Làng quê yên bình của tân Hoa hậu Việt Nam 2020

(CLO) Hình ảnh những dáng lưng còng đi mò cua, bắt ốc, những đứa trẻ theo mẹ ra đồng cắt rau sáng sớm..., khiến cho khung cảnh làng quê của Hoa hậu Đỗ Thị Hà thật bình yên, nhẹ nhàng.
Hành trình của Hoa hậu Việt Nam 2020 đã chính thức khép lại bằng chiến thắng của thí sinh Đỗ Thị Hà. Người đẹp được sinh ra và lớn lên ở thôn Đông Thôn 1 (xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) - một làng quê nghèo thuần nông, rất bình yên.

Hành trình của Hoa hậu Việt Nam 2020 đã chính thức khép lại bằng chiến thắng của thí sinh Đỗ Thị Hà. Người đẹp được sinh ra và lớn lên ở thôn Đông Thôn 1 (xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) - một làng quê nghèo thuần nông, rất bình yên.

Hình ảnh buổi sáng sớm tại quê hương của tân Hoa hậu VN 2020 rất đỗi thân quen như nhiều làng quê khác. Khi màn sương sớm vẫn đang lờ mờ, bởi quanh thôn có núi bao phủ, chỉ có lác đác vài người đi chợ sớm.

Hình ảnh buổi sáng sớm tại quê hương của tân Hoa hậu VN 2020 rất đỗi thân quen như nhiều làng quê khác. Khi màn sương sớm vẫn đang lờ mờ, bởi quanh thôn có núi bao phủ, chỉ có lác đác vài người đi chợ sớm.

Những người đi làm từ sáng sớm, để mò cua, bắt ốc trên các cánh đồng mới gặt.

Những người đi làm từ sáng sớm, để mò cua, bắt ốc trên các cánh đồng mới gặt.

Những bó rau muống non được cắt sớm mai để đưa ra chợ sớm.

Những bó rau muống non được cắt sớm mai để đưa ra chợ sớm.

Các đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên theo mẹ đi hái rau.

Các đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên theo mẹ đi hái rau.

Empty
Khung cảnh bình yên, tĩnh lặng của làng quê cô gái 19 tuổi Đỗ Thị Hà là tân Hoa hậu Việt Nam 2020.

Khung cảnh bình yên, tĩnh lặng của làng quê cô gái 19 tuổi Đỗ Thị Hà là tân Hoa hậu Việt Nam 2020.

Empty
Gặp người dân trong xóm, ai cũng biết cô bé cùng làng đã trở thành Hoa hậu Việt Nam 2020

Gặp người dân trong xóm, ai cũng biết cô bé cùng làng đã trở thành Hoa hậu Việt Nam 2020

Đối với những người dân nơi đây, Đỗ Thị Hà như là con là cháu trong nhà mình nên khi Hà đạt giải ai cũng vui vẻ, tự hào.

Đối với những người dân nơi đây, Đỗ Thị Hà như là con là cháu trong nhà mình nên khi Hà đạt giải ai cũng vui vẻ, tự hào.

Empty
Bà Nguyễn Thị Đính (75 tuổi), sáng nào cũng ra đồng sớm để đi mò cua, bắt ốc trên cánh đồng mới gặt.

Bà Nguyễn Thị Đính (75 tuổi), sáng nào cũng ra đồng sớm để đi mò cua, bắt ốc trên cánh đồng mới gặt.

Bà Đính cho hay:

Bà Đính cho hay: "Cái Hà tôi biết nó từ bé, nó ngoan ngoãn lễ phép lắm. Hồi còn ở nhà đi học ở trường huyện vẫn hay phụ giúp gia đình làm việc đồng áng lắm."

Ông Nguyễn Văn Hiền (xóm Cầu Thọ, xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) đang chỉ cho PV nhà của Hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Ông Nguyễn Văn Hiền (xóm Cầu Thọ, xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) đang chỉ cho PV nhà của Hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Bà Đỗ Thị Xế (87 tuổi, thôn Cầu Thọ, xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) là bà ngoại của Hoa hậu Đỗ Thị Hà, xúc động cho hay:

Bà Đỗ Thị Xế (87 tuổi, thôn Cầu Thọ, xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) là bà ngoại của Hoa hậu Đỗ Thị Hà, xúc động cho hay: "Hôm đó tôi có xem vô tuyến chương trình thi Hoa hậu, những cũng chưa nhìn thấy cháu mình trên tivi, đến khi BTC đọc tên cháu tôi mới nhận ra cháu gái mình, tôi mừng lắm."

Được biết, gia đình nhà Hà có 3 anh chị em. Hà là con thứ 3, trên Hà là một chị gái và anh trai. Anh trai Hà sinh năm 1991 đã lập gia đình và có 3 con. Chị gái và anh trai Hà đều công tác, làm việc trong TP. Hồ Chí Minh.

Được biết, gia đình nhà Hà có 3 anh chị em. Hà là con thứ 3, trên Hà là một chị gái và anh trai. Anh trai Hà sinh năm 1991 đã lập gia đình và có 3 con. Chị gái và anh trai Hà đều công tác, làm việc trong TP. Hồ Chí Minh.

Tối 20/11, chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 đã chính thức diễn ra nhà thi đấu Phú Thọ, TP. HCM. Cuộc thi có sự góp mặt của 35 ứng viên đầy tiềm năng, xinh đẹp. Trải qua các phần thi áo dài, bikini, trang phục dạ hội, ứng xử tài năng, ngôi vị danh giá nhất đã chính thức gọi tên thí sinh tên Đỗ Thị Hà mang số báo danh 245. Cô gái 19 tuổi Đỗ Thị Hà - quê Thanh Hóa đã chính thức là Hoa hậu Việt Nam 2020.

Tối 20/11, chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 đã chính thức diễn ra nhà thi đấu Phú Thọ, TP. HCM. Cuộc thi có sự góp mặt của 35 ứng viên đầy tiềm năng, xinh đẹp. Trải qua các phần thi áo dài, bikini, trang phục dạ hội, ứng xử tài năng, ngôi vị danh giá nhất đã chính thức gọi tên thí sinh tên Đỗ Thị Hà mang số báo danh 245. Cô gái 19 tuổi Đỗ Thị Hà - quê Thanh Hóa đã chính thức là Hoa hậu Việt Nam 2020.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: