Lãnh đạo đối lập Hàn Quốc bị kết án, khó có thể tranh cử

(CLO) Lãnh đạo phe đối lập Hàn Quốc Lee Jae-myung bị tuyên án một năm tù treo vì tội khai man trong chiến dịch tranh cử tổng thống trước đây.

Nếu được giữ nguyên, phán quyết này sẽ tước ghế trong quốc hội của ông và cấm ông tham gia cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo vào năm 2027.

Ngày 15/11, Tòa án Trung tâm Seoul cho biết ông Lee, lãnh đạo Đảng Dân chủ (DP) đối lập chính ở Hàn Quốc, đã phạm tội khai man vi phạm Đạo luật bầu cử công chức, do đó tuyên án ông một năm tù giam, hoãn thi hành án hai năm.

Ông Lee bị cáo buộc khai man trong cuộc phỏng vấn với giới truyền thông vào tháng 12/2021 rằng ông không quen biết cựu thành viên Quốc hội Hàn Quốc Kim Moon-ki, cựu giám đốc điều hành của Seongnam Development, công ty đứng sau một dự án tham nhũng ở Seongnam, Seoul, khi ông Lee là Thị trưởng thành phố. Ông Lee cũng ám chỉ rằng ông không chơi golf với ông Kim trong chuyến công tác tới Úc.

Ông Lee cũng bị cáo buộc nói dối trong cuộc kiểm toán của quốc hội đối với chính quyền tỉnh Gyeonggi vào tháng 10/2021, rằng ông chịu áp lực từ Bộ Đất đai để phân vùng lại khu đất cũ của Viện Nghiên cứu Thực phẩm Hàn Quốc ở Seongnam. Khu đất này sau đó được một nhà phát triển tư nhân phát triển thành các khu chung cư, và có cáo buộc rằng ông Lee đã phân vùng lại khu đất để ưu đãi cho công ty.

lanh dao doi lap han quoc bi ket an kho co the tranh cu hinh 1

Lãnh đạo phe đối lập Lee Jae-myung trả lời giới truyền thông bên ngoài Tòa án Trung tâm Seoul ở phía nam Seoul, ngày 15/11, sau khi tòa tuyên án ông một năm tù treo vì tội nói dối trong chiến dịch bầu cử tổng thống năm 2022. Ảnh: Yonhap

Trong tuyên bố giải thích phán quyết hôm 15/11, Tòa án Trung tâm Seoul cho biết việc phát tán thông tin sai lệch trong quá trình bầu cử sẽ ngăn cản cử tri đưa ra lựa chọn đúng đắn và có thể gây tổn hại đến nền dân chủ.

"Tội của ông ấy khá nghiêm trọng. Quyền tự do ngôn luận trong cuộc bầu cử phải được công nhận, nhưng phải tính đến việc bóp méo dư luận thông qua thông tin không chính xác", tòa án nói thêm.

Ông Lee được coi là ứng cử viên hàng đầu trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc tiếp theo, sau khi thua Tổng thống Yoon Suk Yeol với tỷ lệ chênh lệch 0,73 điểm phần trăm vào năm 2022.

Theo Đạo luật Bầu cử Công chức, tòa án chỉ cần tuyên phạt ông Lee mức tiền phạt 1 triệu won trở lên để tước ghế đại biểu quốc hội và cấm ông ra tranh cử vào các chức vụ công trong 5 năm tiếp theo, bao gồm cả cuộc bầu cử tổng thống năm 2027.

Nếu phán quyết ngày 15/11 được giữ nguyên, đảng DP cũng sẽ phải trả lại số tiền 43,4 tỷ won đã nhận từ cơ quan giám sát bầu cử nhà nước để trang trải chi phí bầu cử tổng thống năm 2022.

Các công tố viên đã yêu cầu mức án tù hai năm cho ông Lee.

Ông Lee tuyên bố sẽ kháng cáo phán quyết. "Đây là một kết luận khó có thể chấp nhận, bắt đầu từ những sự kiện cơ bản", ông nói với các phóng viên bên ngoài tòa án.

Đây là bản án đầu tiên trong số 4 bản án được tuyên đối với nhà lãnh đạo phe đối lập. Hiện ông còn phải hầu tòa ba lần nữa về các cáo buộc mua chuộc cựu thư ký thị trưởng để khai man trước tòa có lợi cho mình, tham nhũng liên quan đến dự án Seongnam và liên quan đến vụ chuyển tiền bất hợp pháp 8 triệu USD cho Triều Tiên.

Ngọc Ánh (theo Yonhap, Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: