: Lần thứ nhất, gạo nếp được nấu cách thủy khoảng 30 phút để xôi chín khoảng 70%. Qua sáng hôm sau, phần xôi được vẩy nước, bóp đều rồi đem đồ lại lần hai.

Nghề nấu xôi tuy vất vả vì thức khuya, dậy sớm để hoàn tất nhiều công đoạn trải dài từ 15 - 20 giờ nhưng ngày nay, bếp điện thay rơm, than, củi cũng như máy xay thay cho việc giã cối,... đã phần nào giúp người làm xôi bớt cực nhọc.

Ngày nay, người làng Gạ đã áp dụng công nghệ hiện đại vào đồ xôi. Thay vì đồ thủ công như ngày xưa thì được đồ bằng chõ xôi cỡ lớn bằng điện.

lang ga tat bat thoi xoi nhung ngay giap tet nguyen dan hinh 4

Xôi ngô cũng được nhiều người đặt mua tại Làng Gạ.

Hương vị quê hương

Làng Gạ, cả làng nấu xôi, thế hệ này truyền cho thế hệ khác, nghề nấu xôi cứ thế được gìn giữ suốt nhiều đời.

Ngày xưa người Kẻ Gạ chỉ nấu xôi đậu xanh và xôi gấc nhưng giờ đã bổ sung thêm nhiều loại xôi khác nhau để phục vụ khách hàng. Trong đó, nấu xôi xéo và xôi đỗ là vất vả hơn cả.

Xôi Kẻ Gạ cũng có nhiều hương vị và thành phần mà đặc trưng là xôi vừng dừa và xôi gấc. Được dùng vào nhiều mục đích khác nhau: xôi ăn sáng, xôi tiệc cưới, tiệc sinh nhật, tiệc chiêu đãi và nắm xôi be bé thơm ngon ấy còn được làm quà người ta biếu cho nhau ấm lòng. Nghề nấu xôi đã góp phần quan trọng để người dân làng Gạ xóa được đói, giảm được nghèo, làm giàu chính đáng.

lang ga tat bat thoi xoi nhung ngay giap tet nguyen dan hinh 5

Những mẻ xôi thơm lừng được bảo quản kỹ càng trước khi giao tới khách hàng.

Anh Dũng chia sẻ đầy tự hào: “Xôi làng Gạ không chỉ là một nghề để mưu sinh mà đây còn là nét đẹp văn hoá ông cha để lại, điều đặc biệt mà không nơi nào có được, đây là hương vị của Tết, hương vị của quê hương…”

Thật vậy, mùi xôi thơm nức hoà quyện vào cái se lạnh những ngày giáp Tết, lại làm cho những người con xa xứ thêm phần nhớ quê nhà.

Bài và ảnh Hoàng Diệp

Xem thêm

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

(CLO) Đứng trước mục tiêu duy trì tăng trưởng GRDP trên 10,5%/năm, Bí thư tỉnh Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường yêu cầu toàn bộ máy phải chủ động tạo dựng lợi thế mới, dám nghĩ dám làm và lấy chất lượng sống của từng gia đình làm thước đo tổ chức thực hiện.

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

(CLO) Mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại nhiều khu vực ở Hà Nội. Ngày 17/9, 32 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 đã khẩn trương phối hợp với lực lượng địa phương đóng hơn 3.000 bao đất cát, vận chuyển và gia cố hơn 2km bờ đê tại xã Trần Phú, góp phần ngăn nước tràn vào khu dân cư.

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Cỡ chữ bài viết: