Lạng Sơn: Sẵn sàng cho màn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc tại Khai mạc Lễ hội Hoa Đào xứ Lạng 2026

(CLO) Ngày 6/2, ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Hoa Đào xứ Lạng 2026 đã chủ trì đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị trận địa pháo hoa tại khu vực cầu Đông Kinh.

Tại hiện trường khu vực cầu Đông Kinh (phường Lương Văn Tri, TP Lạng Sơn), đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra tiến độ lắp đặt và các phương án kỹ thuật cho trận địa pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp.

1.png
Đồng chí Đoàn Thanh Sơn kiểm tra tại trận địa pháo hoa: Ảnh BLS

Theo báo cáo từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đơn vị đang huy động lực lượng tinh nhuệ gồm 20 cán bộ, chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm cùng 3 kỹ sư chuyên môn trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Dự kiến, toàn bộ công tác lắp đặt sẽ được hoàn tất vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 7/2.

Thông số kỹ thuật màn trình diễn gồm có số lượng 300 quả pháo hoa tầm cao (độ cao từ 250m - 300m); Phối hợp với 81 giàn pháo hoa tầm thấp (độ cao từ 120m - 150m). Thời lượng khoảng 15 phút trình diễn nghệ thuật liên tục.

Để đảm bảo tính bảo mật và an toàn, sau khi hoàn thành lắp đặt, toàn bộ khu vực trận địa sẽ được che chắn và bảo vệ nghiêm ngặt bởi các lực lượng chức năng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn nhấn mạnh: “Màn bắn pháo hoa năm nay mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ là hoạt động chào mừng khai mạc Lễ hội Hoa Đào thường niên mà còn là lời chào mừng rực rỡ gửi tới thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”.

2.png
Cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường: Ảnh BLS

Ông Đoàn Thanh Sơn yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan cần nâng cao tính thẩm mỹ như việc tính toán kỹ thuật bắn đan xen nhịp nhàng giữa pháo tầm cao và tầm thấp để tạo nên một "bức tranh ánh sáng" rực rỡ, quy mô và đặc sắc nhất;

Đảm bảo an toàn, đây là ưu tiên hàng đầu trong suốt quá trình chuẩn bị và thực hiện màn trình diễn; Việc đổi mới cách thức tổ chức, nâng cấp quy mô pháo hoa thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc tạo sức hút du lịch, mang lại không gian văn hóa tinh thần chất lượng cho Nhân dân và du khách.

Chương trình Khai mạc Lễ hội Hoa Đào xứ Lạng 2026 với chủ đề “Sắc Đào xứ Lạng - kết nối muôn phương” sẽ chính thức diễn ra vào lúc 20 giờ 00 phút ngày 7/2/2026 (tức ngày 20 tháng Chạp năm Ất Tỵ) tại Sân khấu đường Hùng Vương.

Màn pháo hoa nghệ thuật sẽ được bắt đầu ngay sau khi kết thúc chương trình nghệ thuật (dự kiến vào lúc 21 giờ 45 phút).

Với sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, đây hứa hẹn sẽ là khởi đầu rực rỡ cho một mùa lễ hội sôi động, góp phần khơi dậy niềm tự hào, tinh thần phấn khởi trong toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn trước thềm Xuân mới Bính Ngọ.

Xem thêm

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

(CLO) Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ liên tiếp vướng tranh cãi về phát ngôn, hành vi và sản phẩm, phản ứng của công chúng ngày càng nhanh và rộng. Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng đây là biểu hiện của sự thay đổi trong môi trường văn hóa số, nơi công chúng không chỉ thưởng thức mà còn tham gia giám sát.
Cỡ chữ bài viết: